Vợ giả vờ ‘lên đỉnh’ để chiều chồng

Giới tínhThứ Tư, 20/03/2024 11:03:00 +07:00
(VTC News) -

Không tìm được cực khoái trong quan hệ tình dục, nhiều chị em vẫn vờ lên đỉnh để chiều chồng.

Đặng Tuyết Trinh (29 tuổi) tìm đến bác sĩ phụ sản sau thời gian dài gặp trục trặc trong "chuyện ấy".

Trinh lập gia đình được 6 năm, có hai con sinh đôi, trước đây quan hệ vợ chồng cô rất tốt, kể cả tình cảm và "chuyện ấy". Tuy nhiên, sau sinh, cô mất ham muốn tình dục, ngại gần gũi chồng. Thời gian đầu lấy cớ vì bận con nên có thể tránh né những lần đòi hỏi của chồng, nhưng khi con lớn cô không còn lý do để từ chối.

Vợ chồng cô bắt đầu các “cuộc yêu” khoảng 3 lần/tuần. Những lần như vậy cô cố gắng chiều chồng, còn bản thân thấy không đạt được khoái cảm hay thích thú. Nhiều lần thấy vợ cau có, chồng Trinh bắt bày tỏ thái độ không hài lòng.

Trinh tâm sự với bạn bè về tình trạng của mình, được đồng nghiệp mách nước giả vờ lên đỉnh để chiều chồng. Điều đó sẽ không làm chồng mất hứng, tránh xảy ra xung đột dẫn đến chồng ra ngoài “bóc bánh trả tiền” rồi mang bệnh vào người.

Trinh nghe theo, vờ mua loại thuốc bổ về uống và chủ động muốn quan hệ với chồng, sau đó vờ "lên đỉnh". Lời nói dối đạt cực khoái của cô nhanh chóng lấy lòng được chồng, từ đấy mỗi lần quan hệ cô đều như vậy.

Chuyện này diễn ra trong ba năm, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, dần không còn muốn gần gũi chồng khi bản thân mình không được thoả mãn mà phải chiều người khác. Cô giấu chồng đi thăm khám để tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết.

Suốt 3 năm cô gái giả vờ "lên đỉnh" để chiều chồng. (Ảnh minh họa)

 Suốt 3 năm cô gái giả vờ "lên đỉnh" để chiều chồng. (Ảnh minh họa)

TS.BS Phan Chí Thành (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết, nhiều cặp đôi đến thăm khám vì không đạt được cực khoái trong quan hệ vợ chồng, nhất là chị em. Nguyên nhân không chỉ do chức năng sinh lý, mà còn vì “ngại” đối thoại.

Khi nói về chuyện ấy, các đấng mày râu thường có thói quen vỗ ngực, nhưng chị em lại tâm sự riêng với bác sĩ rằng bản chỉ giả vờ “lên đỉnh” để chiều chồng, hay chỉ làm cho xong chuyện.

Bác sĩ Thành dẫn một thống kê tại Việt Nam cho thấy, 60% phụ nữ được hỏi nói chưa từng “lên đỉnh” khi sinh hoạt với chồng, 50% phụ nữ cho biết từng giả vờ “lên đỉnh” để chiều chồng.

Theo bác sĩ Thành, đời sống tình dục không viên mãn như quả bom nổ chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Một trong những ảnh hưởng đầu tiên có thể thấy là các vấn đề liên quan đến cơ quan sinh dục của chị em. Ngoài ra, chị em âm thầm chịu đựng việc không được đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tình dục dễ dẫn đến stress và là “nguồn gốc” của nhiều xung đột trong gia đình.

Trong khi đó, sinh hoạt tình dục đạt cực khoái mang lại giá trị sức khoẻ tinh thần và thể chất. Khoa học chứng minh việc này có thể giúp phòng ngừa nhiều bệnh lý như tim mạch, huyết áp. Thậm chí, quan hệ tình dục đều đặn sẽ làm tăng trí nhớ, bởi khi đó lưu lượng máu cung cấp lên não bộ tăng lên nhiều lần, giúp chúng ta có trí nhớ tốt hơn, minh mẫn, nhanh nhẹn hơn, tính quyết đoán hơn.

Để duy trì mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh, các cặp đôi luôn cần chia sẻ thẳng thắn ngay cả các vấn đề tế nhị trong “chuyện ấy”. Trong trường hợp gặp vấn đề nên đi khám bác sĩ chuyên khoa sớm để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Bình luận
vtcnews.vn