Giá chuyển nhượng của Gary Cahill được niêm yết đã tăng lên mức 17,5 triệu bảng chỉ vài giờ trước trận gặp ĐT Thụy Sĩ (Cahill không thi đấu một phút nào).
Chấn thương của Michael Dawson khiến hàng phòng ngự Tam Sư vốn đã tổn thất khi không có được bộ đôi Ferdinand - Terry lại càng nát. Tuy nhiên, Fabio Capello vẫn không để trung vệ trẻ của Bolton ra sân, thay vào đó, Don Fabio sử dụng Joleon Lescott.
Không chỉ giỏi phòng ngự, Gary Cahill (áo trắng) cũng tỏ ra rất nguy hiểm trong những tình huống cố định. |
Vào sân thay người ở phút 56 sau khi Dawson phải lên cáng với vết rách dây chằng, Cahill đã chơi tốt trong vai trò thay thế trung vệ của Tottenham và còn tham gia vào những tình huống cố định của đội nhà. Vấn đề lớn nhất của Cahill chỉ là khả năng phối hợp với Jagielka cũng như hai hậu vệ biên trong những tình huống bẫy việt vị.
“Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được vào sân thi đấu, được chơi bóng đẳng cấp cao và vì nghĩa vụ quốc gia. Đó quả là một vinh dự lớn. Có không ít cầu thủ có thể chơi được ở vị trí này nhưng rốt cuộc HLV đã tin tưởng giao cho tôi trọng trách lớn lao. Tôi sẽ không để đồng đội, BHL và người hâm mộ thất vọng”.
Gary Cahill trong màu áo Bolton. |
Không ít những ngôi sao trẻ người Anh được đánh giá thông qua mức giá chuyển nhượng rất cao mà Wayne Rooney năm 2004 (25,6 triệu bảng khi mới 18 tuổi) là một ví dụ. Nhưng trường hợp của Cahill quả thực rất ngạc nhiên khi anh chưa bao giờ được đá chính trên tuyển QG và cũng chưa từng được đánh giá là ứng cử viên cho các bản danh sách du đấu của Don Fabio.
Hoàng Quân
Bình luận