Xuất hiện 'tàu chuyên dụng' đâm va của Trung Quốc

Thời sựThứ Bảy, 07/06/2014 11:10:00 +07:00

Ngày 6/6, hoạt động của tàu Trung Quốc tại khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 bớt hung hăng hơn do sóng to, các tàu ít di chuyển.

Ngày 6/6, hoạt động của tàu Trung Quốc tại khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 bớt hung hăng hơn do sóng to, các tàu ít di chuyển.

Tuy nhiên, tại địa điểm cách nơi giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép khoảng 42 hải lý về phía tây nam, cách đất liền 110 hải lý, tình hình căng thẳng hơn khi gần 50 tàu hải cảnh và tàu cá Trung Quốc ngăn chặn tàu cá Việt Nam hoạt động đánh bắt trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa.

Ảnh minh họa 

Đáng chú ý, phía trước những tàu cá này có những “quả lê” rất to được gắn lên mũi tàu để gây những thiệt hại lớn hơn khi đâm. Tuy nhiên, thuyền trưởng tàu CSB 4032, thượng úy Vũ Trọng Huân, đã mưu trí điều khiển tàu cơ động tránh khỏi sự đe dọa đâm va của các tàu Trung Quốc, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm để tiếp cận và bảo vệ nhóm tàu cá của Việt Nam. Cục Kiểm ngư cho biết “quả lê” phía trước vạch mớn nước và có chân vịt mũi, chứng tỏ đây là tàu có tải trọng lớn, có tính chuyên dụng phục vụ quay trở nhanh, tăng khả năng đâm va, ngăn cản.

Video Việt Nam gửi công hàm đề nghị trừng trị kẻ đâm chìm tàu:

Theo quan sát của phóng viên Tuổi Trẻ từ tàu CSB 4032, tại khu vực hơn 40 hải lý về phía tây nam giàn khoan, Trung Quốc đã điều động bốn tàu hải cảnh để bảo vệ ít nhất 44 tàu cá vỏ sắt hoạt động. Những tàu cá vỏ sắt này xuất hiện trên vùng biển Hoàng Sa gần một tháng nay.

Tuy nhiên, trên các tàu cá này không có cá, hải sản được đánh bắt, thậm chí những sào phơi mực cũng chỉ được dựng lên cho có và hoàn toàn không có mực được phơi sau khi đánh bắt.


Theo bạn, Việt Nam nên làm gì với giàn khoan trái phép Trung Quốc

  • Kiên trì dùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư buộc rút giàn khoan
  • Kết hợp đấu tranh pháp lý và đấu tranh ngoại giao
  • Kiện ra tòa án quốc tế
  • Tuyên truyền cho người Trung Quốc hiểu thực chất vấn đề
  • Ý kiến khác (comment ở cuối bài)
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Theo nhận định của một chiến sĩ cảnh sát biển, những tàu cá này thực chất không đánh bắt mà chỉ bao vây quanh khu vực này, ngăn cản tàu cá của ngư dân Việt Nam hoạt động và sẵn sàng đâm chìm tàu của ngư dân để đe dọa, không cho đánh bắt thủy hải sản cũng như tiến vào khu vực giàn khoan để khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Tàu cá Trung Quốc còn ném đá, chai lọ sang các tàu cá Việt Nam nhưng ngư dân ta vẫn hăng hái tham gia bám biển, đánh bắt thủy hải sản trên khu vực.

Theo Tuổi Trẻ
Bình luận
vtcnews.vn