VNA mất 1.000 tỷ đồng vì lạm phát và biến động tỷ giá?

Kinh tếThứ Sáu, 24/12/2010 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Nếu không có yếu tố trượt giá, điều chỉnh tỷ giá, lợi nhuận năm 2010 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam có thể đạt trên 1.300 tỷ đồng.

(VTC News) –  Theo ông Phạm Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, nếu không có yếu tố trượt giá, điều chỉnh tỷ giá, lợi nhuận năm 2010 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam có thể đạt trên 1.300 tỷ đồng thay vì 350 tỷ đồng như hiện nay.

Trong cuộc họp chiều ngày 23/12, Tổng Giám đốc của Vietnam Airlines đã công bố tổng số lợi nhuận cũng như một số chỉ tiêu mà Hãng đạt được trong năm 2010.


 

Theo đó, tổng doanh thu năm 2010 của Vietnam Airlines đạt khoảng 36.265 tỉ đồng, tăng 37,6% so với năm 2009. Lợi nhuận trong năm 2010 đạt 350 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2009 (154 tỷ đồng). Tuy nhiên, theo ông Phạm Ngọc Minh, nếu không có yếu tố lạm phát và biến động mạnh về tỷ giá, lợi nhuận của Hãng có thể đạt trên 1.300 tỷ đồng.

Cũng theo công bố của vị Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, hôm nay, Vietnam Airlines đã đón hành khách thứ 12 triệu trong năm tại sân bay Nội Bài.

Như vậy, với tổng lượng hành khách dự kiến cả năm đạt 12,3 triệu lượt người, Vietnam Airlines đạt mức tăng trưởng vận chuyển khách 33,7% so với năm 2009. Trong đó vận chuyển khách nội địa đạt 8 triệu lượt, tăng 31,1% so với năm 2009, vận chuyển quốc tế đạt 4,3 triệu lượt, tăng 37,6% so với năm 2009.

Ngọc Hân

Bình luận
vtcnews.vn