Xe khách lao xuống vực sâu, hơn 40 hành khách la hét giữa đêm

Thời sựChủ Nhật, 17/04/2016 12:10:00 +07:00

(VTC News)- Xe khách đang lưu thông thì bị mất lái nên lao xuống vực khiến hơn 40 hành khách thoát chết trong hy hữu.

(VTC News) - Xe khách đang lưu thông thì bị mất lái nên lao xuống vực khiến hơn 40 hành khách hoảng loạn, la hét.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 16/4, trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận huyện Krông Búk (Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, hơn 40 hành khách trên xe thoát chết hy hữu.

Vào thời điểm trên, xe khách mang BKS 51B-15774 do tài xế Huỳnh Văn Hải (43 tuổi, trú TP.Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông theo hướng từ Gia Lai- TP.Buôn Ma Thuột thì bất ngờ bị mất lái lao xuống vực.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh :Thanh Hải

Nhiều người dân hiều kỳ đến xem vụ tai nạn
Nhiều người dân hiều kỳ đến xem vụ tai nạn - Ảnh:Thanh Hải

Xe khách bị vỡ nát kính tại hiện trường - Ảnh :Thanh Hải

Một nhân chứng trên xe cho biết: "Tôi đang nằm ngủ thì nghe mọi người la hét, tỉnh dậy thì thấy trên xe một số người ngất xỉu và rất hoảng loạn, không thể hình dung được tại sao mình sống sót".

PV VTC News ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe lao xuống vực sâu khoảng 20m, chiếc xe lật ngửa, nhiều mảnh kính trên xe bị vỡ, phần đầu bị hư hỏng nặng.

Hy hữu trên xe có khoảng 46 hành khách chỉ bị thương nhẹ và được luân chuyển sang xe khác tiếp tục di chuyển.

Tuy nhiên, đến sáng 17/4, chủ xe khách cho biết, sau khi lực lượng chức năng đến xem hiện trường và không có hành khách bị thương năng nên để chủ xe tự giải quyết vụ việc.

Thanh Hải

Bình luận
vtcnews.vn