Hạ Paraguay, TBN tái hiện Chung kết Euro 2008 với Đức

Tổng hợpChủ Nhật, 04/07/2010 03:30:00 +07:00

(VTC News) - Không dễ dàng, nhưng cuối cùng thì đẳng cấp đã lên tiếng đúng lúc, giúp "cuồng phong đỏ" vượt qua Paraguay để "hẹn hò" với Đức ở bán kết.

(VTC News) – Một trận đấu đầy kịch tính và hấp dẫn. Tây Ban Nha làm chủ cuộc chơi, nhưng cơ hội ăn bàn rõ ràng đầu tiên lại thuộc về Paraguay khi đại diện của nam Mỹ được hưởng một quả 11m. Tuy nhiên, Iker Casillas đã xuất sắc để cứu thua cho TBN, tạo bước ngoặt giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 1-0 nhờ pha lập công của David Villa.

So với các trận đấu trước, đội hình ra sân của Tây Ban Nha không có sự thay đổi nào. Theo đó, trên hàng công, Torres tiếp tục được tin tưởng đặt cạnh David Villa. Ở trục giữa vẫn là ba cái tên quen thuộc Xavi, Iniesta và Alonso. Bên kia chiến tuyến, HLV Martino tung ra sân sơ đồ chiến thuật 4-5-1 để đối chọi lại sức tấn công mạnh mẽ đến từ ĐKVĐ châu Âu.

Hai đội chơi quyết liệt ngay từ đầu

Vì thế, sau tiếng còi khai cuộc, Paraguay chủ động chơi với đội hình thấp. Họ cố gắng chia cắt sự liên lạc giữa các tuyến của Tây Ban Nha bằng lối đá áp sát, không ngại va chạm, đồng thời thực hiện các pha phản công khi có điều kiện. Cách đá này đã phần nào hạn chế được sự nguy hiểm đến từ các pha dứt điểm của Villa, Torres hay Xavi.


Không những vậy, đại diện đến từ nam Mỹ còn thi thoảng làm hú hồn hàng thủ TBN bằng những đòn "hồi mã thương" chớp nhoáng, trong số này phải kể đến bàn thắng không được công nhận của cầu thủ đeo áo số 18, Nelson Valdez.

Paraguay đã một lần đưa bóng vào lưới Iker Casillas nhưng không được trọng tài công nhận

Trong khi đó, với những pha phối hợp nhanh ở cự ly ngắn và trung bình, rồi bất ngờ xẻ bóng ra hai biên, Tây Ban Nha dần dần chiếm lĩnh thế trận. Có thời điểm tỷ lệ kiểm soát bóng của “bò tót” lên đến 70%. Tuy nhiên số cơ hội để Tây Ban Nha chuyển thành bàn thắng lại không nhiều.

Suốt hiệp một, cơ hội đáng kể nhất của ĐKVĐ châu Âu thuộc về cú vuốt bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc của tiền vệ Xavi. Còn David Villa, đặc biệt là Torres đã thi đấu quá nhạt nhòa. Tiền đạo thuộc biên chế Liverpool luôn yếu thế trong các pha tì đè và bắt tốc độ. Thêm vào đó, các pha dứt điểm của anh thường đi ra ngoài cầu môn hoặc bay lên trời.

Hiệp hai, Paraguay được hưởng một quả 11m, nhưng Cardozo không thắng được Iker Casillas

Sau giờ nghỉ giải lao, Tây Ban Nha tiếp tục gặp bế tắc trong tấn công. Tình thế buộc “ngài râu kẽm” phải có sự điều chỉnh về mặt nhân sự. Ông tung Fabregas vào sân thay Torres. Tuy nhiên, thay đổi này chưa kịp phát huy tác dụng thì La Roja phải nhận một quả 11m sau pha phạm lỗi lộ liễu của Pique. Rất may, tài năng của Iker Casillas đã cứu thua cho Tây Ban Nha.


Sau tình huống này đúng 2 phút, đến lượt Paraguay phải nhận một quả 11m do trung vệ của họ phạm lỗi với David Villa. Ở lần sút đầu tiên, Alonso đưa được bóng vào lưới nhưng trọng tài không công nhận, buộc phải thực hiện lại. Dù đã rất bình tĩnh, song Alonso lại sút bóng đi đúng hướng mà thủ môn Villar đã chọn, vì thế đã không có bàn thắng mở tỷ số cho TBN.

Sau đó đến lượt thủ môn Villar trổ tài cản phá 11m

Sau đôi phút sôi động vì hai quả 11m, trận đấu lại trở về như trước. Paraguay tiếp tục phòng thủ, còn Tây Ban Nha nhợt nhạt trong tấn công. Thế nên, thêm một lần nữa, huấn luyện viên Del Bosque lại điều chỉnh chiến thuật khi để tiền đạo trẻ Pedro rời băng ghế dự bị. Từ thời điểm này, các miếng đánh của “cuồng phong đỏ” trở nên đa dạng hơn. Họ liên tục uy hiếp khung thành Paraguay từ nhiều hướng, và điều gì đến cũng phải đến.

Phút thứ 83, sau nỗ lực đi và chuyền bóng tuyệt vời của Iniesta, Pedro đã dứt điểm đưa bóng đi đập cột dọc, nhưng khi bóng bật ra lại tìm đến vị trí của Villa. Cầu thủ này bình tĩnh cứa lòng, bóng lại đập cột dọc, bật sang cột dọc đối diện trước khi bay vào lưới. 1-0 cho Tây Ban Nha.

David Villa ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Không còn gì để mất, Paraguay dâng lên tìm kiếm bàn san bằng tỷ số, nhưng bất thành do sự xuất sắc của Iker Casillas. Trong khi đó, Tây Ban Nha vẫn chủ động về lối chơi. Đáng ra La Roja đã có thêm bàn thắng nếu họ dứt điểm tốt hơn. Tuy nhiên, tỷ số 1-0 là quá đủ để Tây Ban Nha lọt vào Bán kết sau nhiều năm đợi chờ.

Như vậy, với kết quả này, Tây Ban Nha sẽ tái hiện trận Chung kết Euro 2008 với ĐT Đức ở vòng Bán kết World Cup 2010.




Đội hình thi đấu

Tây Ban Nha: Casillas; Ramos, Piqué, Puyol, Capdevila; Busquets, Xabi Alonso, Xavi; Iniesta, Villa, Torres.
Paraguay: Villar; Morel, Alcaraz, Da Silva, Verón; Víctor Cáceres, Barreto, Riveros, Santana; Valdez, Cardozo.

Tỷ số: Tây Ban Nha 1 - 0 Paraguay

Ghi bàn: Villa (83')

Song Mai

World Cup trên VTC News 

>> Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ
>> Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng
>> Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup
>>
Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC
>> Kết quả bóng đá trực tuyến


Bình luận
vtcnews.vn