10X chuyên Sư phạm Hà Nội chiến thắng cách biệt, ẵm vòng nguyệt quế Olympia

Chân dungChủ Nhật, 11/06/2023 22:03:43 +07:00
(VTC News) -

Dù không tạo được ưu thế ở phần thi khởi động và về đích nhưng Đỗ Bảo Minh (THPT chuyên Sư phạm Hà Nội) vẫn giành chiến thắng cách biệt ở trận thi tuần Olympia 2023.

Trận tuần 2 tháng 3 quý III cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 diễn ra chiều nay (11/6) chứng kiến màn tranh tài kịch tính từ bốn thí sinh: Nguyễn Quốc Trung (THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị), Võ Thị Hồng Lê (THTP An Lương Đông, Thừa Thiên - Huế), Nguyễn Thị Mai (THPT Thanh Hà, Hải Dương) và Đỗ Bảo Minh (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội).

10X chuyên Sư phạm Hà Nội chiến thắng cách biệt, ẵm vòng nguyệt quế Olympia - 1

 Bốn thí sinh tranh tài trong vòng thi tuần này.

Bước vào phần thi đầu tiên - Khởi động, sau ba lượt câu hỏi, Nguyễn Mai tạo ưu thế dẫn đầu với 95 điểm; Quốc Trung và Bảo Minh cùng được 35 điểm, Hồng Lê 5 điểm.

Từ khoá cần tìm trong phần thi Vượt chướng ngại vật tuần này gồm 3 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: "Trong một bài hát nổi tiếng dành cho thiếu nhi, nhạc sĩ Phan Nhân miêu tả loài động vật nào "có đôi mắt tròn" và đang "ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan"? Cả bốn thí sinh ghi điểm với đáp án "Ếch".

Ngay khi hình ảnh gợi ý đầu tiên xuất hiện, lần lượt thí sinh Bảo Minh, Hồng Lê nhấn chuông trả lời từ khóa. Cả hai cùng có đáp án chính xác về ẩn số vượt chướng ngại vật là "Bơi", nhưng chỉ có Bảo Minh là giành điểm vì nhanh tay hơn Hồng Lê khi bấm chuông trả lời.

Nhờ vào đáp án xuất sắc này, Bảo Minh vươn lên vị trí thứ hai đoàn đua và thu hẹp khoảng cách điểm số với người dẫn đầu. Cụ thể, Nguyễn Mai 105 điểm, Bảo Minh 95 điểm, Quốc Trung 45 điểm, Hồng Lê 15 điểm.

10X chuyên Sư phạm Hà Nội chiến thắng cách biệt, ẵm vòng nguyệt quế Olympia - 2

Từ khóa phần thi Vượt chướng ngại vật tuần này.

Ở phần thi Tăng tốc, Bảo Minh nhanh chóng chiếm ưu thế khi trả lời chính xác cả 4 câu hỏi để giành thêm nhiều điểm số nhất. Sau phần thi này, nam sinh chuyên Sư phạm vươn lên dẫn đầu với 225 điểm; Nguyễn Mai 145 điểm, Quốc Trung 115 điểm, Hồng Lê 85 điểm.

Bước vào phần thi quyết định - Về đích, Bảo Minh là thí sinh đầu tiên lựa chọn gói câu hỏi - 20 - 20 - 20 điểm. Tuy nhiên, nam sinh trường chuyên Sư phạm này không đưa ra đáp án đúng ở cả 3 câu hỏi, về vị trí với 185 điểm. May mắn sau đó, Bảo Minh đã giành điểm từ lượt chơi của các thí sinh khác. Trong số ba thí sinh còn lại, Quốc Trung có phần thi khá thành công để thay đổi thứ hạng.

Đang sở hữu 155 điểm, Nguyễn Mai chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 20 điểm. Câu đầu Mai trả lời sai, Quốc Trung giành quyền trả lời đúng để có thêm điểm. Câu thứ hai, Mai không có câu trả lời, Bảo Minh trả lời đúng để có thêm điểm. Câu 3, Mai chọn ngôi sao hi vọng và trả lời đúng. Nguyễn Mai về chỗ với 155 điểm.

Quốc Trung có 155 điểm, chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Hai câu đầu, Trung đều trả lời đúng để có thêm 40 điểm. Đến câu thứ 3, Trung không có đáp án đúng, Bảo Minh giành quyền trả lời để có thêm điểm. Quốc Trung về chỗ với 175 điểm, còn Bảo Minh đã có 225 điểm.

Hồng Lê về đích với gói câu hỏi 30-30-30 điểm. Hai câu đầu, Lê đều trả lời đúng. Câu 3, Lê chọn ngôi sao hi vọng nhưng đáng tiếc không có đáp án đúng. Bảo Minh giành quyền trả lời nhưng cũng không chính xác.

10X chuyên Sư phạm Hà Nội chiến thắng cách biệt, ẵm vòng nguyệt quế Olympia - 3

Nam sinh Đỗ Bảo Minh, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội giành vòng nguyệt quế.

Chung cuộc, Đỗ Bảo Minh (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội) giành vòng nguyệt quế với 210 điểm. Nguyễn Quốc Trung (THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) về nhì với 175 điểm. Cùng về vị trí thứ ba, Nguyễn Thị Mai (THPT Thanh Hà, Hải Dương) 155 điểm và Võ Thị Hồng Lê (THPT An Lương Đông, Thừa Thiên - Huế) 115 điểm.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn