Tấn công mãn nhãn, Man Utd khởi đầu hoàn hảo chiến dịch tranh ngôi vô địch

Bóng đá AnhChủ Nhật, 15/08/2021 17:45:02 +07:00
(VTC News) -

Lối chơi tấn công của Man Utd đang vào guồng mạnh mẽ ở mùa giải thứ tư của HLV Solskjaer.

5 bàn thắng, 4 trong số đó được kiến tạo bởi một tiền vệ ngôi sao. 3 bàn thắng được ghi bởi một tiền vệ đẳng cấp khác, 1 bàn thắng thuộc về tiền đạo trẻ đầy hứa hẹn, bàn còn lại cũng mang dấu giày của một tiền vệ phòng ngự. 

Nếu không tính cú sút ngoạn mục của Luke Ayling khiến David de Gea mất trận đấu sạch lưới, Manchester United đã khởi đầu mùa giải 2021/2022 theo cách hoàn hảo.

Tấn công mãn nhãn, Man Utd khởi đầu hoàn hảo chiến dịch tranh ngôi vô địch - 1

Man Utd đè bẹp Leeds. 

Cuộc so tài với Leeds United không chỉ là cơ hội để nửa đỏ thành Manchester kiếm điểm. Đây là màn thị uy sức mạnh, cho thấy đẳng cấp của tập thể được HLV Solskjaer xây dựng suốt 4 năm.

Đêm đáng nhớ ở Old Trafford

Leeds của HLV Marcelo Bielsa từng thua Man Utd 2-6 trên sân Old Trafford. Trong trận đấu này, hệ thống kèm người 1 đấu 1 cùng lối chơi pressing ở cường độ cao của Leeds đã sụp đổ khi các cầu thủ Man Utd luân chuyển bóng quá tốt, khiến hàng thủ Leeds không kịp thu hẹp khoảng trống.

Tối qua (14/8), bữa tiệc bóng đá pressing một lần nữa được đội bóng của Bielsa mang đến Old Trafford. Tuy nhiên, những bước chạy nhanh nhạy, thông minh của Bruno Fernandes cộng hưởng với những đường chuyền hiệu quả của Paul Pogba khiến toan tính của Bielsa đổ vỡ.

Ở bàn mở tỷ số, Bruno chạy xuyên vào khoảng trống giữa hai trung vệ để đón đường chuyền tinh tế của Pogba. Các cầu thủ Leeds không biết làm gì ở tình huống này. Trong cả trận, sức mạnh hủy diệt của bộ đôi Bruno - Pogba biến Leeds trở thành nạn nhân tội nghiệp. 

Tấn công mãn nhãn, Man Utd khởi đầu hoàn hảo chiến dịch tranh ngôi vô địch - 2

Bruno và Pogba phối hợp ăn ý. 

Ngoài Bruno và Pogba, Mason Greenwood cũng chơi cực hay. Anh được HLV Solskjaer bố trí đá cắm, nhưng thường xuyên lùi sâu, di chuyển linh hoạt giữa các tuyến, buộc các hậu vệ Leeds phải đưa ra những quyết định khó khăn.

HLV Solskjaer đã phát triển Greenwood để phù hợp với lối chơi của Man Utd. Chiến lược gia người Na Uy muốn học trò phải chơi đa dạng, thích nghi được với nhiều vị trí trên hàng công. 

"Ai nói rằng tôi muốn Greenwood đá tiền đạo? Tôi muốn có những mũi tấn công có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Greenwood sút tung lưới Leeds khi đá ở vị trí chạy cánh trái. Cậu ấy cũng rất hiệu quả ở cánh phải, hay trở thành một số 9, một trung phong khi di chuyển vào trong.

Greenwood có phẩm chất thiên phú. Quá trình cậu ấy phát triển trong những mùa giải qua được tái hiện ở bàn thắng thứ hai. 2 năm trước, Greenwood chỉ là cậu trai mới lớn khi gia nhập đội 1 của Man Utd. Hôm nay, Greenwood đã trưởng thành", Solskjaer khen ngợi học trò. 

Tấn công mãn nhãn, Man Utd khởi đầu hoàn hảo chiến dịch tranh ngôi vô địch - 3

Greenwood có bàn thắng đẹp mắt. 

Khả năng phát triển về thể chất của Greenwood phản ánh triết lý của Solskjaer: năng động, đa dạng và thích nghi tốt với hoàn cảnh. Nhờ vậy, Quỷ đỏ không có giai đoạn chuẩn bị hoàn hảo, nhưng vẫn cuốn phăng Leeds nhờ lối đá tốc độ, tấn công dồn dập, không ngừng nghỉ và không bối rối sau khi để đối thủ ghi bàn gỡ hòa.

