Xem một ngày làm việc bình thường của Tổng thống Obama

Thế giớiThứ Năm, 19/02/2015 08:22:00 +07:00

Người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ luôn phải làm việc trong cường độ cao và chỉ được nghỉ ngơi khoảng 6 giờ đồng hồ/ ngày (Khánh Huy)

Tổng thống Mỹ thường thức dậy khá sớm vào buổi sáng. Ông có thói quen tập thể dục trước khi bước vào phòng làm việc.

Tổng thống Mỹ thường thức dậy khá sớm vào buổi sáng. Ông có thói quen tập thể dục trước khi bước vào phòng làm việc.

Ông đến văn phòng làm việc vào khoảng 8h30 - 9h sáng. Ngay lập tức, ông được thư ký của mình trao cho kế hoạch trong ngày

Ông đến văn phòng làm việc vào khoảng 8h30 - 9h sáng. Ngay lập tức, ông được thư ký của mình trao cho kế hoạch trong ngày

Vào khoảng 10h, ông Obama nghe báo cáo tóm tắt về tình hình hàng ngày từ Cố vấn An ninh quốc gia của mình

Vào khoảng 10h, ông Obama nghe báo cáo tóm tắt về tình hình hàng ngày từ Cố vấn An ninh quốc gia của mình

Báo cáo tóm tắt mang tới cho ngài Tổng thống những thông tin cập nhật trong ngày

Báo cáo tóm tắt mang tới cho ngài Tổng thống những thông tin cập nhật trong ngày

Mỗi ngày làm việc luôn tràn ngập những cuộc gặp gỡ và điện thoại liên tục rung lên

Mỗi ngày làm việc luôn tràn ngập những cuộc gặp gỡ và điện thoại liên tục rung lên

Bên cạnh đó là các cuộc họp kéo dài

Bên cạnh đó là các cuộc họp kéo dài

Tổng thống Mỹ thường xuyên phải gặp gỡ lãnh đạo từ Quốc hội

Tổng thống Mỹ thường xuyên phải gặp gỡ lãnh đạo từ Quốc hội

Và ông cũng phải làm việc với các nhân viên của mình để đưa ra các chiến sách phù hợp

Và ông cũng phải làm việc với các nhân viên của mình để đưa ra các chiến sách phù hợp

Nhà Trắng luôn đón chào rất nhiều vị khách đến gặp Tổng thống Mỹ

Nhà Trắng luôn đón chào rất nhiều vị khách đến gặp Tổng thống Mỹ

Ông Barack Obama tiếp chuyện những nhóm điều hành khác

Ông Barack Obama tiếp chuyện những nhóm điều hành khác

Thỉnh thoảng, ông Obama còn phải làm việc với những nhà lãnh đạo nước ngoài. Trong ảnh là cuộc nói chuyện với ông Hamid Karzai, Tổng thống Afghanistan đương thời

Thỉnh thoảng, ông Obama còn phải làm việc với những nhà lãnh đạo nước ngoài. Trong ảnh là cuộc nói chuyện với ông Hamid Karzai, Tổng thống Afghanistan đương thời

Rất hiếm khi, Tổng thống Mỹ có thời gian tổ chức các cuộc họp báo

Rất hiếm khi, Tổng thống Mỹ có thời gian tổ chức các cuộc họp báo

Kể cả khi di chuyển trên máy bay, ông cũng bận rộn với các cuộc gặp gỡ

Kể cả khi di chuyển trên máy bay, ông cũng bận rộn với các cuộc gặp gỡ

Thường thường, 6 giờ tối là thời điểm mà ông Barack Obama kết thúc ngày làm việc vất vả của mình

Thường thường, 6 giờ tối là thời điểm mà ông Barack Obama kết thúc ngày làm việc vất vả của mình

Và đến 6h30, bữa tối cùng gia đình đã sẵn sàng

Và đến 6h30, bữa tối cùng gia đình đã sẵn sàng

Một chút thời gian rảnh được Tổng thống Mỹ dành cho hai đứa con gái của mình

Một chút thời gian rảnh được Tổng thống Mỹ dành cho hai đứa con gái của mình

Tuy nhiên, chưa phải là lúc ông được nghỉ ngơi. Sau bữa tối, Tổng thống Mỹ còn phải tiếp tục làm việc tới khoảng 11h30

Tuy nhiên, chưa phải là lúc ông được nghỉ ngơi. Sau bữa tối, Tổng thống Mỹ còn phải tiếp tục làm việc tới khoảng 11h30

Cuối ngày, ông Obama dành ra khoảng 30 phút để đọc sách

Cuối ngày, ông Obama dành ra khoảng 30 phút để đọc sách

Sau đó là thời gian dành cho việc nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nếu vẫn tiếp tục có thông tin điện thoại, ông Obama có thể sẽ phải cắt giảm 6 giờ đồng hồ quý giá của mình

Sau đó là thời gian dành cho việc nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nếu vẫn tiếp tục có thông tin điện thoại, ông Obama có thể sẽ phải cắt giảm 6 giờ đồng hồ quý giá của mình

Bình luận
vtcnews.vn