Quang Tùng bình trận Hà Lan - Đan Mạch và bóng đá đẹp

Tổng hợpThứ Hai, 14/06/2010 03:15:00 +07:00

(VTC News) - BLV Quang Tùng cho rằng Đan Mạch thời điềm này không còn là đội bóng mạnh như trước, nên chiến thắng cho Hà Lan là trong tầm tay. Nhưng...

(VTC News) - BLV Ngô Quang Tùng cho rằng Đan Mạch thời điềm này không còn là đội bóng mạnh như trước, vì thế chiến thắng cho Hà Lan là điều trong tầm tay... Dưới đây là cuộc phỏng vấn ngắn giữa VTC News và BLV Quang Tùng về ĐT Hà Lan trước trận đấu mở màn, gặp Đan Mạch.

- PV: Theo anh, Hà Lan có phải đội bóng có lối chơi lãng mạn nhất tại Vòng chung kết World Cup lần này?

BLV Quang Tùng: Hà Lan vẫn được hy vọng là đội bóng có lối đá hiệu quả và đá đẹp mắt tại World Cup lần này. Với một lực lượng như hiện nay thì việc Hà Lan thể hiện được điều nói trên là không khó. Ngày hôm qua, cũng có một đội đã thể hiện được lối đá tấn công khá đẹp mắt là Đức, và thời điểm này người ta trông chờ Hà Lan ở chỗ họ có làm được điều tương tự và thậm chí là đẹp mắt hơn không.

BLV Quang Tùng trông chờ một Hà Lan chơi bùng nổ như Đức (Ảnh: H.T)

- Inter vừa giành chức vô địch Champions League với một lối đá xấu xí, được đánh giá là phản bóng đá. Ở trận Bán kết, họ đã loại Barcelona, được xem là biểu tượng của bóng đá đẹp. Anh đánh giá xu hướng bóng đá nào sẽ lấn át ở Nam Phi, bóng đá thực dụng hay bóng đá đẹp? Triển vọng của những đội có lối chơi cống hiến như Hà Lan là gì?

Bản thân câu hỏi bạn đưa ra, cả thế giới vẫn đang loay hoay tìm câu trả lời. Thực ra những đội bóng như Brazil, Argentina hay Hà Lan cũng vậy, họ có những cầu thủ giỏi và họ có thể đá đẹp, song chỉ với riêng yếu tố đẹp thì thật khó để đi đến thành công. Căn bản là họ có biết kết hợp lối chơi đẹp với tính hiệu quả hay không.

World Cup chỉ có 7 trận đấu cho một đội đi đến đích, tuy nhiên đó lại là một chặng đường không hề ngắn và để đảm bảo thể lực, sự tập trung trong mỗi trận đấu thì buộc họ phải có những toan tính, sự thực dụng nhất định. Chính vì thế, cơ hội cho những đội bóng chơi bóng đá đẹp tiến sâu ngày càng ít đi.

Trong những kỳ World Cup gần đây, chúng ta có thể thấy Italia vô địch 2006 bằng lối đá rất thực dụng, trong khi đó Brazil năm 2002 cũng rất đề cao sự chặt chẽ và tính kỷ luật bên cạnh những yếu tố phô diễn vốn có.

World Cup lần này không có nhiều cơ hội cho bóng đá đẹp, nhất là giải đấu của các đội tuyển. Bởi các bạn biết đấy, họ không có nhiều thời gian để chuẩn bị, để nhào lặn, tổ chức một lối chơi thật nhuyễn như Barca, nên khả năng thành công của bóng đá đẹp rất thấp.

Theo BLV Quang Tùng, sẽ không có nhiều cơ hội cho những đội bóng chơi bóng đá đẹp. (Ảnh: Getty Images)

-  Robin van Persie và Klaas-Jan Huntelaar vừa có những mùa giải không ấn tượng trong màu áo Arsenal và AC Milan. Vậy có sai lầm hay không khi HLV Bert van Marwijk quyết định gạch tên Ruud Van Nistelrooy, chân sút có dấu hiệu hồi xuân trong màu áo Hamburg?

Tôi cho rằng đó không hẳn là quyết định sai lầm. Dù có dấu hiệu hồi xuân nhưng nói gì thì nói Van Nistelrooy cũng đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Không có anh, cơ hội được dành lại cho những cầu thủ trẻ luôn có khao khát công hiến. Tôi nghĩ  Robin van Persie sẽ chơi tốt ở World Cup dù đã có một mùa giải không thành công trong màu áo Arsenal do chấn thương. Bên cạnh đó, như chúng ta đã thấy sự hồi xuân và chơi cực kỳ ấn tượng của Robben, Sneijder trong thời gian vừa qua.

-  Anh dự đoán thế nào về tỷ số trận đấu này?

Thời điểm này Đan Mạch không phải là đội bóng mạnh như những năm trước, vì thế chiến thắng cho Hà Lan nằm trong tầm tay. Tôi nghĩ sẽ có chiến thắng cách biệt cho đội bóng của HLV Bert van Marwijk

Hà Thành (ghi)

Bình luận
vtcnews.vn