Cường độ chơi bóng ấn tượng như vậy không thường xuyên xuất hiện sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Chiến thắng trước Leeds là lần thứ 10 Man Utd ghi được 5 bàn trở lên dưới thời HLV Solskjaer. Trong khi ở giai đoạn Jose Mourinho, Louis van Gaal hay David Moyes trước đây, Man Utd chỉ có tổng cộng 2 lần làm được điều này.

Tái hiện hàng công đỉnh cao

Để đua vô địch, Man Utd không thể trông chờ đối thủ nào cũng dâng cao đội hình và phòng ngự hớ hênh như Leeds. Quỷ đỏ cần xây dựng hệ thống hiệu quả, dù đối thủ thi đấu với chiến thuật nào. Là tiền đạo danh tiếng khi còn thi đấu, Solskjaer hiển nhiên có rất nhiều ý tưởng với các cầu thủ tấn công đang có trong tay.

"Các tiền đạo của Man Utd như Greenwood, Jadon (Sancho), Marcus (Rashford), Anthony (Martial) có thể chơi nhiều vị trí. Edinson (Cavani) có lẽ là người duy nhất được cố định ở một vai trò. Vì vậy, với những người còn lại, tôi nghĩ chúng ta nên để họ tận hưởng quá trình phát triển trong sự nghiệp", HLV Solskjaer nói.

Tấn công mãn nhãn, Man Utd khởi đầu hoàn hảo chiến dịch tranh ngôi vô địch - 4

Man Utd có 10 trận thắng 5 bàn trở lên dưới thời Solskjaer. 

Chiến lược gia người Na Uy cũng liên tưởng đến hàng tấn công đỉnh cao dưới thời Sir Alex Ferguson, khi Wayne Rooney, Carlos Tevez và Cristiano Ronaldo đã tạo nên một trong những bộ ba hay nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Đây là hình mẫu để Solskjaer xây dựng nên hàng tiền đạo linh hoạt, gắn kết cho Quỷ đỏ. 

"Tôi nhớ rằng Rooney, Tevez và Ronaldo đã sát cánh cùng nhau. Những cầu thủ giỏi nhất luôn có thể thi đấu cùng nhau. Man Utd cần di chuyển và di chuyển liên tục, đó là những gì các cầu thủ đã làm được". 

HLV Solskjaer thường nói chuyện quá khứ khi được hỏi về tương lai. Tháng 11/2020, khi The Athletic hỏi về tầm nhìn dài hạn của Man Utd, Solskjaer cho thấy ông muốn tái tạo lại đội hình huyền thoại đã vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League 2007/2008. Solskjaer muốn lấy đội bóng của Sir Alex làm chuẩn để mang vinh quang trở về Old Trafford.

HLV Solskjaer học thuộc phong cách huấn luyện và quản trị của Ferguson. Ông từng là HLV tiền đạo, sau đó chuyển xuống huấn luyện đội dự bị của Man Utd. Solskjaer đã chứng kiến Sir Alex tinh chỉnh vị trí của các tiền đạo để tạo nên hàng tấn công hiệu quả. Kinh nghiệm này đang được ông lặp lại với các học trò.

Tấn công mãn nhãn, Man Utd khởi đầu hoàn hảo chiến dịch tranh ngôi vô địch - 5

Man Utd vô địch Champions League với bộ ba Rooney - Ronaldo - Tevez.

Tất nhiên, tương đối khập khiễng khi so sánh chất lượng của cầu thủ Man Utd lúc này với năm 2008. Rashford, Sancho, Greenwood không giỏi bằng Rooney, Ronaldo, Tevez, nhưng cũng giống đàn anh, các tiền đạo Man Utd hiện tại có thể thi đấu và cùng nhau tạo nên hàng tấn công đáng gờm. 

Rashford từng nói về việc theo dõi cả Rooney và Ronaldo trong những năm thơ ấu của mình. Nếu nhớ lại cách chơi của Tevez, Rooney, CĐV sẽ thấy tương lai tươi sáng đang chờ đợi Greenwood. Sự hiện diện của Sancho, cầu thủ có thể hoạt động bên cánh phải và hoán đổi vị trí với các tiền đạo, có thể kế thừa chiếc áo số 7 của Man Utd. 

Hàng tấn công không phải là tất cả. Man Utd cần kiểm soát thế trận và phòng ngự tốt nữa. HLV Solskjaer cần bộ đôi Fred và Scott McTominay tiếp tục che chắn hàng thủ và kiểm soát nhịp độ.

Dù hai cầu thủ này khó chơi bóng được như Paul Scholes và Michael Carrick, nhưng chỉ cần làm tốt nhiệm vụ là đủ. Trọng trách sáng tạo sẽ được đặt lên vai Bruno và Pogba - những cầu thủ có thể mang tới sức mạnh tấn công như Man Utd của 13 năm trước. 

Một màn trình diễn hoàn hảo, có thể là cách để Solskjaer thúc đẩy hoàn thiện công trình Man Utd của riêng ông. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn