"Kẻ cướp cơm" của ĐT Anh, Mexico bị trừng trị

Tổng hợpThứ Tư, 30/06/2010 02:02:00 +07:00

(VTC News) - FIFA dù chẳng thể bào chữa cho những "vết đen" trong công tác trọng tài của mình, nhưng cũng đã biết cách làm nguôi cơn giận của các cổ động viên.

(VTC News) - Những sai lầm rồi cũng phải trả giá. FIFA dù chẳng thể bào chữa cho những "vết đen" trong công tác trọng tài của mình, nhưng cũng đã biết cách làm nguôi cơn giận của các cổ động viên.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã không chỉ xin lỗi các cổ động viên chỉ bằng lời nói suông. Hôm qua, danh sách các tổ trọng tài làm nhiệm vụ trong 8 trận đấu cuối cùng của World Cup đã được công bố (4 trận tứ kết, 2 trận bán kết, tranh hạng ba và chung kết). Theo đó, những kẻ "cướp cơm" của ĐT Anh và Mexico đã không được triệu tập, đồng nghĩa với việc sớm nhận vé máy bay về nước.

Những kẻ "cướp cơm" của ĐT Anh đã phải trả giá.
Thực tế, giới chuyên môn đã dự đoán điều này từ lâu. Sai lầm tai hại của trợ lí Espinoda khi từ chối công nhận bàn thắng mười mươi của Frank Lampard đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả trận thư hùng Đức- Anh, mà cụ thể là xóa nhòa hi vọng san bằng cách biệt của thầy trò Fabio Capello. Trọng tài chính Jorge Larrionda, dù không mắc lỗi ở tình huống này, cũng bị liên đới trách nhiệm và buộc phải nói lời giã từ World Cup.

Ở chiều ngược lại, việc công nhận bàn thắng ghi ở tư thế việt vị của Carlos Tevez cũng khiến người Italia cuối cùng ở Nam Phi phải rời giải đấu. Thực tế thì Roberto Rosetti đã điều khiển trận đấu Argentina- Mexico khá tốt, song ông đã quá tin tưởng vào đôi mắt của trợ lý Ayroldi trong tình huống ghi bàn mở tỉ số. Để rồi, trọng tài số 1 của xứ sở mỳ ống đã không thể tiếp nối thành tích đáng tự hào tại Euro 2008 khi được giao trọng trách bắt chính trận khai mạc và chung kết ở Áo và Thụy Sĩ. Khi Italia bị loại từ sớm, nhiều tifosi chỉ còn nhớ tới World Cup nhờ... Rosetti, nhưng giờ đây tất cả đã chỉ còn là dấu chấm hết.

Trọng tài chính Rosetti và trợ lý Alroydi đã công nhận bàn thắng ghi ở tư thế việt vị của Tevez. (Ảnh: Corriere)

Bên cạnh đó, trọng tài Koman Coulibaly (Mali), người đã từ chối bàn thắng cho Mỹ trong trận gặp Slovenia ở vòng bảng, trọng tài Stephane Lannoy (Pháp), người rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Kaka sau pha ăn vạ của Kader Keita trong trận Brazil - Bờ Biển Ngà, cũng đã không thể tiếp tục làm nhiệm vụ trong những trận đấu tiếp theo.


P.A.N
Bình luận
vtcnews.vn