Vụ 3 người bị điện giật thương vong ở Hà Tĩnh: Làm rõ trách nhiệm của nhà thầu ?

Tin nhanh 24hThứ Hai, 26/06/2023 16:38:00 +07:00
(VTC News) -

Công an TP Hà Tĩnh đang điều tra, làm rõ trách nhiệm của nhà thầu trong vụ 3 công nhân bị điện giật thương vong khi khoan thăm dò địa chất.

Liên quan đến vụ 3 công nhân bị điện giật thương vong khi đang khoan thăm dò địa chất, trưa 26/6, trả lời PV VTC News, Trung tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ trách nhiệm của nhà thầu để xử lý theo quy định.

“Theo báo cáo, hai nạn nhân bị thương trong vụ điện giật hiện sức khỏe đã ổn định và có thể giao tiếp. Sau khi có kết quả điều tra, chúng tôi sẽ thông tin báo chí”, Trưởng Công an TP Hà Tĩnh nói thêm.

Vụ 3 người bị điện giật thương vong ở Hà Tĩnh: Làm rõ trách nhiệm của nhà thầu ? - 1

Hiện trường vụ điện giật khiến 3 người thương vong. (Ảnh: T.T)

Trước đó, chiều 20/6, 3 công nhân Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Đại Phát (địa chỉ xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) tiến hành khoan thăm dò địa chất thì xảy ra sự việc phóng điện khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Nạn nhân tử vong là ông Phan Trọng S. (SN 1977, trú tại Nghệ An).

Theo tìm hiểu của PV VTC News, dự án trên do Công ty CP Hoá dầu Quân đội (MIPEC, địa chỉ đóng tại N1 - 33B Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

TRỌNG TÙNG
Bình luận
vtcnews.vn