Xe khách đối đầu, 5 người chết: Bắt tạm giam tài xế xe cẩu

Pháp luậtThứ Bảy, 11/04/2015 07:11:00 +07:00

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên QL 32 vào chiều 30/3 khiến 5 người tử vong, 10 người khác nhập viện cấp cứu.

(VTC News) - Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên QL 32 vào chiều 30/3 khiến 5 người tử vong, 10 người khác nhập viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 32 khiến 5 người tử vong, chiều ngày 10/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Điện (31 tuổi, ở Nam Định) theo Điều 204 Bộ Luật hình sự, “Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường bộ không đảm bảo an toàn”.
Nguyễn Văn Điện là người điều khiển chiếc xe cẩu kéo theo máy bơm bê tông trong vụ tai nạn nghiêm trọng này.
Trước đó, cơ quan công an cũng đã triệu tập bà Nguyễn Thị Hợp (quê Vĩnh Phúc) - chủ nhân chiếc xe cẩu kéo theo máy bơm bê tông trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Phúc Thọ để phục vụ công tác điều tra.
 Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng
Như VTC News đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào 13h45 (30/3), trên quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. 
Vào thời điểm trên, chiếc xe cẩu mang BKS 88C- 042.04 kéo theo máy bơm bê tông do Nguyễn Văn Điện (31 tuổi, trú tại huyện Xuân Trường, Nam Định) điều khiển đang chạy trên quốc lộ thì bất ngờ máy bơm bê tông bị tuột khỏi xe cẩu, văng tự do trên đường, va chạm với xe ô tô khách Ford Transit 16 chỗ do anh Đường Văn Hoa (36 tuổi, ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển chạy theo chiều ngược lại (trên xe có 12 hành khách) và xe khách ô tô 29 chỗ do anh Tài Ngọc Hà (54 tuổi, ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) điều khiển.
Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong (4 người chết tại chỗ, 1 người chết sau khi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ). Ngoài ra, gần 10 người bị thương nhập viện do vụ tai nạn.
Video ô tô phóng nhanh gây tai nạn:
 

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn