Đời sống

Xúc động lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ

Thứ Năm, 27/07/2023 07:19:05 +07:00

(VTC News) - Tối 26/7, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”, tưởng nhớ các anh hùng đã anh dũng hy sinh bảo vệ Tổ quốc.

Xúc động lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ - 1

Ngày 26/7, thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của tuổi trẻ cả nước nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành phố Hà Nội tổ chức “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ” cấp Trung ương. 

Xúc động lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ - 2
Xúc động lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ - 3

Từ đầu giờ chiều, rất đông người dân có người thân là liệt sỹ đang nằm tại Nghĩa trang Liệt sỹ TP Hà Nội (số 224 Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) mang theo lễ vật, thắp nến, hương tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc.

Xúc động lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ - 4
Xúc động lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ - 5
Xúc động lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ - 6

Nghĩa trang Liệt sỹ TP Hà Nội là nơi yên nghỉ của 2.188 người con ưu tú của Thủ đô, của dân tộc đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến của đất nước và cả trong thời bình. Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ cấp Trung ương được tổ chức tại 9 điểm cầu tại các Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Hòa Bình, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Hà Giang, Quảng Ninh, Quảng Trị, Đắk Lắk, Trà Vinh, thành phố Cần Thơ; cùng hơn 3.200 nghĩa trang liệt sỹ và hơn 3.000 công trình ghi công liệt sỹ trên cả nước.

Xúc động lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ - 7

Đúng 18h30, chương trình “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ” cấp Trung ương bắt đầu. Đến dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đoàn, lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn; lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Xúc động lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ - 8

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 76 phần quà cho các thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với đất nước, tổng giá trị các phần quà là 266 triệu đồng. Cùng với đó, ban tổ chức trao tặng một nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Vân là vợ liệt sỹ Nguyễn Khả Hưng (huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội).

Xúc động lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ - 9

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, hằng năm, cứ vào dịp 27/7, tuổi trẻ cả nước lại dành những tình cảm, hành động thiết thực để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Đó là hành trình về địa chỉ đỏ, xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, thăm hỏi gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, tham gia chỉnh trang, tu sửa các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ, xây dựng các công trình tri ân.

Xúc động lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ - 10

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã đương đầu và chiến thắng nhiều kẻ thù xâm lược hùng mạnh. Tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, đức hy sinh vì Tổ quốc luôn được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh khắc nghiệt, thấm vào máu thịt của mỗi người.

Xúc động lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ - 11

Tiếp nối truyền thống quý báu đó, trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, hoặc hiến dâng một phần xương máu cho Tổ quốc. Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang của Đảng, để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do.

Xúc động lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ - 12
Xúc động lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ - 13

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, đất nước ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, hàng triệu người đã ngã xuống để bảo vệ tự do, độc lập cho Tổ quốc. Với những hy sinh, mất mát to lớn không gì bù đắp được, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đặc biệt là thế hệ trẻ càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất hôm nay. 

Xúc động lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ - 14

"Tôi mong rằng, thế hệ trẻ sẽ tiếp nối những giá trị tốt đẹp của thế hệ cha anh đi trước, kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng đã giành được, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện, đoàn kết một lòng, nêu cao khát vọng cống hiến, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn", Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ.

Xúc động lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ - 15

Đại tướng Phan Văn Giang cũng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với đất nước.

Xúc động lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ - 16
Xúc động lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ - 17

Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ và các hoạt động tri ân được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày 27/7 hằng năm là hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần cùng toàn xã hội thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện tinh thần và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xúc động lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ - 18

 Hoạt động này cũng thể hiện sự trân trọng và biết ơn của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh, các bậc tiền bối cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sỹ.

Ngô Nhung
Bình luận
vtcnews.vn