Xe chở hàng Tết tấp nập thông quan qua cửa khẩu Lạng Sơn

Thị trườngThứ Hai, 22/01/2024 06:18:00 +07:00
(VTC News) -

Gần Tết Nguyên đán 2024, tại các cửa khẩu khu vực biên giới Lạng Sơn, mỗi ngày có hàng nghìn xe hàng được thông quan, tuy vậy không diễn ra tình trạng ùn tắc.

Video: Xe chở hàng Tết tấp nập thông quan tại cửa khẩu Lạng Sơn

Theo thông tin từ Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, những ngày Tết Nguyên đán 2024, mỗi ngày có khoảng 1.400 xe hàng thông quan qua các cửa khẩu.

Theo thông tin từ Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, những ngày Tết Nguyên đán 2024, mỗi ngày có khoảng 1.400 xe hàng thông quan qua các cửa khẩu.

Trong đó, số lượng xe xuất khẩu khoảng 500 xe mỗi ngày, chủ yếu chở các mặt hàng nông sản, hoa quả.

Trong đó, số lượng xe xuất khẩu khoảng 500 xe mỗi ngày, chủ yếu chở các mặt hàng nông sản, hoa quả.

Tuy nhiên, lượng xe chở hàng kéo về các cửa khẩu Lạng Sơn chờ xuất khẩu được đánh giá chỉ bằng khoảng 80% so với thời điểm chưa có dịch COVID-19.

Tuy nhiên, lượng xe chở hàng kéo về các cửa khẩu Lạng Sơn chờ xuất khẩu được đánh giá chỉ bằng khoảng 80% so với thời điểm chưa có dịch COVID-19.

Tình trạng ùn tắc xe chở hàng vì thế không xảy ra tại các cửa khẩu Lạng Sơn.

Tình trạng ùn tắc xe chở hàng vì thế không xảy ra tại các cửa khẩu Lạng Sơn.

Trong các bãi xe chờ thông quan, xe hàng được điều phối, xếp theo thứ tự, giúp hoạt động thông quan được thông thoáng, nhanh chóng.

Trong các bãi xe chờ thông quan, xe hàng được điều phối, xếp theo thứ tự, giúp hoạt động thông quan được thông thoáng, nhanh chóng.

Nhân viên an ninh tại bãi xe Xuân Cương (cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị) đội mưa điều phối các xe hàng di chuyển, tránh ùn tắc.

Nhân viên an ninh tại bãi xe Xuân Cương (cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị) đội mưa điều phối các xe hàng di chuyển, tránh ùn tắc.

Hoạt động thông quan diễn ra thuận lợi khiến các chủ hàng tiết kiệm được nhiều chi phí lưu bãi, bảo quản được nông sản...

Hoạt động thông quan diễn ra thuận lợi khiến các chủ hàng tiết kiệm được nhiều chi phí lưu bãi, bảo quản được nông sản...

Các thùng hàng nhập khẩu được sang tải từ xe Trung Quốc sang xe Việt Nam để đưa vào nội địa.

Các thùng hàng nhập khẩu được sang tải từ xe Trung Quốc sang xe Việt Nam để đưa vào nội địa.

Các xe hàng nhập khẩu được phân loại thành 3 luồng gồm Xanh, Vàng và Đỏ. Với các xe hàng được phân loại luồng đỏ sẽ được lực lượng Hải quan và Biên phòng Lạng Sơn kiểm tra trước khi cho đi vào nội địa.

Các xe hàng nhập khẩu được phân loại thành 3 luồng gồm Xanh, Vàng và Đỏ. Với các xe hàng được phân loại luồng đỏ sẽ được lực lượng Hải quan và Biên phòng Lạng Sơn kiểm tra trước khi cho đi vào nội địa.

Khi các mặt hàng được kiểm tra, xác minh đúng với khai báo về chủng loại, số lượng và trọng lượng sẽ được cấp phép sang tải để phân phối vào nội địa.

Khi các mặt hàng được kiểm tra, xác minh đúng với khai báo về chủng loại, số lượng và trọng lượng sẽ được cấp phép sang tải để phân phối vào nội địa.

Mỗi hoạt động kiểm tra sẽ diễn ra từ 30 phút đến 1 tiếng.

Mỗi hoạt động kiểm tra sẽ diễn ra từ 30 phút đến 1 tiếng.

Tài xế đang gia cố, buộc lại hàng hóa sau khi cơ quan chức năng kiểm tra.

Tài xế đang gia cố, buộc lại hàng hóa sau khi cơ quan chức năng kiểm tra.

Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn nhận định, những ngày tới, lượng xe hàng đổ về các cửa khẩu sẽ tiếp tục tăng, tuy nhiên, khó xảy ra tình trạng ùn tắc.

Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn nhận định, những ngày tới, lượng xe hàng đổ về các cửa khẩu sẽ tiếp tục tăng, tuy nhiên, khó xảy ra tình trạng ùn tắc.

Tài xế Trung Quốc làm thủ tục đưa xe qua cửa khẩu vào Việt Nam.

Tài xế Trung Quốc làm thủ tục đưa xe qua cửa khẩu vào Việt Nam.

Số lượng xe chở hàng hóa xuất, nhập khẩu thông quan trong ngày tăng là do vào thời điểm này, doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng hoa quả tươi và nông sản, đồng thời gia tăng nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng, sản phẩm, linh kiện máy móc… để phục vụ sản xuất thời điểm cuối năm và giáp Tết Nguyên đán.

Số lượng xe chở hàng hóa xuất, nhập khẩu thông quan trong ngày tăng là do vào thời điểm này, doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng hoa quả tươi và nông sản, đồng thời gia tăng nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng, sản phẩm, linh kiện máy móc… để phục vụ sản xuất thời điểm cuối năm và giáp Tết Nguyên đán.

Thành Lâm - Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn