Xét xử vụ án Việt Á: Các bị cáo thứ yếu sẽ được miễn trách nhiệm hình sự

Chính trịThứ Tư, 16/08/2023 18:10:44 +07:00

Theo ông Nguyễn Văn Yên, trong vụ Việt Á, nhóm bị cáo "thứ yếu", phải thực hiện mệnh lệnh và không có động cơ vụ lợi sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chiều 16/8, tại cuộc họp báo thông báo kết quả phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, liên quan việc xử lý các vụ án lớn, trọng điểm (vụ Việt Á, vụ án tại Công ty AIC, Cục Đăng kiểm Việt Nam…), Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết, Ban Chỉ đạo Trung ương đang tập trung chỉ đạo rất ráo riết.

Các vụ án này sẽ nằm trong kế hoạch kết thúc điều tra truy tố xét xử trong năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Yên - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương - trả lời báo chí tại họp báo chiều 16/8.

Ông Nguyễn Văn Yên - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương - trả lời báo chí tại họp báo chiều 16/8.

"Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các cơ quan quyết tâm phấn đấu hoàn thành việc tiếp tục điều tra từ nay đến cuối năm 2023, vụ nào đủ điều kiện thì sẽ truy tố, xét xử. Có 8 vụ án trọng điểm", ông Yên nói.

Liên quan đến chùm án Việt Á, ông Nguyễn Văn Yên cho biết, những vi phạm xảy ra, đặc biệt là tội phạm trong chùm án này đã được các cơ quan điều tra của Trung ương và địa phương, các cơ quan chức năng trong Quân đội nhân dân Việt Nam nỗ lực khẩn trương tích cực điều tra, chứng minh làm rõ.

Ban Chỉ đạo đã kịp thời chỉ đạo với 8 yêu cầu nội dung rất cụ thể, và 8/8 yêu cầu của Ban Chỉ đạo đã được các cơ quan điều tra của Trung ương, địa phương, các cơ quan liên quan làm rõ.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho hay, đến thời điểm hiện nay đã khởi tố 33 vụ án/111 bị can với 6 tội danh. Các vụ án đã đến giai đoạn có thể kết thúc điều tra được, phấn đấu từ nay đến cuối năm cố gắng kết thúc điều tra truy tố xét xử cả chùm án Việt Á này.

Trong chùm án này có tới 33 vụ án, có những vụ án địa phương đã thụ lý giải quyết và nhiều vụ án đã được đưa ra xét xử chứ không phải chỉ có một vụ án duy nhất ở Quảng Ninh.

Ông Yên nêu rõ, vụ án xảy ra trong bối cảnh, điều kiện hoàn cảnh chống dịch đặc biệt, nên nhiều vi phạm, sai phạm là vì mục tiêu chống dịch, liên quan rất nhiều con người từ các bộ, ngành, cơ quan của Trung ương, địa phương, các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, các đơn vị cơ sở y tế phối hợp công tư.

Vì lẽ đó, Ban Chỉ đạo đã chủ trương chỉ đạo, phân loại, xử lý. Trong đó thống nhất rất rõ chỉ nghiêm trị những người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động, chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định của Đảng, Nhà nước đem lại lợi ích bất hợp pháp cho công ty Việt Á; và người chủ mưu, cầm đầu, người tích cực thực hành vì động cơ vụ lợi đã chiếm hưởng số tiền lớn.

"Nhóm này đến nay đã được làm rõ, xác định rõ", ông Yên khẳng đinh.

Theo ông Yên, còn một nhóm "thứ yếu" sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là nhóm phải thực hiện mệnh lệnh và đặc biệt không có động cơ vụ lợi, không được hưởng lợi, họ ở tuyến đầu chống dịch. Vi phạm của họ chủ yếu trong hoạt động đấu thầu.

Trong lúc bối cảnh cần phải có kit xét nghiệm ngay, cấp trên, cấp có thẩm quyền chỉ đạo họ phải thực thi để xét nghiệm phục vụ cho người dân, trong chức năng, nhiệm vụ của mình họ chỉ biết làm vì việc chung. Với nhóm đối tượng này, Ban chỉ đạo đã thống nhất chủ trương tha miễn.

"Với chùm án Việt Á, những đối tượng như vậy thuộc diện phân loại xử lý có tiêu chí xử lý của các cơ quan tố tụng trung ương hướng dẫn và đặc biệt được xem xét để tha hoặc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và không phải chịu trách nhiệm dân sự", ông Yên nhấn mạnh một lần nữa.

Thanh Hà(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn