Vụ phó được bổ nhiệm 'thần tốc': Thành lập tổ công tác xem xét quy trình

Thời sựThứ Hai, 12/12/2016 09:09:00 +07:00

Phó ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết sẽ thành lập tổ công tác rà soát lại quy trình bổ nhiệm Vụ phó Vũ Minh Hoàng, sau đó sẽ có báo cáo chính thức về Trung ương.

Ngày 12/12, ông Sơn Minh Thắng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, cho biết trong ngày hôm nay sẽ ký quyết định thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát lại quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển công tác đối với ông Vũ Minh Hoàng (SN 1990, quê tỉnh Bắc Ninh).

Ông Vũ Minh Hoàng nguyên là Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Sau khi có kết quả, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ sẽ báo cáo chính thức về Trung ương.

son minh thang

 Ông Sơn Minh Thắng – Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Trước đó, vào ngày 9/12, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã có báo cáo nhanh số 84 về việc điều động, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng. Báo cáo này do ông Nguyễn Quốc Việt, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ ký.

Báo cáo khẳng định việc bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng được lãnh đạo ban thống nhất và thực hiện đúng quy trình, thủ tục bổ nhiệm cán bộ; có tham khảo và đối chiếu Kết luận 86-KL/TW ngày 24-1-2014 của Bộ Chính trị và Công văn số 557/2015 của Cục Bảo vệ Chính trị nội bộ Ban Tổ chức Trung ương.

Trên cơ sở đó, Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ có chủ trương thống nhất bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng. Sau đó, chi ủy, chi bộ Văn phòng Ban và lãnh đạo văn phòng họp ngày 14/1/2016 để lấy ý kiến về trường hợp bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng theo chủ trương của lãnh đạo ban.

vu_minh_hoang_1-1052591

 Xem xét lại quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng

Ngày 11/12, trả lời PV VTC News, ông Sơn Minh Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã lên tiếng về việc thu hồi lại báo cáo nhanh số 84 để sơ bộ về việc bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng.

Ông Thắng cho biết tuần tới sẽ có báo cáo đầy đủ về việc bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng làm Phó Vụ trưởng Vụ kinh tế cơ quan này.

Cụ thể, ông Thắng nói: “Hiện tôi đang cho tiếp tục kiểm tra, rà soát quá trình đề bạt, bổ nhiệm, đánh giá đúng sai rồi sau đó có báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo (Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - PV), Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan và thông tin tới các cơ quan báo chí”.

“Do việc này cần phải tiến hành thận trọng, kĩ lưỡng nên sẽ mất thời gian, chăc tuần tới mới có báo cáo đầy đủ được,” ông Thắng nói thêm.

Video: Những điều chưa biết về Vụ phó 26 tuổi Vũ Minh Hoàng

Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn