Xót lòng trẻ em Brazil bán mình vì World Cup

Thể thaoThứ Ba, 10/06/2014 03:45:00 +07:00

(VTC News)- Với khoảng hơn 600.000 lượt khách nước ngoài sẽ có mặt tại Brazil, nạn mại dâm trẻ em được dự đoán sẽ còn bùng nổ và trở thành bài toán hóc búa.


(VTC News)- Với khoảng hơn 600.000 lượt khách nước ngoài sẽ có mặt tại Brazil để thưởng thức World Cup 2014, nạn mại dâm trẻ em được dự đoán sẽ còn bùng nổ và trở thành một bài toán thực sự hóc búa đối với chính phủ cũng như các nhóm hoạt động xã hội tại quốc gia Nam Mỹ này.

Vì đâu nên nỗi?

Tại Brazil, ước tính có tới 250.000 trẻ em làm nghề mại dâm. Đối với nhiều trẻ em ở Brazil, mại dâm bắt đầu từ các vấn đề gia đình. Một đứa trẻ có thể bị lạm dụng, đánh đập và buộc phải giúp đỡ gia đình kiếm ăn. Ở một  đất nước có tới gần 20 triệu người mù chữ, 13 triệu người thiếu ăn, chắc hẳn mại dâm  được xem như một trong số ít các lựa chọn thu nhập đối với phụ nữ và trẻ em.

mại dâm nữ
Mại dâm trẻ em là vấn nạn tại Brazil

Daiana, một cô bé 17 tuổi đang hành nghề mại dâm tại thành phố Fortaleza, nơi nổi tiếng với ngành du lịch tình dục, cho biết: “ Vỉa hè là thế giới của tôi từ khi 13 tuổi. Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng trên những con đường đáng nguyền rủa đó để có tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Con gái tôi không có cha, trong khi bố mẹ tôi là những người vô trách nhiệm, họ chẳng giúp gì tôi cả”.

Hiện tại, Daiana đang là trụ cột của một gia đinh với 8 miệng ăn, bao gồm cả các em và cháu cô.

Thậm chí, nhiều trẻ em gái còn là nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục từ chính người thân trong gia đình. Các em phải làm nghề mại dâm để có thể thoát khỏi cảm giác xấu hổ và tội lỗi.

Trong nhiều trường hợp, cha mẹ tình nguyện bán con chỉ để có tiền trang trải cuộc sống. Alice Oliveira, phát ngôn viên của Hiệp hội gái mại dâm bang Ceara chia sẻ: “ Đôi khi, chính những gia đình là kẻ tiếp tay cho nạn buôn bán trẻ em. Họ chỉ cần tiền và sẽ tuyệt đối giữ im lặng”.


Bên cạnh nghèo đói thì ma túy cũng là nguyên nhân khiến trẻ em sa vào con đường mại dâm. Elaine, một thiếu niên đã hành nghề mại dâm trong ba năm cho biết "Tôi đã bước chân vào thế giới của ma túy nhưng vì không đủ tiền mua thuốc nên tôi đã làm gái mại dâm.” Thiago, một chủ nhà chứa cũng thừa nhận, "Rượu và ma túy có thể giúp các cô gái đối phó với tất cả mọi thứ. Họ sẽ quên đi thực tại diễn ra xung quanh”. 

Bài toán khó có lời giải


Mặc dù vấn đề mại dâm trẻ em gần đây đã được quan tâm nhiều hơn song những tín hiệu mập mờ mà chính phủ Brazil phát đi cho thấy bài toán này sẽ khó có lời giải.

 
Trước hết, vấn đề mại dâm trẻ em ở Brazil tồn tại một xung đột  giữa pháp luật và thực tiễn áp dụng. Luật pháp Brazil quy định tuổi được phép quan hệ tình dục đồng thuận là 14 nhưng lại không phân định rõ ràng ranh giới giữa quan hệ tình dục đồng thuận và hiếp dâm.
Vẻ hoành tráng của các công trình World Cup
Bên cạnh những công trình hoành tráng thế này là tình trạng đáng buồn về an ninh tại Brazil

Theo luật hình sự của họ, người có quan hệ tình dục với trẻ dưới 14 tuổi sẽ bị phạt từ 6-10 năm tù; quan hệ tình dục với người từ 14-18 tuổi cũng sẽ bị phạt tù từ 1-4 năm. 

Mặc dù luật quy định như vậy, nhưng trên thực tế, trong một vụ án gần đây, một kẻ có quan hệ tình dục với ba cô gái 12 tuổi không bị khép vào tội hiếp dâm bởi lí do các nạn nhân đều hành nghề mại dâm. Chính những mâu thuẫn giữa chính sách và hành động đã khiến cho việc đẩy lùi mại dâm trẻ em gặp nhiều khó khăn.


Không những thế, ở Brazil, thái độ với nghề mại dâm đã vô tình cổ súy cho những trẻ em nghèo bước chân vào con đường này như một lẽ tự nhiên. Tại nơi mà mại dâm được coi là hợp pháp với những người trên 18 tuổi, gái mại dâm ở Brazil cũng được bảo vệ quyền lợi và được tạo điều kiện như mọi ngành nghề khác.

Từ năm ngoái, Hiệp hội gái mại dâm Brazil đã mở các lớp tiếng Anh cho các gái mại dâm để nâng cao chất lượng phục vụ trong mùa World Cup. Chủ tịch hiệp hội, Cida Vieira, cho biết: "Điều này là rất quan trọng cho công việc của chúng tôi, những người phụ nữ cần được trang bị ngoại ngữ để có thể thương lượng một mức giá công bằng và tự bảo vệ mình.” 

Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ quyền lợi của gái mại dâm không hề đơn độc. Tháng sau năm ngoái, Bộ Y tế Brazil đã đăng các quảng cáo thể hiện sự ủng hộ đối với nghề mại dâm nhân ngày Quốc tế Mại dâm.  Các quảng cáo với hình ảnh đặc trưng của gái mại dâm và những khẩu hiệu kiểu “Tôi hạnh phúc khi làm gái mại dâm” thậm chí còn được đăng tải trên website của chính phủ. Tuy nhiên chỉ 2 ngày sau khi công bố, quảng cáo này bị gỡ bỏ vì những chỉ trích của các nhóm tôn giáo.

Brazil sẽ phải đối diện với một cơn lốc gái mại dâm

Tư tưởng tự do tình dục ở Brazil đã khiến một số người nước ngoài xem đây như một điểm đến du lịch tình dục. 

Với số lượng lớn khách du lịch đổ về Brazil trong mùa World Cup, vấn nạn mại dâm trẻ em chắc chắn sẽ trở nên trầm trọng hơn.  Tổng thống Brazil đã tuyên bố sẽ trấn áp tình trạng mại dâm trẻ em cũng như xóa bỏ hình ảnh về một đất nước  phát triển ngành du lịch tình dục trong mắt người nước ngoài.

Tuy nhiên mục tiêu mà tổng thống  Rousseff đặt ra khó có thể thực hiện trong một sớm một chiều. Bởi lẽ, nguyên nhân của nạn mại dâm trẻ em xuất phát từ một loạt các bất ổn về chính trị, kinh tế, xã hội mà đất nước hơn 200 triệu dân này đang phải đối mặt như là hệ quả tất yếu từ một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.


Thanh Tú

Bình luận
vtcnews.vn