Gary Neville: 'Không ai nghĩ Man Utd tồi tệ đến vậy'

Bóng đá AnhChủ Nhật, 07/11/2021 14:06:32 +07:00
(VTC News) -

Cựu hậu vệ Gary Neville cho rằng ban lãnh đạo Man Utd bị động trong các quyết định liên quan đến tương lai HLV Solskjaer bởi không lường trước thảm cảnh hiện tại.

"Man Utd đang kém ngôi đầu của Chelsea tới 9 điểm. Với đội hình hiện tại, họ đáng ra không thể để đối thủ bỏ xa như vậy. Không ai có thể lường trước điều này. Không ai nghĩ Man Utd lại rơi xuống thứ hạng quá tồi tệ ở thời điểm này của mùa giải", Gary Neville khẳng định sau thất bại 0-2 của Man Utd trước Man City trong trận derby Manchester. 

Phong độ của Quỷ đỏ không còn khiến cổ động viên bất ngờ. Đội bóng của HLV Ole Solskjaer xuống dốc từ đầu tháng 10, trước khi tiếp nối chuỗi ngày tồi tệ bằng trận thua trước đối thủ cùng thành phố. Trận thắng 3-0 trước Tottenham vòng trước chỉ phần nào khiến chiếc ghế của Solskjaer bớt lung lay. 

Gary Neville: 'Không ai nghĩ Man Utd tồi tệ đến vậy' - 1

Man Utd thủng lưới 7 bàn trong 2 trận sân nhà gần nhất. 

Sau thất bại tâm phục khẩu phục tối 6/11, tương lai nhà cầm quân người Na Uy một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán. Theo Neville, điều khó hiểu nhất hiện tại là ban lãnh đạo Man Utd chưa có kế hoạch nào để tìm người thay thế Solskjaer.

Những người đứng đầu CLB không lường trước rằng Quỷ đỏ lại xuống đáy vực sâu sau những bản hợp đồng chất lượng mang tên Jadon Sancho, Raphael Varane và Cristiano Ronaldo ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. 

"Tôi không thể tự nói với mình rằng đây là cách tôi muốn Man Utd thi đấu. Ole đang chịu áp lực rất, rất lớn, nhưng trước tiên, ông ấy cần một đội bóng với đầy đủ dũng khí.

Đến khi kết thúc mùa trước, dường như Man Utd vẫn cho thấy sự tiến bộ khi họ cán đích ở vị trí thứ hai. Ai cũng nghĩ đội bóng sẽ đi lên khi họ có những bổ sung đúng đắn ở kỳ chuyển nhượng hè.

Do đó, Man Utd không có kế hoạch để đối phó với tình cảnh hiện nay. Tôi hiểu rằng nhiều CĐV nghĩ CLB nên hành động từ hai tuần trước, khi HLV Antonio Conte đang rỗi việc, nhưng họ đã không bổ nhiệm ông ấy. Lãnh đạo Man Utd không nghĩ đội nhà sẽ rơi vào tình huống này, vì họ luôn đứng đằng sau ủng hộ Ole", Neville phân tích thêm. 

Gary Neville: 'Không ai nghĩ Man Utd tồi tệ đến vậy' - 2

Luke Shaw (trái) mắc sai lầm ở bàn thua thứ hai. 

Trong khi đó, Roy Keane cho rằng sai lầm của HLV Solskjaer là đặt niềm tin vào những cầu thủ không đủ chất lượng. Ông chỉ trích hàng thủ Man Utd là "kém cỏi", "không biết cách phòng ngự". 4 trận gần nhất, Man Utd thủng lưới 9 bàn. Sau 11 trận ở Ngoại hạng Anh mùa này, mành lưới David de Gea đã rung lên tới 17 lần.

"HLV Solskjaer sẽ chịu áp lực sau trận thua này, thậm chí lớn hơn cả ở trận gặp Liverpool. Nếu bạn là HLV, bạn lên xe bus để đến sân chuẩn bị cho trận đấu, bạn ngoái lại và thấy phía sau lưng mình là Luke Shaw, Harry Maguire, Fred và tương lai của bạn do họ định đoạt, tin tôi đi, bạn đang gặp rắc rối lớn rồi.

Nếu ai nói với tôi rằng Fred đủ giỏi để đá cho Man Utd, có lẽ anh ta đang sống trên đảo hoang. Nhìn vào những cầu thủ ấy, bạn sẽ không biết mình cần phải làm gì với Man Utd nữa", Keane phê phán năng lực của các hậu vệ, tiền vệ Man Utd. 

Sau 11 vòng mùa này, Man Utd thắng 5, hòa 2, thua 4. Quỷ đỏ tạm xếp thứ 5, nhưng có thể tụt sâu hơn sau lượt đấu tối nay 7/11. 3 trận tới ở Ngoại hạng Anh, thầy trò Solskjaer lần lượt chạm trán Watford, Arsenal và Chelsea. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn