ĐT Đức đã có một chiến thắng oanh liệt trước Argentina. Tuy nhiên "những cỗ xe tăng" cũng phải cảm ơn đối thủ vì Albiceleste đã chơi một trận dưới sức. Sau đây là 7 lý do chính dẫn đến thất bại nhục nhã của thầy trò Diego Maradona:
1. Cách bố trí đội hình của Maradona
Trong một trận đấu mà người Đức bố trí 5 tiền vệ ở giữa sân và có đến 2 tiền vệ đánh chặn thì Argentina lại chỉ có duy nhất Javier Mascherano làm nhiệm vụ thu hồi bóng. Rõ ràng việc đọ sức với cả Sami Khedira và Bastian Schweinsteiger là quá sức với tiền vệ đang đầu quân cho Liverpool.
Mascherano đã có một ngày làm việc quá sức |
2. Các ngôi sao đã không tỏa sáng
Bộ ba được kỳ vọng rất nhiều trên hàng công là Messi – Tevez – Higuain đã đều đánh mất mình trong trận đấu. Ba cầu thủ này hiếm khi phối hợp được với nhau, còn những pha đột phá cá nhân thì lại thường rơi vào bế tắc bởi sự kèm cặp gắt gao của hàng thủ ĐT Đức.
3. Thiếu một ông chủ ở khu vực giữa sân
Tevez thường xuyên phải dạt ra hai biên còn Messi thậm chí bị kéo xuống tận vòng tròn trung tâm. Tất cả chỉ vì đội bóng Nam Mỹ thiếu một cầu thủ có khả năng điều phối và phân phát bóng. Có lẽ bây giờ huyền thoại một thời của bóng đá Argentina mới thấy tiếc vì đã gạt bỏ những ngôi sao như Riquelme hay Cambiasso.
4. Lối chơi quá phụ thuộc vào cảm hứng
Lần đầu tiên ở World Cup này, Argentina bị dẫn trước và đó chính là lý do khiến những điệu tango không thể “bốc lửa” như thường lệ. Khi tâm lý thi đấu không thoải mái, những đôi chân ma thuật của Messi hay Di Maria đã không thể tìm được lối vào khung thành Manuel Neuer.
Messi và Klose: 2 hình ảnh hoàn toàn trái ngược |
5. Sự yếu kém của hàng phòng ngự
Người ta không thể yêu cầu một đội bóng là phải “mười phân vẹn mười”, nhưng nếu cứ chơi như hàng thủ Argentina trận vừa rồi thì có lẽ không hàng công nào có thể bù đắp lại được. Hết lỗi kèm người ở tình huống ghi bàn của Muller, lại đến lỗi theo người không sát trong bàn thắng đầu tiên của Klose. Phải chăng sự vắng mặt của chốt chặn đáng tin cậy nhất Walter Samuel đã tạo ra những lỗ hổng không thể che lấp?
6. Phản ứng chậm chạp của Maradona
Sau 45 phút đầu tiên nhạt nhòa và thiếu sức sống, những tưởng “cậu bé vàng” sẽ có các sự điều chỉnh về chiến thuật. Nhưng tất cả những gì “Thánh Diego” làm được chỉ là hoán đổi vị trí của hai tiền vệ cánh Angel Di Maria và Maxi Rodriguez. Trong khi lẽ ra việc Maradona nên làm lại là tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa, đặc biệt là vị trí tiền vệ trung tâm.
7. Bàn thắng sớm của ĐT Đức
“Những cỗ xe tăng” đã có một thế trận vô cùng chặt chẽ và hợp lý trong suốt 90 phút thi đấu, họ phong tỏa thành công những ngòi nổ bên phía đối phương. Nhưng không thể phủ nhận rằng bàn thắng sớm ở phút thứ 3 đã cho phép các học trò của Joachim Loew được chơi phòng ngự phản công. Những bàn thắng liên tiếp trong hiệp 2 của Đức như một hệ quả tất yếu đến từ sự bế tắc của đối thủ.
Âu Âu
Bình luận