15 đất nước 'thừa cân' nhất thế giới

Thế giớiThứ Ba, 14/04/2015 04:38:00 +07:00

Những quốc gia dưới đây sở hữu lượng người béo nhiều nhất thế giới với khoảng trên 30% dân số.

15. Trinidad và Tobago: 30%. Vào năm 2010, tỷ lệ số trẻ em béo phì trong độ tuổi đi học ở quốc gia này lên tới 25%. Cho đến năm ngoái, Trinidad và Tobago phải phát hành gói vay nợ trị giá 110 triệu USD dành cho chăm sóc sức khỏe người béo phì

15. Trinidad và Tobago: 30%. Vào năm 2010, tỷ lệ số trẻ em béo phì trong độ tuổi đi học ở quốc gia này lên tới 25%. Cho đến năm ngoái, Trinidad và Tobago phải phát hành gói vay nợ trị giá 110 triệu USD dành cho chăm sóc sức khỏe người béo phì

14. Venezuela: 30,8%. Cựu Tổng thống Hugo Chavez từng chê Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro về vòng bụng quá khổ của ông.

14. Venezuela: 30,8%. Cựu Tổng thống Hugo Chavez từng chê Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro về vòng bụng quá khổ của ông.

13.  Libya: 30,8%. Phụ nữ tại quốc gia này rất ít khi tham gia các hoạt động mà thường ở nhà chăm lo và ăn uống nhiều hơn. Chính vì thế, lượng phụ nữ béo phì tăng mạnh trong thời gian qua

13. Libya: 30,8%. Phụ nữ tại quốc gia này rất ít khi tham gia các hoạt động mà thường ở nhà chăm lo và ăn uống nhiều hơn. Chính vì thế, lượng phụ nữ béo phì tăng mạnh trong thời gian qua

12. Syria: 31,6%. Tỷ lệ người trong độ tuổi từ 46 đến 65 tuổi ở đây mắc bệnh béo phì lên tới 81%

12. Syria: 31,6%. Tỷ lệ người trong độ tuổi từ 46 đến 65 tuổi ở đây mắc bệnh béo phì lên tới 81%

11. Mỹ: 31,8%. Mức sống cao dường như đi kèm với việc ăn uống thừa chất và mức độ béo phì tăng lên

11. Mỹ: 31,8%. Mức sống cao dường như đi kèm với việc ăn uống thừa chất và mức độ béo phì tăng lên

10. Bahrain: 32,6%. Trong đó, 66% dân số Bahrain gặp phải vấn đề về cân nặng.

10. Bahrain: 32,6%. Trong đó, 66% dân số Bahrain gặp phải vấn đề về cân nặng.

9. Mexico: 32,8%. Mexico gặp phải vấn đề khác với Mỹ khi mức sống của người dân bị giảm đi khá nhiều và họ phải tiêu dùng các sản phẩm kém chất lượng, nhiều calories, nhiều chất béo hơn trước

9. Mexico: 32,8%. Mexico gặp phải vấn đề khác với Mỹ khi mức sống của người dân bị giảm đi khá nhiều và họ phải tiêu dùng các sản phẩm kém chất lượng, nhiều calories, nhiều chất béo hơn trước

8. Qatar: 33,1%. Cuộc sống vương giả và quá nhiều thú vui ăn chơi là nguyên nhân chính gây nên con số tỷ lệ 'thừa cân' khá cao ở Qatar

8. Qatar: 33,1%. Cuộc sống vương giả và quá nhiều thú vui ăn chơi là nguyên nhân chính gây nên con số tỷ lệ 'thừa cân' khá cao ở Qatar

7. Nam Phi: 33,5%. Các bác sĩ dự đoán trong tương lai bệnh béo phì sẽ là kẻ giết người lớn nhất tại đây, hơn cả bệnh lao phổi và đau tim

7. Nam Phi: 33,5%. Các bác sĩ dự đoán trong tương lai bệnh béo phì sẽ là kẻ giết người lớn nhất tại đây, hơn cả bệnh lao phổi và đau tim

6. Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất: 33,7%. Đây là một trong những quốc gia Ả Rập có lối sống Tây nhất và thực đơn châu Âu đã khiến tỷ lệ béo phì tăng lên đáng kể

6. Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất: 33,7%. Đây là một trong những quốc gia Ả Rập có lối sống Tây nhất và thực đơn châu Âu đã khiến tỷ lệ béo phì tăng lên đáng kể

5. Jordan: 34,3%. Phụ nữ quốc gia này lấy chồng càng sớm thì các vận động của họ ngày một giảm đi

5. Jordan: 34,3%. Phụ nữ quốc gia này lấy chồng càng sớm thì các vận động của họ ngày một giảm đi

4. Ai Cập: 34,6%. Tỷ lệ người béo phì của người Ai Cập tại thành phố gấp đôi tỷ lệ ở nông thôn

4. Ai Cập: 34,6%. Tỷ lệ người béo phì của người Ai Cập tại thành phố gấp đôi tỷ lệ ở nông thôn

3. Belize: 34,9%. Quốc gia này sở hữu lượng người béo phì phát triển thứ hai tại châu Mỹ

3. Belize: 34,9%. Quốc gia này sở hữu lượng người béo phì phát triển thứ hai tại châu Mỹ

2. Ả Rập Xê-út: 35,2%. Năm 2007, quốc gia này xếp thứ 29 trên thế giới. Tuy nhiên, gần một thập kỷ sau, họ đã vượt lên vị trí thứ 2 trên danh sách

2. Ả Rập Xê-út: 35,2%. Năm 2007, quốc gia này xếp thứ 29 trên thế giới. Tuy nhiên, gần một thập kỷ sau, họ đã vượt lên vị trí thứ 2 trên danh sách

1. Kuwait: 42,8%. Một trong những quốc gia ưa chuộng đồ ăn nhanh nhất thế giới và không ngạc nhiên khi Kuwait đứng đầu với gần 43% số lượng người béo phì

1. Kuwait: 42,8%. Một trong những quốc gia ưa chuộng đồ ăn nhanh nhất thế giới và không ngạc nhiên khi Kuwait đứng đầu với gần 43% số lượng người béo phì

Bình luận
vtcnews.vn