Xe biển xanh Hải Dương vào đường cấm, đâm CSGT: Giải trình của tài xế và CSGT trái ngược nhau

Thời sựThứ Ba, 15/09/2015 08:12:00 +07:00

CSGT Hà Nội khẳng định tài xế điều khiển xe biển xanh Hải Dương đi vào đường cấm, bỏ chạy khi CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

(VTC News) - CSGT Hà Nội khẳng định tài xế điều khiển xe biển xanh Hải Dương đi vào đường cấm, bỏ chạy khi CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Liên quan đến vụ việc xe biển xanh tỉnh Hải Dương bỏ chạy sau khi vi phạm giao thông ở Hà Nội vào sáng 14/9, đơn vị chủ quản của chiếc xe nói trên là Bệnh viện Phụ sản Hải Dương đã thông tin về việc này.
Theo đó, tài xế Nguyễn Đình Du (32 tuổi, trú tại huyện Gia Lộc, Hải Dương) đã tường trình sự việc tới cơ quan chủ quản trái ngược với hành vi vi phạm giao thông trước đó. Tài xế này phủ nhận việc bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT.

Chiếc xe vi phạm sau khi đưa về bốt giao thông tại ngã tư Lê Duẩn - Khâm Thiên 
Cụ thể, ông Nguyễn Xuân Huy - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Dương cho biết, lái xe đã viết tường trình lại toàn bộ sự việc như sau: khi điều khiển xe ô tô đến ngã tư đường Trần Nhân Tông, thấy xe buýt rẽ sang đường Lê Duẩn lái xe này đã không quan sát biển báo đoạn đường chỉ dành cho xe buýt nên tiếp tục đi theo đến đoạn đường cấm rồi đi ngược chiều trên đường Lê Duẩn để sang đường Khâm Thiên.

Khi lái xe di chuyển sang đường Khâm Thiên, có 2 chiến sĩ CSGT điều khiển xe mô tô chạy lên phía trước ra hiệu lệnh dừng xe. Lúc này, lái xe Du đã từ từ lái xe tấp vào lề đường Khâm Thiên.

Biên bản xử phạt ghi rõ lỗi bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh của tài xế Du.

"Đúng lúc đó tài xế Du có điện thoại nên vẫn ngồi trong xe để nghe. Một lúc sau, người này mới xuống mở cửa xe, xuất trình giấy tờ cho CSGT kiểm tra, chứ không có chuyện lái xe bỏ chạy hay chống đối lực lượng CSGT" - ông Huy nói.
Trước thông tin tài xế Nguyễn Đình Du phủ nhận hành vi bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT, phóng viên VTC News đã liên hệ với đội CSGT số 4 (PC67 - Công an TP Hà Nội) để làm rõ nội dung này.
Lãnh đạo đội CSGT số 4 khẳng định, tài xế Nguyễn Đình Du điều khiển xe đi vào đường cấm ở khu vực Lê Duẩn. Khi bị CSGT yêu cầu dừng để kiểm tra hành chính, tài xế đã cố tình tăng tốc và đi thẳng về phía Khâm Thiên nên cảnh sát phải đuổi theo dừng phương tiện.

Đăng ký xe và bằng lái của tài xế Du

"Khi CSGT đuổi theo đến đường Khâm Thiên yêu cầu dừng xe, tài xế này còn đỗ xe ngang nhiên giữa lòng đường gây ùn tắc, không hề tấp vào lề đường. Khi CSGT yêu cầu xuống xe làm việc, tài xế không chấp hành mà ngồi trên xe gần 1 tiếng đồng hồ" vị lãnh đạo đội CSGT số 4 nhấn mạnh.
Trong biên bản Vi phạm hành chính do CSGT lập sau khi tài xế Du xuất trình giấy phép lái xe, giấy tờ xe ghi rõ hành vi: Đi vào đường cấm và bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, không chấp hành kiểm tra gây ùn tắc giao thông.

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn