Xử phạt kẻ giả mạo tổng đài taxi để nhận cuốc, hưởng hoa hồng

Bản tin 113Thứ Sáu, 13/10/2023 18:33:00 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng chức năng TP.HCM vừa xử phạt hành chính hai người đàn ông sử dụng dịch vụ quảng cáo Google, mạo danh tổng đài taxi để nhận cuốc rồi và hưởng hoa hồng.

Ngày 13/10, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM thông tin, đã phát hiện xử lý một số cá nhân có hành vi quảng cáo giả mạo thương hiệu, dịch vụ vận chuyển trên địa bàn thành phố.

H. và T. tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

H. và T. tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cụ thể, Công an TP.HCM đã mời làm việc với L.V.H. (SN 1990, ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Tại Cơ quan điều tra H. khai nhận đã lập nhiều trang web để kinh doanh dịch vụ taxi đón khách trong khu vực TP.HCM.

Để thu hút khách hàng, H. mạo danh là tổng đài của các Công ty taxi Vinasun, Công ty taxi Mai Linh với thủ đoạn sử dụng dịch vụ quảng cáo Google (Google Ads) bằng số điện thoại của H. cho các từ khóa: “taxi Mai Linh”, “taxi Vinasun”, “taxi Mai Linh HCM”… nhằm mục đích khi khách hàng có nhu cầu đặt xe của các công ty này và nhập các từ khóa nêu trên tại công cụ tìm kiếm Google thì sẽ hiển thị số điện thoại của H.

Thông qua cuộc gọi của khách, H. sẽ tự nhận là tổng đài của Mai Linh, Vinasun để thực hiện việc điều xe. H. đã sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng các thông tin khách hàng đặt xe lên các nhóm Zalo của tài xế lái xe, khi có tài xế nhận chuyến, H. thu phí 15%/ tổng cước chuyến xe.

Cũng liên quan đến sự việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã mời làm việc với N.N.T (SN 1973, nơi cư trú, huyện Củ Chi).

Qua đấu tranh, T. khai nhận sử dụng dịch vụ quảng cáo Google (Google Ads) bằng số điện thoại của T. cho các từ khóa: “taxi Mai Linh”, “taxi Vinasun”, “taxi Mai Linh HCM”.

Khi có người nhập từ khóa nêu trên hoặc các từ khóa khác tìm kiếm đặt xe liên quan đến các công ty trên lên trang tìm kiếm Google thì kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị lên là số điện của T.

Thông qua cuộc gọi của khách, T. sẽ tự nhận là tổng đài taxi của các công ty để thực hiện việc điều xe. T. đã sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng các thông tin khách hàng đặt xe lên các nhóm Zalo của tài xế lái xe, khi có tài xế nhận chuyến, T thu phí 15%/ tổng cước chuyến xe.

Trước sự việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã bàn giao H. và T. cho Công an quận 1 tiến hành xử phạt theo quy định.

Cụ thể, công an quận 1 đã ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với T. và H. về hành vi “Cung cấp thông tin, kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng hóa dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh trên môi trường Internet” quy định tại Điều 63 Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020.

Lương Ý
Bình luận
vtcnews.vn