Xem rượu bia tàn phá cơ thể con người

Sức khỏeThứ Ba, 14/01/2014 10:25:00 +07:00

(VTC News) - Bị bệnh gan nghiêm trọng do rượu bia, giờ đây mong ước duy nhất của người phụ nữ này là được xuất viện và "nhắm mắt xuôi tay" tại nhà. (Hùng Phú)

(VTC News) - Bị bệnh gan nghiêm trọng do rượu bia, giờ đây mong ước duy nhất của người phụ nữ này là được xuất viện và "nhắm mắt xuôi tay" tại nhà. (Hùng Phú)
Beverley Pickorer, 35 tuổi, bà mẹ 4 con tại Anh, đang đối mặt với cái chết sau nhiều năm ngập chìm trong rượu bia. Được biết, cô đang dính phải hàng loạt căn bệnh như: bệnh gan, bệnh vàng da và động kinh.

Beverley Pickorer, 35 tuổi, bà mẹ 4 con tại Anh, đang đối mặt với cái chết sau nhiều năm ngập chìm trong rượu bia. Được biết, cô đang dính phải hàng loạt căn bệnh như: bệnh gan, bệnh vàng da và động kinh.

Năm 20 tuổi, cô Pickorer trở thành con nghiện của rượu bia. Vào thời gian đó, mỗi ngày cô thường uống tới 40 lon bia và một chai rượu táo.

Năm 20 tuổi, cô Pickorer trở thành con nghiện của rượu bia. Vào thời gian đó, mỗi ngày cô thường uống tới 40 lon bia và một chai rượu táo.

Hình ảnh Pickorer trước khi bị bia rượu tàn phá. Hiện cô có 4 người con nhưng các con cô đang được người thân chăm sóc do cô không có khả năng lo cho các con.

Hình ảnh Pickorer trước khi bị bia rượu tàn phá. Hiện cô có 4 người con nhưng các con cô đang được người thân chăm sóc do cô không có khả năng lo cho các con.

Trong ảnh là Pickorer chụp với người bạn đời, Anthony Howard, 31 tuổi. Theo các chuyên gia y tế, trường hợp của bà mẹ này là hết sức đặc biệt và nguy hiểm.

Trong ảnh là Pickorer chụp với người bạn đời, Anthony Howard, 31 tuổi. Theo các chuyên gia y tế, trường hợp của bà mẹ này là hết sức đặc biệt và nguy hiểm.

Theo số liệu từ Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Anh, kể từ năm 2001 - 2009, trung bình mỗi năm tại Anh có 400 người chết vì căn bệnh gan do rượu bia gây ra.

Theo số liệu từ Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Anh, kể từ năm 2001 - 2009, trung bình mỗi năm tại Anh có 400 người chết vì căn bệnh gan do rượu bia gây ra.

   
Beverley Pickorer, 35 tuổi, bà mẹ 4 con tại Anh, đang đối mặt với cái chết sau nhiều năm ngập chìm trong rượu bia. Được biết, cô đang dính phải hàng loạt căn bệnh như: bệnh gan, bệnh vàng da và động kinh.

Beverley Pickorer, 35 tuổi, bà mẹ 4 con tại Anh, đang đối mặt với cái chết sau nhiều năm ngập chìm trong rượu bia. Được biết, cô đang dính phải hàng loạt căn bệnh như: bệnh gan, bệnh vàng da và động kinh.

Năm 20 tuổi, cô Pickorer trở thành con nghiện của rượu bia. Vào thời gian đó, mỗi ngày cô thường uống tới 40 lon bia và một chai rượu táo.

Năm 20 tuổi, cô Pickorer trở thành con nghiện của rượu bia. Vào thời gian đó, mỗi ngày cô thường uống tới 40 lon bia và một chai rượu táo.

Hình ảnh Pickorer trước khi bị bia rượu tàn phá. Hiện cô có 4 người con nhưng các con cô đang được người thân chăm sóc do cô không có khả năng lo cho các con.

Hình ảnh Pickorer trước khi bị bia rượu tàn phá. Hiện cô có 4 người con nhưng các con cô đang được người thân chăm sóc do cô không có khả năng lo cho các con.

Trong ảnh là Pickorer chụp với người bạn đời, Anthony Howard, 31 tuổi. Theo các chuyên gia y tế, trường hợp của bà mẹ này là hết sức đặc biệt và nguy hiểm.

Trong ảnh là Pickorer chụp với người bạn đời, Anthony Howard, 31 tuổi. Theo các chuyên gia y tế, trường hợp của bà mẹ này là hết sức đặc biệt và nguy hiểm.

Theo số liệu từ Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Anh, kể từ năm 2001 - 2009, trung bình mỗi năm tại Anh có 400 người chết vì căn bệnh gan do rượu bia gây ra.

Theo số liệu từ Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Anh, kể từ năm 2001 - 2009, trung bình mỗi năm tại Anh có 400 người chết vì căn bệnh gan do rượu bia gây ra.

   
Bình luận
vtcnews.vn