10 loài côn trùng có bề ngoài khiến ai cũng sợ chết khiếp

Thế giớiThứ Ba, 02/06/2015 06:30:00 +07:00

Những loài bọ dưới đây sở hữu vẻ bề ngoài khủng khiếp có thể khiến mọi người đứng tim khi vô tình bắt gặp.

Bọ que khổng lồ - Phasmatodea. Loài bọ này có thể phát triển tới chiều dài khoảng 12 inch với những cái chân cực dài và khả năng ẩn hiện giữa những cành cây. Chúng sẽ khiến mọi người ngỡ ngàng vì tưởng nhầm là một cành cây gãy

Bọ que khổng lồ - Phasmatodea. Loài bọ này có thể phát triển tới chiều dài khoảng 12 inch với những cái chân cực dài và khả năng ẩn hiện giữa những cành cây. Chúng sẽ khiến mọi người ngỡ ngàng vì tưởng nhầm là một cành cây gãy

Gián đào hang khổng lồ. Loài gián này là một trong những côn trùng lớn nhất thế giới. Nó thường sinh sống tại Australia và sở hữu bề ngoài giống như những chiến binh ngoài hành tinh. Rất may, loài gián này không đào hang trong nhà

Gián đào hang khổng lồ. Loài gián này là một trong những côn trùng lớn nhất thế giới. Nó thường sinh sống tại Australia và sở hữu bề ngoài giống như những chiến binh ngoài hành tinh. Rất may, loài gián này không đào hang trong nhà

Mối châu Âu. Ngày trước người ta tin rằng loài côn trùng này có thể bò vào tai con người và làm tổ trong đó. Tuy nhiên, cuối cùng, quan niệm này đã bị loại bỏ và nhiều người đã thở phào nhẹ nhõm vì họ từng bị khiếp đảm bởi loài bọ này

Mối châu Âu. Ngày trước người ta tin rằng loài côn trùng này có thể bò vào tai con người và làm tổ trong đó. Tuy nhiên, cuối cùng, quan niệm này đã bị loại bỏ và nhiều người đã thở phào nhẹ nhõm vì họ từng bị khiếp đảm bởi loài bọ này

Kiến sư tử. Có rất nhiều điều để ngạc nhiên về các loài kiến, chúng có thể sống rất dai, mang được đồ vật nặng gấp 30 lần trọng lượng cơ thể. Tuy nhiên, để chọn ra một loài kiến kinh khủng nhất, kiến sư tử sẽ đứng đầu bảng với cơ thể to lớn và cặp sừng khổng lồ

Kiến sư tử. Có rất nhiều điều để ngạc nhiên về các loài kiến, chúng có thể sống rất dai, mang được đồ vật nặng gấp 30 lần trọng lượng cơ thể. Tuy nhiên, để chọn ra một loài kiến kinh khủng nhất, kiến sư tử sẽ đứng đầu bảng với cơ thể to lớn và cặp sừng khổng lồ

Treehopper. Loài động vật này có xuất xứ từ Brazil.  Điểm đặc biệt nhất của chúng có lẽ chính là chiều dài khiêm tốn, khoảng 7,5mm cùng 'quả bóng lông' trên đầu.

Treehopper. Loài động vật này có xuất xứ từ Brazil. Điểm đặc biệt nhất của chúng có lẽ chính là chiều dài khiêm tốn, khoảng 7,5mm cùng 'quả bóng lông' trên đầu.

Bọ ngựa. Con bọ ngựa thường là đồ chơi của trẻ em Việt Nam nhưng bên cạnh những giống hiền lành, một số giống khác của bọ ngựa như bọ ngựa hoa quỷ hay bọ ngựa wandering violin sẽ khiến mọi người sửng sốt khi gặp phải

Bọ ngựa. Con bọ ngựa thường là đồ chơi của trẻ em Việt Nam nhưng bên cạnh những giống hiền lành, một số giống khác của bọ ngựa như bọ ngựa hoa quỷ hay bọ ngựa wandering violin sẽ khiến mọi người sửng sốt khi gặp phải

Sâu bướm mặt mèo. Bề ngoài có vẻ ghê gớm nhưng sâu bướm mặt mèo luôn bị đe dọa bởi những loài động vật khác. Chúng có một 'chiêu độc' để phòng thủ đó là phun màn sương axit fomic để ngăn cản con vật săn mồi

Sâu bướm mặt mèo. Bề ngoài có vẻ ghê gớm nhưng sâu bướm mặt mèo luôn bị đe dọa bởi những loài động vật khác. Chúng có một 'chiêu độc' để phòng thủ đó là phun màn sương axit fomic để ngăn cản con vật săn mồi

Bọ cánh dài. Thường được gọi với một cái tên khác là ruồi bọ cạp vì bộ phận sinh dục của chúng nhìn thoáng qua rất giống với cái đuôi đầy nọc độc của bọ cạp

Bọ cánh dài. Thường được gọi với một cái tên khác là ruồi bọ cạp vì bộ phận sinh dục của chúng nhìn thoáng qua rất giống với cái đuôi đầy nọc độc của bọ cạp

Con rết nhà. Có rất nhiều loài rết trên thế giới và thường loài động vật này sở hữu khoảng 30 cái chân. Một sự thật khiến nhiều người giật mình đó là rết khi ra đời chỉ có 4 chân nhưng chúng lớn dần và lột vỏ thì từng 'cặp giò' mới sẽ xuất hiện đến khoảng 15 cặp.

Con rết nhà. Có rất nhiều loài rết trên thế giới và thường loài động vật này sở hữu khoảng 30 cái chân. Một sự thật khiến nhiều người giật mình đó là rết khi ra đời chỉ có 4 chân nhưng chúng lớn dần và lột vỏ thì từng 'cặp giò' mới sẽ xuất hiện đến khoảng 15 cặp.

Dế Weta cũng là một trong những loài côn trùng có kích thước 'khổng lồ'. Không tính chiều dài của chân và râu, thân hình của mỗi con dế Weta đã dài 10 cm.  suốt 200 trăm triệu năm chúng gần như không có chút tiến hóa nào. Hình dáng của chúng gần như được giữ nguyên vẹn cho đến hiện tại.

Dế Weta cũng là một trong những loài côn trùng có kích thước 'khổng lồ'. Không tính chiều dài của chân và râu, thân hình của mỗi con dế Weta đã dài 10 cm. suốt 200 trăm triệu năm chúng gần như không có chút tiến hóa nào. Hình dáng của chúng gần như được giữ nguyên vẹn cho đến hiện tại.

Bình luận
vtcnews.vn