10 xe siêu nhỏ lừng danh khiến dân mê xe điên đảo

XeThứ Hai, 02/08/2010 06:28:00 +07:00

(VTC News) – Chuyên trang xe hơi Jalopnik vừa bình chọn 10 “gương mặt” xe siêu nhỏ vang danh nhất thế giới từng khuynh đảo trái tim những người mê xe.

(VTC News)  – Căn cứ vào ý kiến độc giả, chuyên trang xe hơi Jalopnik vừa bình chọn 10 “gương mặt” xe siêu nhỏ (mirocar) vang danh nhất thế giới từng khuynh đảo trái tim những người mê xe.

Có kích cỡ chỉ bằng 1/3 đến 1/2 xe ô tô thông thường, loại xe siêu nhỏ chi phí thấp (mirocar) ra đời ngay sau chiến tranh thế giới thứ nhất và phát triển nở rộ vào thời kỳ hậu chiến tranh thế giới thứ hai. Ngày nay, dù biệt tích hẳn hay vẫn còn xuất hiện thưa thớt trên đường phố nhưng bóng dáng những chiếc xe tý hon luôn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người mê xe.


Dưới đây là 10 mẫu xe siêu nhỏ đáng nhớ nhất do độc giả Jalopnik bình chọn:

 

10. Peel P50

Dài 134 cm, rộng 99 cm và nặng 59 kg, “anh chàng” 3 bánh Peel P50 được sách kỷ lục Guiness chứng nhận là mẫu xe nhỏ nhất thế giới. Sử dụng động cơ 2 thì 49cc từ xe máy kết hợp hộp số 3 tốc độ (không có số lùi), mẫu xe Anh quốc có công suất… 4,5 mã lực và tốc độ tối đa 65 km/h. Chỉ có khoảng 50 chiếc “ra lò” từ năm 1962 đến 1965.

 


9. Nash Metropolitan


Ra đời năm 1954 với chiều dài 3.7m, chiều rộng 1.5m, trục cơ sở 2.1m và trọng lượng 810 kg, mẫu Metropolitan của công ty Nash Motor đã đi ngược lại xu thế sản xuất xe kích cỡ lớn của đa số các nhà sản xuất xe Mỹ cùng thời.


 


Sở hữu kiểu lưới tản nhiệt lớn mở to, đèn pha tròn, mẫu xe trông giống như một chú chuột đang hoảng sợ. Kết thúc sản xuất vào năm 1962, “chú lùn” 2 cửa của hãng Nash đã tiêu thụ gần 95.000 chiếc.

8. BMW Isetta


“Vén màn” tại Turin, Ý vào tháng 11/1953, xe 3 bánh BMW Isetta đã gây tiếng vang lớn với hình dạng quả trứng độc đáo, cửa sổ kiểu bong bóng, cửa mở duy nhất đặt ở đuôi xe. Dù chỉ dài 2.29m, rộng 1.37 m nhưng cabin “xe bong bóng” này vẫn đủ chỗ cho 2 người ngồi. “Trái tim” của Isetta là động cơ xăng 1 xylanh, dung tích 250cm3, công suất tối đa 12 mã lực vốn có mặt trên xe máy của BMW thời đó. Tăng tốc từ 0-50 km/h mất 30 giây, mẫu xe có tốc độ tối đa 75 km/h.

 


Tiêu thụ rộng rãi ở Ý, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Anh... Isetta bị BMW ngừng sản xuất năm 1962. Tuy nhiên, tổng số xe Isetta kịp hiện diện trên thị trường đã lên đến hơn 161.000 chiếc.

 

7.  Goggomobil Dart


Là “con đẻ” của công ty xe Bukler Motors (trụ sở ở Sydney, Australia), mẫu xe thể thao 2 chỗ Goggomobil Dart có thiết kế dựa trên chassis và các thành phần máy móc của mẫu xe siêu nhỏ Goggomobil của Đức. Nặng 345 kg, Goggomobil Dart thực sự gây ấn tượng với thân xe làm từ sợi thủy tinh và thiết kế không cửa. Tung ra thị trường từ năm 1958 đến 1961 với 2 kiểu động cơ 300cc và 400 cc, khoảng 700 chiếc Dart đã đến tay khách hàng.

 


6. Crosley Super Sport


Thêm một đại diện tý hon đến từ Mỹ, đó là xe Super Sport của hãng ô tô Crosley, được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1949. Trang bị động cơ 720 cc, công suất 26.5 mã lực, tốc độ tối đa 123 km/h, đây là mẫu xe Mỹ đầu tiên trang bị hệ thống phanh đĩa ở 4 bánh. Sau đó, hệ thống phanh này đã bộc lộ yếu điểm khiến nhà sản xuất phải thay bằng phanh trống thông thường. Đến năm 1952, mẫu xe nói lời từ giã thị trường.

 


5. Morgan F-4

Tiện dụng, giá thành thấp, tính năng lái thú vị lại không phải chịu thuế xe hơi do vẫn được coi là xe mô-tô nên ngay từ khi “chào đời” (1933), mẫu xe 3 bánh Morgan F-4 “bán đắt như tôm tươi” ở Anh. Sử dụng động cơ Ford 4 xylanh công suất 36 mã lực, F-4 được sản xuất cho đến năm 1952.

 


4. Messerschmitt KR175


KR trong tên gọi KR175 là tên viết tắt của từ Kabinenroller, trong tiếng Đức nghĩa là “xe scotter có cabin”. Mẫu xe bong bóng này đã xuất xưởng khoảng 15.000 chiếc từ năm 1953 đến 1955 trước khi bị thay thế bởi mẫu KR200. Xe dài 2.8m, rộng 1.2m, cao 1.2 m và trọng lượng khô vỏn vẹn 220 kg. “Chú lùn” Đức sử dụng động cơ 1 xylanh 2 thì dung tích 173 cc cùng hộp số 4 cấp.

 


3. Lightburn Zeta Sports

Lightburn là một cái tên lạ hoắc trong làng xe, đơn giản vì đây là một công ty chuyên sản xuất máy giặt của Úc. Năm 1964, Lightburn cũng “nhảy” vào thị trường xe với model nhỏ nhắn, thiết kế lạ mắt Zeta Sports sử dụng động cơ 2 thì 499c công suất 20 mã lực. Trong số 28 chiếc được sản xuất và bán ra, đến nay còn sót lại 6 chiếc.

 


2. Tango EV

Sở hữu bề ngang thuộc loại hẹp nhất thế giới (1m), Tango có lẽ là mẫu xe điện xấu nhất trái đất. Thế nhưng đây lại là một cỗ xe điện sang trọng và cự phách. Mẫu xe 6 chỗ trị giá hơn 100.000 USD của công ty Commuter Car tăng tốc từ 0-100 km/h mất 4 giây và tốc độ tối đa 217 km/h. Tuy nhiên kể từ khi ra mắt vào năm 2005, đến nay mới có 12 chiếc được tiêu thụ.

 


1. Honda S600

Xuất hiện vào tháng 3/1964, S600 là model đầu tiên của Honda có 2 phiên bản: bản mui trần và bản coupe. Trang bị động cơ làm mát DOHC 4 xylanh công suất 57 mã lực, mẫu xe thể thao cỡ nhỏ này có tốc độ tối đa 145 km/h. Trong 3 năm có mặt trên thị trường (đến năm 1966), tổng cộng S600 đã bán được hơn 11.200 chiếc mui trần và 1.800 chiếc coupe.

 


Trung Kiên(theo Jalopnik)

Bình luận
vtcnews.vn