'Yêu râu xanh' giở trò đồi bại với nữ sinh trên đường đi học về

Pháp luậtThứ Tư, 30/12/2015 06:06:00 +07:00

Xin tiền mẹ đi uống cà phê nhưng Lê Bảo Tân lại chạy xe máy quanh các cung đường vắng để tìm kiếm "con mồi" nhằm giở trò đồi bại.

(VTC News) - Xin tiền mẹ đi uống cà phê nhưng Lê Bảo Tân lại chạy xe máy quanh các cung đường vắng để tìm kiếm "con mồi" nhằm giở trò đồi bại. 

Chiều 30/12, TAND thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đưa ra xét xử vụ án Lê Bảo Tân (25 tuổi, trú xã Pơng Drang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk) về tội danh "Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng của VKS thị xã Buôn Hồ, vào khoảng 18h30 ngày 14/3/2015, sau khi ăn cơm xong Lê Bảo Tân xin tiền và mượn xe máy của mẹ để đi uống cà phê.

Tuy nhiên gã thanh niên này lại nổi thú tính, chạy xe dọc các con đường trong thôn Tân Lập xã Ea Blang tìm đối tượng để giở trò đồi bại.
Bị cáo Tân tại tòa án. Ảnh : Tây Sơn
Bị cáo Tân tại tòa án. Ảnh : Tây Sơn 
Đến khoảng 19h30 cùng ngày, Tân phát hiện em N.T.D (16 tuổi, trú tại thôn Tân Hòa, xã Tân Lập, huyện Krông Búk) một mình chạy xe gắn máy đi học thêm về nên đuổi theo.

Đến khu vực vắng người, Tân dùng xe máy ép vào khiến D ngã xuống đường, sau đó đối tượng nhanh tay rút chìa khóa xe của D. 

D sợ hãi bỏ chạy, nhưng Tân đuổi theo, kẹp cổ nạn nhân đưa vào bụi trong rẫy cà phê bên đường để thực hiện hành vi đồi bại.

Mặc cho D cầu cứu van xin, Tân hung hãn bịt miệng nạn nhân. Đúng lúc này có người đi ngang qua nhìn thấy xe của D nên dừng lại tìm kiếm.

Khi Tân đang quay lại lấy xe của mình thì D. hét lên kêu cứu. Người dân sau đó đã đưa D về nhà, đồng thời báo vụ việc cho công an thị xã Buôn Hồ để xử lý, Tân sau đó bị bắt khi đang trên đường chạy trốn.

Video: Giả nghiên cứu, hiếp dâm hơn 100 phụ nữ
Trước biên bản pháp y của Công an kỹ thuật hình sự tỉnh Đắk Lắk, tại cơ quan công an Tân đã khai nhận tòan bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Bảo Tân về tội hiếp dâm trẻ em với mức án 8 năm tù giam, theo quy định tại điều 112 của bộ luật hình sự.

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên Lê Bảo Tân giở trò đồi bại với các nạn nhân nữ.

Trước đó vào năm 2006, Lê Bảo Tân đã bị bắt giam về tội "Hiếp dâm trẻ em" và "Cướp tài sản ", nhưng do còn dưới tuổi thành niên nên tòa án tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Tân 4 năm 6 tháng tù.



Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn