WHO chấp nhận cho thử nghiệm thuốc điều trị Ebola

Thế giớiThứ Tư, 13/08/2014 11:20:00 +07:00

(VTC News)- WHO đã tuyên bố cho phép sử dụng các loại thuốc thử nghiệm trong cuộc chiến chống Ebola khi số người tử vong vì đại dịch này đã vượt qua con số 1000

(VTC News) - Ngày 12/8, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố cho phép sử dụng các loại thuốc thử nghiệm trong cuộc chiến chống Ebola khi số người tử vong vì đại dịch này đã vượt quá con số 1000 với điều kiện phải có văn bản chấp thuận của bệnh nhân.

WHO đưa ra tuyên bố sau khi công ty Mapp Biopharmaceutical của Mỹ - công ty nghiên cứu loại huyết thanh thử nghiệm điều trị Ebola có tên Zmapp - cho biết đã vận chuyển toàn bộ số huyết thanh sẵn có đến một quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề ở Tây Phi.

Tổ chức Y tế Thế giới mô tả đây là đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất kể từ khi virus Ebola lần đầu tiên được phát hiện cách đây 40 năm và kể từ đầu năm đến nay, đại dịch này đã cướp đi sinh mạng của 1013 người.
Đại dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của 1.013 người.  

Các trường hợp tử vong chủ yếu ở Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria, đây đều là các quốc gia nằm ở Tây Phi, nơi hệ thống y tế sơ sài nghèo nàn phải vật lộn để chống chọi lại dịch bệnh.

Hiện tại vẫn chưa tìm ra vắc-xin hay cách điều trị Ebola – đại dịch mà WHO đã ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu, trong khi đó, việc sử dụng thuốc thử nghiệm trên người lại gây tranh cãi về  vấn đề đạo đức y học.

Mặc dù việc điều trị bằng Zmapp cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn song nó vẫn còn trong giai đoạn phát triển ban đầu và trước đó chỉ mới được thử nghiệm trên khỉ.

Zmapp rất khan hiếm, việc thử nghiệm Zmapp trên 2 nhân viên cứu hộ phương Tây mới được chuyển về Mỹ tuần trước đã gây ra tranh cãi và đặt ra đòi hỏi phải có sẵn thuốc cho châu Phi - khu vực hứng chịu nạn dịch nặng nề nhất.

Mapp cho biết họ đã gửi tất cả thuốc sẵn có đến Tây Phi nhưng Zmapp đang dần cạn kiệt. Công ty tuyên bố “Bất kỳ quyết định sử dụng Zmapp nào cũng phải có sự đồng thuận của đội ngũ y tế chăm sóc bệnh nhân và chính bệnh nhân đó”, đồng thời nói thêm rằng thuốc “được cung cấp miễn phí trong mọi trường hợp”.

Tuy công ty này không tiết lộ những quốc gia được nhận thuốc cũng như số lượng thuốc được nhận nhưng tổng thống Liberia cho biết: "Nhà Trắng và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã chấp thuận yêu cầu cung cấp các mẫu huyết thanh thử nghiệm để điều trị cho các bác sĩ Liberia hiện đang bị nhiễm virus Ebola chết người."

Nỗi hoang mang lo sợ đang bao trùm lên những nước nghèo đói bị đại dịch tàn phá ở Tây Phi, nơi các biện pháp ngăn chặn quyết liệt đang gây ra tình trạng hỗn loạn giao thông vận tải, tăng giá và thiếu lương thực, cùng với đó là mối lo ngại người dân có thể chết đói.

Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đã áp đặt các biện pháp khẩn cấp, trong đó có lệnh cấm bay và tăng cường kiểm tra sức khỏe.

Ở Liberia, nơi có gần 370 người tử vong vì Ebola, đã xuất hiện tỉnh thứ ba phải đưa vào cách ly hôm 11/8. Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf cũng ra lệnh cấm các quan chức chính phủ ra nước ngoài trong vòng một tháng và thu xếp cho những người ở nước ngoài trở về nước trong vòng một tuần.

Nhật Bản cũng cho biết họ đã sơ tán hai mươi nhân viên khỏi Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Hôm 11/8, Bờ Biển Ngà thông báo lệnh cấm tất cả các chuyến bay từ 3 quốc gia này và cho biết họ đã trao trả lại khoảng 100 người Liberia cố chạy trốn qua biên giới.

Niger dù chưa xác nhận bất kỳ trường hợp nhiễm bệnh nào nhưng cũng đã đưa ra một "kế hoạch khẩn cấp" để đào tạo nhân viên y tế và tăng cường kiểm tra tại biên giới, sân bay và nhà ga.

Minh Lý
Bình luận
vtcnews.vn