Xe khách bị tông, 35 người may mắn thoát nạn

Thời sựChủ Nhật, 11/09/2011 06:05:00 +07:00

(VTC News) - Vụ tai nạn làm 2 xe bị hư hỏng nặng, phần đầu xe đầu kéo văng xa hơn chục mét nhưng rất may là khoảng 35 hành khách trên 2 xe đều thoát nạn.

(VTC News) - Lúc đó tài xế chạy với tốc độ chậm, chủ động lách kịp khi tai nạn xảy ra khiến xe đầu kéo chỉ đâm vào bên trái xe khách…

Tối 10/9, CSGT – Công an tỉnh Phú Yên cho biết: một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra lúc 14 giờ 30 chiều 10/9, tại phía nam cầu Đà Rằng, QL1A đoạn qua xã Hoà Thành, huyện Đông Hoà (Phú Yên) làm 2 xe bị hư hỏng nặng, phần đầu xe đầu kéo văng xa hơn chục mét nhưng rất may là khoảng 35 hành khách trên 2 xe đều thoát nạn.

Hiên trường vụ tai nạn 

Vào thời điểm, xe khách mang BKS 53S - 1511 do tài xế Nguyễn Hậu (40 tuổi, ở xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) điều khiển lưu hành hướng Bắc – Nam, khi đến đoạn đường trên bất ngờ bị xe đầu kéo mang BKS 77H - 2099 do tài xế Đỗ Thanh Danh (28 tuổi, ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, Bình Định) điều khiển, kéo theo rơ-moóc 77R-073 lao vào bên hông xe khách.

Lúc này, trên cả hai xe có khoảng 35 người, nhưng rất may là mọi người chỉ bị thương nhẹ.

Chị Trần Thúy Diệu (35 tuổi), quê ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết: “Lúc đó tài xe chạy với tốc độ chậm, chủ động lách kịp khi tai nạn xảy ra khiến xe đầu kéo chỉ đâm bên trái xe khách".

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Yên và Công an huyện Đông Hoà có mặt để giải quyết ùn tắc giao thông đồng thời điều tra làm rõ vụ việc.

Hoàng Vân
Bình luận
vtcnews.vn