Vớt lục bình giữa lũ, 2 chị em chết đuối thương tâm

Thời sựThứ Tư, 06/10/2010 04:53:00 +07:00

(VTC News)- Những ngày qua mưa lớn nước sông Hà Thanh 2 dâng cao, lục bình trôi tấp vào bờ nhiều, 2 chị em Vy ra ngồi sát mép sông bẻ lục bình thì bị rơi xuống.

(VTC News) - 10 giờ ngày 6/10, người dân ở tổ 48, khu vực 9, phường Đống Đa (TP Quy Nhơn, Bình Định) đã vớt được xác của 2 chị em Phạm Thị Yến Vy (6 tuổi) và Phạm Văn Thiện (3 tuổi), cùng ở tổ 48, bị chết đuối gần cầu Hà Thanh 2.

Cầu Hà Thanh 2, gần nơi người dân phát hiện ra xác của 2 em  
Theo người dân địa phương cho biết, những ngày qua mưa lớn nước sông Hà Thanh 2 dâng cao, lục bình trôi tấp vào bờ nhiều nên hai chị em Vy và Thiện ra ngồi sát mép sông bẻ lục bình chơi, trong lúc không cẩn thận cả 2 đã bị rơi xuống sông.

Bố của hai em là anh Phạm Văn Hòa (33 tuổi) làm công nhân chế biến gỗ ở Khu công nghiệp Phú Tài, mẹ thất nghiệp nên cuộc sống gia đình rất khó khăn.

Ngay trong chiều ngày 6/10, chính quyền địa phương và bà con trong khu vực đã đứng ra hỗ trợ tiền lo mai táng cho hai cháu Yến và Thiện.

Hà Thanh
Bình luận
vtcnews.vn