Đua ghế HLV trưởng MU: Tuchel bị loại, Erik ten Hag dẫn đầu

Bóng đá AnhThứ Ba, 22/03/2022 11:31:32 +07:00
(VTC News) -

Erik ten Hag bất ngờ trở thành ứng viên tiềm năng nhất, cạnh tranh quyết liệt cùng Mauricio Pochettino ngồi vào “ghế nóng” ở Man Utd mùa giải tới.

Trước đó, chiến lược gia người Hà Lan cũng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải hồi tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, việc Mauricio Pochettino đứng trước nguy cơ mất việc ở PSG khiến cuộc đua vào ghế nóng ở MU trở lại thế “song mã”.

Trong diễn biến mới nhất, thượng tầng Quỷ đỏ đã loại Thomas Tuchel khỏi danh sách ứng viên, sau khi nhà cầm quân này cam kết ở lại cùng Chelsea bất chấp việc The Blue gặp nhiều khó khăn vì cựu Chủ tịch Roman Abramovich không còn tại vị do các lệnh trừng phạt của chính phủ Anh nhằm vào tỉ phú người Nga.

Đua ghế HLV trưởng MU: Tuchel bị loại, Erik ten Hag dẫn đầu - 1

Erik ten Hag đang là ứng viên sáng giá nhất ngồi vào ghế nóng ở MU. (Ảnh: Getty).

Tương tự, dù HLV đang cầm quân ở Ngoại hạng Anh như Brendan Rodgers (Leicester City) hay Ralph Hasenhuttl cũng được đề cập tới nhưng khá mờ nhạt trong cuộc tuyển chọn của Ban lãnh đạo MU. Ngay cả HLV tạm quyền Ralf Rangnick – người giữ vai trò cố vấn cho Quỷ đỏ cũng không “chấm” hai người đồng nghiệp nói trên.

Theo báo chí Anh, hiện tại MU đã chốt danh sách rút gọn những ứng viên tiềm năng ngồi vào “ghế nóng” gồm Mauricio Pochettino và Erik ten Hag. Điều bất ngờ ở chỗ, chiến lược gia người Hà Lan đang là người dẫn đầu trong danh sách này. Theo đánh giá từ một thành viên trong ban điều hành Quỷ đỏ, Erik ten Hag được kì vọng sẽ là người đưa đội chủ sân Old Trafford trở lại với vinh quang chiến thắng và có thể sẽ tại vị trên ghế nóng ít nhất là trong 5 năm tới.

Đua ghế HLV trưởng MU: Tuchel bị loại, Erik ten Hag dẫn đầu - 2

Mauricio Pochettino cũng đang được thượng tầng MU săn đón gắt gao. (Ảnh: Getty).

Erik ten Hag, 52 tuổi, dẫn dắt Ajax từ ngày 21/12/2017 và đang rất thành công ở giải VĐQG Hà Lan. Chiến lược gia sinh năm 1970 cũng để lại dấu ấn đậm nét khi đưa Ajax lần đầu tiên vào bán kết Champions League kể từ năm 1997 sau khi vượt qua hai “gã khổng lồ” Real Madrid và Juventus trước đó ở mùa giải 2018-2019. Vào ngày 16/1/2022, Erik ten Hag đã đi vào lịch sử Ajax khi trở thành HLV đạt cột mốc 100 trận thắng ở giải VĐQG Hà Lan cùng CLB nhanh nhất (128 trận).

Hợp đồng hiện tại của Erik ten Hag với Ajax sẽ kết thúc vào năm 2023. Điều này có thể khiến MU sẽ mất một khoản phí để thuyết phục đội bóng Hà Lan “nhả người” vào mùa hè này.

Hiện tại thượng tầng Quỷ đỏ đang rất muốn hoàn tất việc tìm kiếm người thay thế Ralf Rangnick càng sớm càng tốt để MU có thể đi “shopping” ngay kỳ chuyển nhượng hè và đưa về sân Old Trafford những cầu thủ chất lượng. Trước đó, Ralf Rangnick từng muốn đưa không ít cầu thủ về Nhà hát của những giấc mơ nhưng đều bị từ chối do chỉ là HLV tạm quyền tại MU./.

Bạch Dạ(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp