Man Utd chuyển nhượng chậm chạp, kế hoạch tái thiết của HLV Erik ten Hag đổ vỡ?

Bóng đá AnhChủ Nhật, 19/06/2022 08:45:45 +07:00
(VTC News) -

Những bước đi chậm chạp của Man Utd trên thị trường chuyển nhượng khiến HLV Erik ten Hag chưa thể xây dựng đội hình ưng ý cho mùa giải tới.

Theo nguồn tin của chuyên trang The Athletic, HLV Erik ten Hag đang sốt ruột trước những bước đi chậm chạp của Man Utd trên thị trường chuyển nhượng.

Trong khi các đối thủ cạnh tranh như Man City (mua Erling Haaland), Liverpool (mua Darwin Nunez) hay Arsenal (mua Fabio Vieira) đều đã tăng cường lực lượng với những bản hợp đồng chất lượng, nửa đỏ thành Manchester vẫn dậm chân tại chỗ.

Man Utd chuyển nhượng chậm chạp, kế hoạch tái thiết của HLV Erik ten Hag đổ vỡ? - 1

HLV Ten Hag chưa thể hội ngộ với học trò cũ Frenkie de Jong. 

"Quỷ đỏ" chia tay hàng loạt cầu thủ như Paul Pogba, Nemanja Matic và Jesse Lingard đều theo dạng chuyển nhượng tự do, nhưng chưa bổ sung thêm ngôi sao nào vào đội hình vốn dĩ tồn tại nhiều lỗ hổng trong những năm qua.

Theo truyền thông châu Âu, Man Utd đang đàm phán để chiêu mộ Frenkie de Jong. HLV Ten Hag đặt học trò cũ vào trung tâm kế hoạch tái thiết Man Utd, Barca cũng sẵn sàng nhả người nếu nhận được khoản tiền phù hợp.

Cái giá đội bóng xứ Catalunya đưa ra là 85 triệu euro, nhưng hiện tại, Man Utd chỉ chấp nhận trả 70 triệu euro - con số chưa đủ lớn để hai bên đi đến thỏa thuận cuối cùng. Đàm phán giữa Man Utd và Barca đóng băng trong thời gian qua và chưa biết khi nào mới được nối lại.

Do không thể giành vé dự Champions League, Man Utd gặp hai tổn thất lớn. Thứ nhất, quỹ chuyển nhượng bị thu hẹp, chỉ còn khoảng 120 triệu euro do thiệt hại doanh thu. Muốn có thêm tiền chuyển nhượng, HLV Ten Hag phải bán cầu thủ.

Tuy nhiên, không nhiều ngôi sao hiện tại của Man Utd có giá trị đủ lớn để mang về những khoản lợi nhuận, giúp đội bóng thành Manchester thoải mái mua sắm. Cựu tiền đạo Robbie Fowler mỉa mai: "Man Utd nên viết một cuốn sách về con đường thất bại trong chuyển nhượng".

Man Utd chuyển nhượng chậm chạp, kế hoạch tái thiết của HLV Erik ten Hag đổ vỡ? - 2

Pogba là thất bại chuyển nhượng của Man Utd. 

Thương vụ với Pogba là đỉnh cao trong thất bại chuyển nhượng của Man Utd, khi "Quỷ đỏ" để tiền vệ người Pháp ra đi theo dạng tự do, mua lại với giá 96 triệu euro rồi lại để anh ra đi theo dạng tự do. Suốt 6 năm, Man Utd tốn hơn 100 triệu euro tiền lương, thưởng cho Pogba, nhưng không đổi lại được nhiều đóng góp của cầu thủ mang áo số 6. 

Man Utd cũng chi ra 85 triệu euro cho Harry Maguire, hay 55 triệu euro cho Aaron Wan-Bissaka. Đây đều là những hợp đồng thất bại trên cả khía cạnh chuyên môn lẫn kinh tế. Những bản hợp đồng thành công của "Quỷ đỏ" trong những năm qua chỉ đếm trên đầu ngón tay, với cái tên hiếm hoi mang lại sự hài lòng là Bruno Fernandes.

Một vấn đề khác của Man Utd, còn hơn cả vấn đề tiền bạc, đó là uy tín CLB đã giảm sút đi nhiều. 6 năm trước, "Quỷ đỏ" chiêu mộ HLV Jose Mourinho, mang về hai bom tấn chuyển nhượng là Pogba và Zlatan Ibrahimovic. Thời điểm ấy, sân Old Trafford vẫn là điểm đến của những ngôi sao hàng đầu.

Tuy nhiên, 5 năm trắng tay trên mọi đấu trường (sau chức vô địch Europa League cùng Mourinho), vấn đề nhiễu loạn trong phòng thay đồ cùng suất đá Europa League mùa tới biến Man Utd không còn là điểm đến hấp dẫn. Theo báo chí Tây Ban Nha, yếu tố cốt lõi khiến De Jong chần chừ không muốn tới Man Utd là bởi không được chơi ở Champions League, dù HLV Ten Hag hứa đặt học trò cũ vào trung tâm của kế hoạch tái thiết.

Man Utd phải chơi Europa League mùa này và chưa biết khi nào mới được trở lại Champions League. Ngoại hạng Anh còn đó Man City, Liverpool, Chelsea, chưa kể Arsenal và Tottenham đang tích cực chuyển mình, còn Man Utd thụ động trước mọi kế hoạch.

Năng lực cạnh tranh danh hiệu yếu ớt, phải tốn thời gian xây lại từ đầu, nửa đỏ thành Manchester sẽ thuyết phục những ngôi sao lớn ra sao?

Man Utd chuyển nhượng chậm chạp, kế hoạch tái thiết của HLV Erik ten Hag đổ vỡ? - 3

Man City đã nhanh chân mang về Erling Haaland. 

Ngoài De Jong, Man Utd còn liên hệ với một số cầu thủ khác nhưng đều bị từ chối như Nunez hay Christian Eriksen... Trong khi đó, Jurrien Timber cũng không muốn chia tay Ajax Amsterdam, CLB có vé Champions League và đang là đương kim vô địch Hà Lan, để xuống chơi Europa League ở mùa 2022/23.

Theo Daily Mail, Man Utd còn để mắt cả Yves Bissouma. Tuy nhiên, Tottenham đã nhanh chóng chồng 29 triệu euro lên bàn đàm phán để sở hữu tiền vệ trụ của Brighton.

Khi sức hút không còn, Man Utd phải nhanh chân và quyết đoán chi tiền trên thị trường chuyển nhượng mới có thể chiêu mộ ngôi sao. Còn nếu chần chừ chờ đợi cầu thủ tự ngả về phía mình, "Quỷ đỏ" khó tạo bước đột phá.

2 tuần nữa, Man Utd sẽ bước vào mùa giải mới cùng HLV Ten Hag. HLV người Hà Lan nhiều khả năng phải tìm ý tưởng mới từ những con người cũ, trước khi chờ đợi được bổ sung những gương mặt chất lượng. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn