Bị “cướp” penalty, Pháp chia điểm với Uruguay

Tổng hợpThứ Bảy, 12/06/2010 04:06:00 +07:00

(VTC News) - Pháp đã chơi một trận đấu bế tắc trước Uruguay và dù được chơi hơn 1 người trong những phút cuối, họ vẫn phải chia điểm với tỷ số 0-0.

(VTC News) - Không nằm ngoài dự tính, Pháp đã chơi một trận đấu bế tắc trước Uruguay và dù được chơi hơn 1 người trong những phút cuối, “Gà trống Gaulois” cũng không thể chọc thủng lưới đối phương, chấp nhận chia điểm với tỷ số 0-0.


Và cũng đúng như dự tính, Đội trưởng Henry đã bị loại khỏi đội hình đá chính, trao băng thủ quân lại cho Patrice Evra. Tuy nhiên, Diaby vẫn đá từ đầu, thay vì ngồi dự bị như báo chí loan tin.

Không ngoài dự tính, Pháp đã có một trận hòa thất vọng. (Ảnh: Getty)

Ở thế cửa trên, Pháp chủ động chơi tấn công từ đầu và ngay phút thứ 6, họ đã có cơ hội ghi bàn cực kỳ sắc nét. Trong một pha tấn công bên cánh trái, Franck Ribery tăng tốc vượt qua hậu vệ Uruguay rồi căng vào trong cực kỳ khó chịu, tuy nhiên, phía bên trong, tiền đạo Sidney Govou trong lần được xếp thay Henry đã đỡ hụt.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Uruguay đã lấy lại thế trận và phút 13, suýt chút nữa Hugo Lloris phải vào lưới nhặt bóng sau sai lầm trong chọn vị trí của thủ môn Lyon. Tuy nhiên, Lloris đã kịp sửa sai, cản phá pha dứt điểm của Luis Suarez. Phút 17, Diego Forlan phối hợp với trung lộ với Gonzalez rồi bất ngờ dứt điểm trái phá từ ngoài vòng cấm, nhưng Lloris đã kịp đổ người đấm bóng ra ngoài.

Cả Pháp và Uruguay đều chơi bế tắc.(Ảnh: AP)

Đó là tất cả những gì Uruguay làm được trong hiệp 1, bởi trong toàn bộ thời gian còn lại, đại diện Nam Mỹ chỉ biết chịu trận. Tuy nhiên, Pháp cũng chơi chẳng quá xuất sắc và quyết tâm, họ chỉ có thêm một vài cơ hội không quá nguy hiểm khác, chẳng hạn pha đá phạt nguy hiểm của Gourcuff mà thủ môn Muslera đã phải trổ tài phá bóng ở phút 19.

Mãi tới phút 60, Pháp mới có cơ hội rõ nét tiếp theo. Lần này, đến lượt Govou có pha nhả bóng thuận đà băng lên của Ribery. Tuy nhiên, “mặt sẹo” lại sút hỏng một cách đáng tiếc.

Một trận hòa thất vọng cho Pháp. 

Trước sự bế tắc của đội nhà, HLV Domenech buộc phải tung Henry vào sân thay cho Anelka ở phút 72. Tuy nhiên, khi Henry còn chưa làm được gì thì suýt chút nữa Diego Forlan đã ghi bàn với cú dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc, sau đường chuyền của Luis Suarez.

Phút 82, Lodeiro nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, khiến Uruguay chỉ còn chơi với 10 người. Tuy nhiên, dù được đá hơn 1 người, Pháp vẫn chơi lúng túng, bế tắc. Les Bleus chắc chắn sẽ không có quyền nuối tiếc vì 2 điểm bị mất nếu không có tình huống hậu vệ Victorino để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú sút của Henry ở phút 88. Trọng tài Nishimura người Nhật không cho Pháp hưởng phạt đền, buộc họ phải kết thúc trận đấu với tỷ số hòa không bàn thắng.

Xem tường thuật chi tiết trận đấu bằng ảnh


Đội hình thi đấu
Uruguay: Muslera - Lugano, Godin, Victorino, A. Pereira - M. Pereira, Perez, Rios, Gonzalez - Forlan, Suarez.
Pháp: Lloris - Sagna, Abidal, Gallas, Evra - Toulalan, Diaby, Gourcuff - Govou, Ribery, Anelka.

Bích Bích
Bình luận
vtcnews.vn