Hai lần gặp nhau gần đây nhất ở các trận đấu giao hữu, Hàn Quốc đều không để thua Hy Lạp. Vì thế, trước trận đấu các cầu thủ đến từ xứ kim chi đều rất tự tin để đối đầu lại nhà cựu VĐ châu Âu. Ở lần gặp thứ ba này, HLV Hud Jung - Moo sử dụng đội hình 4-2-2-1-1. Trong khi đó, Hy Lạp chơi với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 với cặp tiền đạo Gekas - Charisteas.
Trận đấu diễn ra với nhiều pha vào bóng quyết liệt. |
Hai đội nhập cuộc khá chậm rãi, nhưng nhờ lối chơi uyển chuyển và tận dụng cơ hội tốt hơn, Hàn Quốc đã có bàn thắng mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 7 do công của trung vệ Lee Jung – Soo.
Sớm có bàn thắng, đệ tứ anh hào World Cup 2002 chơi bóng thoải mái. Trong khi Hy Lạp cố gắng dâng lên tấn công tìm kiếm bàn quân bình tỷ số. Như thường lệ, đoàn quân của “vua Otto” sử dụng các đường chuyền dài và tạt cánh đánh đầu để uy hiếp khung thành đối phương.
Tuy nhiên, các hậu vệ Hàn Quốc đã khôn khéo hóa giải. Không những thế, đại diện đến từ châu Á còn có tới 3 cơ hội để ghi bàn thứ hai. Tiếc là Park Chu - Young tận dụng không thành công.
Các cầu thủ Hàn Quốc ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. |
Sang hiệp hai, Hàn Quốc vẫn làm chủ cuộc chơi với nhiều pha phối hợp đẹp mắt và tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn, một trong số này đã được Park Ji - Sung tận dụng thành công ở phút thứ 52.
Không còn gì để mất, Hi Lạp dâng cao đội hình tìm bàn rút ngắn tỷ số. Thế nhưng, khi cơ hội đến các chàng trai của “vua Otto” lại không tận dụng thành công. Trong khi đó, nếu dứt điểm tốt hơn, Hàn Quốc có thể ghi thêm bàn thắng.
Đội hình thi đấu
Hy Lạp: Tzorvas, Katsouranis, Seitaridis, Tziolis, Torosidis, Karagounis, Vyntra, Papadopoulos, Samaras, Gekas, Charisteas.
Hàn Quốc: Sung Ryong, Young-pyo, Jung-Soo, Yong-Hyung, Du-Ri, Sung-Yueng, Jung-woo, Chung-Yong, Ki Hun, Park ji-Sung, Chu Yong.
Tỷ số: Hàn Quốc 2 - 0 Hy Lạp
Ghi bàn: Jung - Soo (7'), Ji- Sung (52')
Song Mai
Bình luận