Ảnh: Xe quá khổ, cơi nới thành thùng 'lộng hành' ở đường mòn Hồ Chí Minh

Tin nhanh 24hThứ Ba, 24/05/2022 10:48:00 +07:00
(VTC News) -

Những chiếc xe tải 'có ngọn' chạy nườm nượp, đất đá rơi vãi khắp mặt đường khiến người dân kinh hãi là thực trạng tại tuyến đường mòn Hồ Chí Minh chạy qua Hà Tĩnh.

Video: Xe quá khổ tung hoành trên đường mòn Hồ Chí Minh

Ảnh: Xe quá khổ, cơi nới thành thùng 'lộng hành' ở đường mòn Hồ Chí Minh - 1

Tuyến đường mòn Hồ Chí Minh chạy qua huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh là con đường huyết mạch vận tải hàng hóa từ cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình về Hà Tĩnh và di chuyển ra các tỉnh phía Bắc. Mỗi ngày, trên tuyến đường này có hàng nghìn phương tiện giao thông cỡ lớn lưu thông.

Ảnh: Xe quá khổ, cơi nới thành thùng 'lộng hành' ở đường mòn Hồ Chí Minh - 2

Những ngày trung tuần tháng 5, PV VTC News có mặt tại tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua xã Phúc Trạch, Hương Trạch (huyện Hương Khê) chứng kiến cảnh hàng loạt xe tải, xe đầu kéo quá khổ, cơi nới thành thùng hoạt động tấp nập.

Ảnh: Xe quá khổ, cơi nới thành thùng 'lộng hành' ở đường mòn Hồ Chí Minh - 3

“Mặt đường ở đây lúc nào cũng đầy vật liệu xây dựng rơi vãi, tung bụi mịt mù mỗi khi có xe chạy qua. Có khi 2 xe tải tránh nhau, chúng tôi phải lao xuống rãnh thoát nước bên đường. Đi qua đoạn này phải cẩn thận, vừa tránh xe vừa tránh đất đá nằm giữa đường”, anh X.S (người dân xã Hương Trạch) nói.

Ảnh: Xe quá khổ, cơi nới thành thùng 'lộng hành' ở đường mòn Hồ Chí Minh - 4

Tại một bãi tập kết khoáng sản thuộc xã Phúc Trạch nằm cách đường mòn Hồ Chí Minh khoảng 70m, có hàng chục xe đầu kéo kéo theo rơ moóc đang chờ xuất bến. Đa số những chiếc xe này đều “có ngọn”, hàng hóa chất cao quá thành thùng.

Ảnh: Xe quá khổ, cơi nới thành thùng 'lộng hành' ở đường mòn Hồ Chí Minh - 5

“Hầu hết những xe này chở nguyên liệu thô nhập khẩu từ cửa khẩu bên Lào về tập kết tại đây, sau đó chở ra Nghệ An, Ninh Bình… làm xi măng. Xe chở từ bên Lào về dưới 50 tấn, đến khi chúng tôi chở đi thì khoảng 57-58 tấn”, một công nhân tại bãi tập kết trên cho biết.

Ảnh: Xe quá khổ, cơi nới thành thùng 'lộng hành' ở đường mòn Hồ Chí Minh - 6

Sau khi từ trong bãi tập kết vật liệu trở ra, xe đầu kéo mang BKS 38H-01364 do tài xế N.T.H điều khiển bắt đầu căng bạt, giấu đi phần “ngọn” cao chót vót, vượt quá thành thùng của xe.

Ảnh: Xe quá khổ, cơi nới thành thùng 'lộng hành' ở đường mòn Hồ Chí Minh - 7

Vừa ra đến đường mòn Hồ Chí Minh, chiếc xe này ngay lập tức bị rung lắc do gặp đường xấu, những viên quặng trút xuống đường khiến người đi đường kinh hãi.

Ảnh: Xe quá khổ, cơi nới thành thùng 'lộng hành' ở đường mòn Hồ Chí Minh - 8

Xe tải mang BKS 38C-06186 chở theo đá xỉ vượt quá thành thùng, tuy nhiên chỉ được che đậy sơ sài. Mỗi khi vào đoạn đường xấu hay vấp phải ổ gà là chiếc xe này lại làm rơi vãi vật liệu xuống đường.

Ảnh: Xe quá khổ, cơi nới thành thùng 'lộng hành' ở đường mòn Hồ Chí Minh - 9

Mặc dù lực lượng CSGT có kiểm tra, xử phạt nhưng những chiếc xe đầu kéo, xe tải "khổng lồ" có gắn logo Viết Hải, CSMT, … vẫn ngang nhiên tung hoành khắp tuyến đường, bất chấp cơ quan chức năng.

Ảnh: Xe quá khổ, cơi nới thành thùng 'lộng hành' ở đường mòn Hồ Chí Minh - 10

Đặc biệt, những chiếc xe tải "4 chân", mang logo “CSMT” có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở hàng cao chót vót xuất hiện dày đặc tại tuyến Quốc lộ 15A hướng về Ngã ba Khe Giao (huyện Can Lộc) sau khi rời đường mòn Hồ Chí Minh.

Ảnh: Xe quá khổ, cơi nới thành thùng 'lộng hành' ở đường mòn Hồ Chí Minh - 11

Theo tìm hiểu của PV, tần suất phương tiện vận tải xuất hiện trên đường mòn Hồ Chí Minh và Quốc lộ 15A ngày càng nhiều là do Quốc lộ 8A qua cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đang trong thời gian sửa chữa, nâng cấp. Do vậy, các phương tiện vận tải hàng hóa từ Lào về Việt Nam đi từ cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình theo đường mòn Hồ Chí Minh ra Hà Tĩnh rồi sau đó rẽ vào Quốc lộ 15A ra các tỉnh phía Bắc.

Từ ngày 15/4 đến nay, lực lượng CSGT, Công an Hà Tĩnh đã lập biên bản xử lý 78 trường hợp vi phạm quá tải trọng, quá chiều cao, phạt tiền trên 400 triệu đồng.

Trong đó, Phòng CSGT, Công an Hà Tĩnh lập biên bản 28 trường hợp, phạt tiền trên 150 triệu đồng. Lực lượng tuyên truyền, ký cam kết với 560 chủ phương tiện, vận động tháo dỡ cơi nới thành thùng đối với 190 phương tiện, cắt bỏ 6 trường hợp.

Trọng Tùng - Phan Ấn
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp