Xe đầu kéo tông chết người rồi bỏ trốn

Thời sựThứ Sáu, 30/10/2015 05:27:00 +07:00

Chiếc xe đầu kéo gây tai nạn chết người ở Hà Nội, chạy trốn về hướng Bắc Ninh thì bị CSGT bắt giữ.

(VTC News) - Chiếc xe đầu kéo gây tai nạn chết người ở Hà Nội, chạy trốn về hướng Bắc Ninh thì bị CSGT bắt giữ.

Vào khoảng 15h20 phút ngày 29/10, tại Km 162+800 QL1B thuộc địa phận phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết tại chỗ, 1 người bị gãy chân.
Nạn nhân tử vong là ông Trần Văn Ngân (SN 1966 trú tại Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội). Người bị gãy chân là anh Lê Trọng Tuấn (SN 1983, trú tại Hợp Phát, Triệu Sơn, Thanh Hóa). Thời điểm gặp nạn, ông Ngân điều khiển xe máy chở Tuấn.
Ảnh minh họa
Đáng chú ý, chiếc xe đầu kéo sau khi gây tai nạn chết người đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác thuộc đội CSGT số 5 (PC67 - Công an TP Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời truy đuổi chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ trốn.
Thu thập thông tin từ hiện trường, lực lượng CSGT xác định xe máy ông Ngân điều khiển đã va chạm với một chiếc xe đầu kéo di chuyển về hướng Bắc Ninh. 
Tổ công tác đã tổ chức truy đuổi và thông báo cho các chốt CSGT phối hợp kiểm tra phát hiện. Tại Km 153 QL1B, tổ công tác phát hiện 1 xe ô tô đầu kéo mang BKS 34C-09705 kéo rơ moóc BKS: 34R-00929 di chuyển nhanh, có dấu hiệu khả nghi nên dừng phương tiện để kiểm tra.
Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên bánh xe và trục rơ moóc có nhiều vết máu. Lái xe được làm rõ là Đoàn Văn Hiền (SN 1977 trú tại Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương). 
Nhận định chiếc xe trên vừa gây tai nạn nên tổ công tác đã đưa người và phương tiện về bàn giao cho Công an quận Long Biên để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn