Tin nóng

Xe khách vô tư tạt đầu, chạy kiểu 'rùa bò' bắt khách trên phố Hà Nội

Thứ Hai, 25/12/2023 12:13:32 +07:00

(VTC News) - Gần Tết, tình trạng xe khách ngang nhiên tạt đầu các phương tiện, chạy "rùa bò" bắt khách dọc đường diễn ra nhan nhản trên các tuyến giao thông huyết mạch ở Hà Nội.

Video: Loạt xe khách vô tư tạt đầu, chạy kiểu 'rùa bò' để bắt khách

Xe khách vô tư tạt đầu, chạy kiểu 'rùa bò' bắt khách trên phố Hà Nội - 1

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, lượng hàng hoá giao thương bắt đầu tăng cao. Đây cũng là thời điểm tình trạng xe khách ở Hà Nội chạy kiểu "rùa bò", bắt khách, nhận hàng hoá dọc đường tăng mạnh. Tại bất kỳ điểm nào có khách đứng chờ, các nhà xe đều vội vàng tấp vào lề đường để khách lên xe, tất cả diễn ra ngang nhiên, bất chấp chốt của lực lượng chức năng cách đấy không xa

Xe khách vô tư tạt đầu, chạy kiểu 'rùa bò' bắt khách trên phố Hà Nội - 2
Xe khách vô tư tạt đầu, chạy kiểu 'rùa bò' bắt khách trên phố Hà Nội - 3
Xe khách vô tư tạt đầu, chạy kiểu 'rùa bò' bắt khách trên phố Hà Nội - 4

Ghi nhận của PV trong chiều 21/12, tại các tuyến đường xung quanh bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), rất nhiều xe khách chạy đi các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai cứ ra khỏi bến là vô tư tạt đầu các phương tiện giao thông để bắt khách. Nhiều xe khách còn chạy chậm kiểu "rùa bò", dừng vô tội vạ, ngang nhiên bắt khách, bốc hàng ngay giữa đường.

Xe khách vô tư tạt đầu, chạy kiểu 'rùa bò' bắt khách trên phố Hà Nội - 5

Trên tuyến đường Phạm Hùng dài khoảng 4km có đến 5 - 6 điểm tập kết hành khách, hàng hoá. Tại điểm tập kết đối diện cổng làng Đình Thôn, xe khách vô tư tạt đầu xe khác, hoặc đứng nguyên giữa đường để chờ khách. 

Xe khách vô tư tạt đầu, chạy kiểu 'rùa bò' bắt khách trên phố Hà Nội - 6

Tài xế L.V.L. (ở Yên Bái), có thâm niên 10 năm lái xe dù chuyên đi gom đơn hàng để đưa về xe khách, cho biết, hiện nay dịch vụ xe khách nở rộ nên việc cạnh tranh rất khốc liệt. Những ngày bình thường lượng khách và hàng hoá lác đác, các nhà xe chủ yếu duy trì để cố gắng đến gần Tết bù lại. "Năm nay nền kinh tế khó khăn, ngành vận tải hành khách cũng chung số phận. Gần cuối năm là dịp chúng tôi cố làm để kiếm thêm thu nhập. Tôi biết đi vậy là sai, nhưng không làm như vậy thì xe khác cũng lấy mất khách", ông L. nói.

Xe khách vô tư tạt đầu, chạy kiểu 'rùa bò' bắt khách trên phố Hà Nội - 7
Xe khách vô tư tạt đầu, chạy kiểu 'rùa bò' bắt khách trên phố Hà Nội - 8
Xe khách vô tư tạt đầu, chạy kiểu 'rùa bò' bắt khách trên phố Hà Nội - 9

Chỉ khoảng hơn 20 phút, PV ghi nhận hàng chục xe khách chạy như bò ra đường để đón thêm khách hay hàng hoá trên tuyến đường Phạm Hùng hướng đi Phạm Văn Đồng.

Xe khách vô tư tạt đầu, chạy kiểu 'rùa bò' bắt khách trên phố Hà Nội - 10

Dù dừng rất lâu để chờ khách, song tài xế lái xe khách này không bật tín hiệu đèn, ngang nhiên chặn lối di chuyển của các phương tiện tham gia giao thông.

Xe khách vô tư tạt đầu, chạy kiểu 'rùa bò' bắt khách trên phố Hà Nội - 11

Thường xuyên đứng đầu đường lên Vành đai 3 hướng đi Mai Dịch - cầu Thăng Long để bắt xe về nhà, anh V.H.N. cho biết, việc bắt xe bên ngoài rất tiện lợi cho việc di chuyển, không phải mất thời gian vào trong bến. Anh quen nhà xe nên chỉ cần gọi điện và đặt chỗ, sau đó đến điểm là xong. "Đứng đây cũng biết là nguy hiểm, nhưng vì tiện lợi nên cứ liều vậy", anh N. nói.

Xe khách vô tư tạt đầu, chạy kiểu 'rùa bò' bắt khách trên phố Hà Nội - 12

Trả lời VTC News, lãnh đạo Đội CSGT số 6 Công an TP Hà Nội cho biết, những ngày qua, đơn vị thường xuyên xử lý tình trạng xe chạy kiểu "rùa bò" để bắt khách dọc tuyến đường Phạm Hùng.

Xe khách vô tư tạt đầu, chạy kiểu 'rùa bò' bắt khách trên phố Hà Nội - 13

Theo ghi nhận của PV, chiều 21/12, lực lượng chức năng lập chốt xử lý vi phạm tại vị trí gần lối đi xuống của các phương tiện đi từ Vành đai 3 hướng đi Mai Dịch. Tuy nhiên, trong khoảng 1 giờ đồng hồ, nhiều xe khách vẫn ngang nghiên vi phạm luật giao thông ở trước cổng làng Đình Thôn.

Ngô Nhung - Khổng Chí
Bình luận
vtcnews.vn