Vụ ngộ độc cơm gà ở Nha Trang: Thêm 5 ca dương tính khuẩn Salmonella

Tin tứcThứ Bảy, 16/03/2024 19:49:00 +07:00
(VTC News) -

Số người ngộ độc sau khi ăn cơm gà ở quán Trâm Anh (TP Nha Trang, Khánh Hòa) tăng lên 358 và thêm 5 trường hợp dương tính với khuẩn Salmonella.

Ông Trịnh Ngọc Hiệp - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, 5 mẫu bệnh phẩm dương tính với khuẩn Salmonella ghi nhận tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

“Tất cả đang điều trị cùng hướng nhiễm trùng đường tiêu hóa. Hai ngày trước, hai bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Vinmec Nha Trang cũng dương tính với vi khuẩn Salmonella”, ông Hiệp nói.

Phần cơm gà khiến nhiều người bị ngộ độc ở quán Trâm Anh. (Ảnh: H.A)

Phần cơm gà khiến nhiều người bị ngộ độc ở quán Trâm Anh. (Ảnh: H.A)

Tính đến 15h ngày 16/3, các cơ sở y tế trên địa bàn ghi nhận 358 ca ngộ độc sau khi ăn cơm gà tại quán gà Trâm Anh (đường Bà Triệu, TP Nha Trang). Hiện 245 ca (có 6 ca mới) điều trị ở 13 bệnh viện và trung tâm y tế tại địa phương, 78 người xuất viện trong ngày.

Trong số 358 ca nghi ngộ độc, có 1 ca chuyển biến nặng là người phụ nữ mang thai 18 tuần. Chị đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đa khoa tỉnh. Bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc tốt.

Ngoài ra, chị đỡ đau bụng, các xét nghiệm lúc 6h ngày 16/3 cho thấy các chỉ số đều tốt lên. Người bệnh đang điều trị kháng sinh, truyền dịch, làm lại các xét nghiệm, theo dõi sát tình trạng lâm sàng.

Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Chủ tịch TP Nha Trang thăm bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang. (Ảnh: Ngọc Ly)

Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Chủ tịch TP Nha Trang thăm bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang. (Ảnh: Ngọc Ly)

Liên quan vụ việc trên, những ngày qua đại diện quán tích cực liên hệ với nạn nhân và đến các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị để hỏi thăm, đưa ra hướng giải quyết tốt nhất. Đồng thời, quán đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Đại diện quán Trâm Anh cũng đăng bài xin lỗi lên mạng xã hội và nhận trách nhiệm. Cơm gà Trâm Anh công bố hai số điện thoại họ thường dùng để người bệnh liên hệ. Mỗi khi có trường hợp bệnh nhân xuất viện, liên hệ với quán cơm, đều được kết nối qua Zalo để gửi hóa đơn viện phí. 

Trước đó, ngày 13/3, các bệnh viện tại TP Nha Trang tiếp nhận 60 bệnh nhân với các biểu hiệu nôn, sốt, đau bụng. Người bệnh cho biết, các triệu chứng này xuất hiện sau khi ăn cơm tại quán cơm gà Trâm Anh. 

Đến 15h chiều 14/3, các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh ghi nhận 222 trường hợp nghi bị ngộ độc do ăn cơm gà tại quán Trâm Anh. Đến 16h ngày 15/3, số ca ngộ độc lên 345. 

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đến quán ăn kiểm tra, lấy các mẫu thực phẩm của quán cơm gà này đưa đi xét nghiệm. Quán ăn này cũng bị tạm đình chỉ kinh doanh để phục vụ công tác điều tra.

MINH MINH
Bình luận
vtcnews.vn