Xử lý khẩu trang y tế qua sử dụng thế nào để không lây lan virus?

Chuyện bốn phươngThứ Tư, 23/11/2022 11:50:00 +07:00
(VTC News) -

Xử lý khẩu trang y tế đã qua sử dụng sao cho đúng cách là điều quan trọng để tránh lây lan virus trong không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe người xung quanh.

Trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, khẩu trang có thể coi là vật bất ly thân để bảo vệ bản thân khỏi những tác nhân lây bệnh trong không khí. Tuy nhiên, việc xử lý khẩu trang đã qua sử dụng đúng cách thì không phải ai cũng biết.

Mới đây, trang Fanpage của Kênh VOV FM89 – Tận tâm vì sức khỏe người Việt nhận được câu hỏi của một thính giả có địa chỉ Facebook là Mạc Thu Trang (TP.HCM) có nội dung như sau:

"Mỗi ngày, mình đều phải sử dụng từ 2-3 chiếc khẩu trang y tế dùng 1 lần. Sau khi sử dụng mình đều vứt bỏ vào thùng rác. Tuy nhiên, mình cảm thấy không ổn vì nếu như vậy thì khả năng cao virus vẫn có thể tồn tại trong không khí và có nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm. Mình muốn hỏi chương trình rằng phải xử lý khẩu trang đã qua sử dụng như thế nào? Nếu mình xử lý không đúng theo quy định thì có bị phạt hay không?

Xử lý khẩu trang y tế qua sử dụng thế nào để không lây lan virus? - 1

Xử lý khẩu trang y tế qua sử dụng thế nào để không lây lan virus?

Sau khi tham khảo trên trang thuvienphapluat.vn, Hộp thư “Giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường và hành động của bạn” đưa ra lời giải đáp thắc mắc của bạn thính giả như sau:

Ngày 6/2/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1053/QĐ-BYT hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng. Theo đó, quy định hướng dẫn xử lý thải bỏ khẩu trang đã qua sử dụng như sau:

Bước 1: Khi tháo khẩu trang chỉ cầm phần dây đeo sau tai (không chạm vào mặt ngoài của khẩu trang)

Bước 2: Bỏ khẩu trang vào túi kín (nếu có) và/hoặc bỏ vào thùng rác có nắp đậy kín đối với khẩu trang dùng 1 lần.

Bước 3: Rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn.

Đối với hành vi vứt khẩu trang, các chất, vật dụng sử dụng không đúng nơi quy định có khả năng làm lây lan dịch bệnh COVID-19, mức phạt là cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng (quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 117/2020/NĐ-CP).

Chủ tịch UBND cấp xã; thanh tra viên y tế, giáo dục, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường sẽ có thẩm quyền xử phạt các hành vi nêu trên.

Qua câu trả lời trên, có thể thấy được, ngày nay hầu hết mọi người vẫn chưa xử lý khẩu trang đã qua sử dụng đúng cách. Dù dịch COVID-19 đã giảm, nhưng đeo khẩu trang vẫn là thói quen tốt cần được duy trì để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm virus, bụi mịn. Sau khi sử dụng khẩu trang, cần loại bỏ khẩu trang đúng cách để bảo vệ môi trường cũng như sức khỏe của người xung quanh.

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn