TP.HCM: Mưa lớn làm nhiều đường ngập sâu, người dân bì bõm lội nước dắt xe

Đời sốngThứ Tư, 22/06/2022 16:54:00 +07:00
(VTC News) -

Nhiều nơi tại TP.HCM xuất hiện mưa lớn, một số tuyến đường ngập trong nước khiến nhiều xe chết máy, người dân phải bì bõm lội nước dắt xe.

Chiều 22/6, sau cơn mưa lớn, nhiều tuyến đường tại TP.HCM lại ngập sâu, nhiều xe chết máy, người dân phải bì bõm lội nước dắt xe.

TP.HCM: Mưa lớn làm nhiều đường ngập sâu, người dân bì bõm lội nước dắt xe - 1

Nước ngập đường Đinh Bộ Lĩnh. (Ảnh: UDI)

Các tuyến đường Ung Văn Khiêm, Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) nước ngập nửa bánh xe khiến hàng loạt xe máy qua đây bị chết máy, nhiều người phải chạy xe lên vỉa hè chờ nước rút, số khác bì bõm lội nước dắt xe về nhà.

Các tuyến đường ở Thủ Đức như Quốc Hương, Tô Ngọc Vân, Đặng Thị Rành, Hồ Văn Tư, Kha Vạn Cân... nước từ các khu vực cao hơn chảy về ồ ạt gây ngập nặng.

Đường Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ, Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Quá (quận 12)… cũng lênh láng nước.

TP.HCM: Mưa lớn làm nhiều đường ngập sâu, người dân bì bõm lội nước dắt xe - 2

Đường Ung Văn Khiêm ngập nặng sau mưa. (Ảnh UDI)

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nguyên nhân gây mưa vào chiều nay do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh lên.

"Chỉ trong 30 phút, lượng mưa đo được tại trạm Mạc Đĩnh Chi (quận 1) là 23,2mm, Thủ Đức 46,4mm, Lê Minh Xuân (Bình Chánh) 31,6mm", ông Quyết nói.

Về thời tiết trong những ngày tới, ông Quyết cho biết, phổ biến từ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Thời tiết tiếp tục có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Đề phòng ngập úng khu vực trũng, thấp ở đô thị do mưa lớn.

TP.HCM: Mưa lớn làm nhiều đường ngập sâu, người dân bì bõm lội nước dắt xe - 3

Ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, TP.HCM kẹt cứng sau trận mưa. 

Riêng từ 26 - 28/6, mưa có khả năng giảm nhẹ, chiều và tối có mưa rào. Trong cơn dông đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn