Vụ án trùm ma tuý 'Tàng Keangnam': Tiếp tục xét xử vào đầu tháng 12

Pháp luậtThứ Ba, 10/11/2015 02:05:00 +07:00

Trùm ma túy Tàng Keangnam sẽ tiếp tục bị đem ra xét xử vào đầu tháng 12 sau thời gian tạm hoãn để bổ sung hồ sơ.

Trong phiên xử tới, trùm ma túy Tàng Keangnam sẽ có luật sư mới để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Sáng 10/11, Phó Chánh án, TAND tỉnh Bắc Ninh ông Vũ Công Đồng cho biết, đơn vị sẽ đưa trùm ma túy Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam, SN 1982, ở tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La) và đồng phạm ra tái xét xử sơ thẩm vào đầu tháng 12 tới.

Trước đó, vào đầu tháng 8/2015, phiên tòa sơ thẩm xét xử trùm ma túy Tàng Keangnam và đồng phạm vừa kết thúc phần xét hỏi thì chủ tọa Vũ Công Đồng quyết định trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung đối để làm rõ một số vấn đề liên quan đến tố tụng và một số vấn đề liên quan đến vụ án.

Trùm ma túy Tàng Keangnam tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 8.
Trùm ma túy Tàng Keangnam tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 8. 

Sau thời gian trả hồ sơ, giữa tháng 9/2015, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung.

Theo kết luận điều tra bổ sung, Tàng khai, từ trước đến nay lời khai của anh ta là đúng sự thật, quá trình làm việc không bị bức cung, mớm cung, dùng nhục hình để buộc phải khai sai sự thật.

Về phần tài sản của Tráng A Tàng, cơ quan điều tra xác định căn nhà tại khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội mang tên Giàng Thị Sua và Tráng A Tàng. Giá mua bán căn nhà này hơn 3,5 tỷ đồng.

Nhà đất tại địa chỉ tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu và tại tiểu khu Tiền Tiến, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La mang tên Tráng A Chư nhưng qua hỏi cung thì Chư, Tráng A Tàng khai nhận nhà, đất là của Tàng nhưng nhờ Chư đứng tên hộ. Tàng khai nguồn gốc tiền mua nhà, đất do Tàng mua bán ngô tích cóp.

Đối với tài sản 1 chiếc kính đeo mắt, 1 khuy áo cài hình đầu con hoẵng bọc kim loại màu vàng, 7 nhẫn kim loại màu trắng, 1 dây chuyền màu vàng, hai nanh động vật bọc vàng đã được cơ quan công an trả lại cho gia đình Tráng A Tàng mà đại diện là ông Giàng A Sáng, có biên bản ghi nhận và sự chứng kiến của luật sư.

Đối với số ngoại tệ theo như Tráng A Tàng khai, công an không thu giữ, thể hiện tại biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang ngày 26/7/2013.

Video: 200 cảnh sát bao vây khám xét nhà trùm ma tuý

Điều đáng chú ý, trong phiên tòa sắp tới, Tàng sẽ có luật sư bào chữa mới, đó là ông Phạm Tường Long – Đoàn luật sư Hà Nội.

Trước đó luật sư bào chữa cho Tàng là ông Phạm Tiến Quyển – Đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2009 đến ngày 26/7/2013, Tráng A Tàng cùng đồng phạm đã thực hiện 13 lần mua bán trái phép 1.791 bánh heroin và 553 viên ma tuý tổng hợp.

Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cũng đã làm rõ bị can Giàng A Nhà cùng đồng phạm đã 6 lần mua bán trái phép 390 bánh heroin và 80 viên ma tuý tổng hợp.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn