Henry thông cảm với nguyện vọng hồi hương của Fabregas

Bóng đá AnhThứ Hai, 19/07/2010 08:18:00 +07:00

(VTC News) - Từ nước Mỹ xa xôi, Thierry Henry đã tỏ ra thông cảm với người đồng đội cũ tại Arsenal về quyết định liệu có chuyển đến Barca.

(VTC News) - Cựu tiền đạo của cả Arsenal và Barcelona - Thierry Henry - vừa tỏ ra thông cảm với Fabregas về sự lựa chọn khó khăn mà anh đang phải trải qua.


Tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha đang là tiêu điểm trên thị trường chuyển nhượng quốc tế sau những nỗ lực của Barcelona nhằm đưa anh trở lại quê nhà vào mùa giải tới. Đội bóng xứ Catalan đã đưa ra một lời đề nghị trị giá 29 triệu bảng vào tháng trước để đưa F4 về sân Nou Camp. Và mới đây, con số đó được nâng lên thành 40 triệu bảng. Tuy nhiên đề nghị đó đã không được đội bóng thành London chấp nhận và việc đàm phán vẫn đang bế tắc trước các thái độ cứng rắn của huấn luyện viên Arsene Wenger.

Henry và Fabregas từng là đồng đội của nhau dưới màu áo Arsenal.

3 năm trước, Barca cũng đã lôi kéo thành công Thierry Henry khỏi sân Emirates. Tiền đạo hiện vẫn đang nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho The Gunners đã tỏ ra thông cảm với người đồng đội cũ của mình trong một buổi trả lời phóng vấn chương trình phát thanh Radio Five's Sportsweek mới đây: “Thật khó khăn cho Cesc vì cậu ấy đã trưởng thành từ lò đào tạo của Barca và cậu ấy cũng rất yêu câu lạc bộ Arsenal."Titi bổ sung thêm: “Tôi chưa nói chuyện với cậu ấy nên không biết phải nói gì về chuyện này. Với tư cách là một fan của Arsenal, tôi muốn cậu ấy ở lại với đội bóng. Nhưng tôi cũng sẽ thông cảm nếu cậu ấy quyết định trở về Tây Ban Nha và khoác áo Barca."

Henry đang chuẩn bị bắt đầu một trang mới trong sự nghiệp sau khi ký hợp đồng với đội bóng New York Red Bulls để thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ. Tiền đạo 32 tuổi này khẳng định nước Mỹ sẽ là nơi anh kết thúc sự nghiệp cầu thủ của mình, nhưng vẫn bày tỏ mong muốn trở lại đội bóng thành London trên một cương vị khác: “Hiện tại tôi chưa biết mình sẽ làm gì khi giải nghệ, nhưng tôi muốn quay lại Arsenal. Tôi chỉ vừa mới tới New York để chơi bóng và giành những danh hiệu mới. Sau khi thực hiện được điều đó, tôi sẽ bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình. Dù sao tôi vẫn muốn quay lại với Arsenal, đơn giản là vì tôi yêu đội bóng này.”

Trận đấu đầu tiên của Henry cho đội bóng mới có thể sẽ là trận giao hữu với một kình địch của Arsenal tại giải ngoại hạng, câu lạc bộ Tottenham Hotspur. Tiền đạo này chia sẻ: “Tôi đang cố gắng để lấy lấy lại thể lực. Tôi không tập luyện kể từ sau World Cup 2010, và có thể sẽ không thi đấu nhiều ở trận sắp tới, nhưng hãy cùng chờ xem".


Chí Thiện

Bình luận
vtcnews.vn