Việt Nam tham dự Sự kiện cấp cao về Sáng kiến định giá carbon toàn cầu

Tin nóngThứ Sáu, 22/09/2023 22:42:28 +07:00

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh tham dự Sự kiện cấp cao về Sáng kiến định giá carbon toàn cầu do Thủ tướng Canada Justin Trudeau khởi xướng.

Ngày 20/9/2023, theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã tham dự Sự kiện cấp cao về Sáng kiến định giá carbon toàn cầu (Global Carbon Pricing Challenge) do Thủ tướng Canada Justin Trudeau khởi xướng.

Đây là một trong những sự kiện được Canada tổ chức nhân dịp Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 78 diễn ra tại New York, Hoa Kỳ.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nêu rõ, biến đổi khí hậu đang ngày càng cực đoan, tác động nghiêm trọng đến mọi quốc gia và dân tộc. Vì vậy, các nhà Lãnh đạo thế giới cần phải hành động khẩn trương để bảo vệ các cộng đồng và người dân. Theo đó, việc phát thải khí nhà kính, nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu phải áp dụng định giá carbon.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh gặp gỡ và trao đổi với Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh gặp gỡ và trao đổi với Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế Kristina Georgieva cho rằng định giá carbon chính là một trong những giải pháp đảm bảo sự công bằng trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo đó, các quốc gia phát thải nhiều phải đóng góp nhiều hơn cho ứng phó với biến đổi khí hậu, các quốc gia đang phát triển đóng góp trên cơ sở thực tiễn phát thải khí nhà kính.

Ngoài ra, cần gia tăng phạm vi áp dụng công cụ định giá carbon từ mức kiểm soát khoảng 25% tổng phát thải khí nhà kính toàn cầu lên mức 60% vào năm 2030.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng tướng Canada Justin Trudeau mong muốn các quốc gia như Việt Nam, Singapore sớm tham gia sáng kiến này, qua đó đóng góp vào nỗ lực chung toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng tướng Canada Justin Trudeau mong muốn các quốc gia như Việt Nam, Singapore sớm tham gia sáng kiến này, qua đó đóng góp vào nỗ lực chung toàn cầu.

Thông qua sáng kiến, các quốc gia thành viên sẽ tham gia đối thoại, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm hỗ trợ việc triển khai hiệu quả và phù hợp các công cụ định giá carbon hướng đến thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Hằng năm, các quốc gia thành viên sẽ tổng hợp, theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu chung.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng tướng Canada Justin Trudeau mong muốn các quốc gia như Việt Nam, Singapore sớm tham gia sáng kiến này, qua đó đóng góp vào nỗ lực chung toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng tướng Canada Justin Trudeau mong muốn các quốc gia như Việt Nam, Singapore sớm tham gia sáng kiến này, qua đó đóng góp vào nỗ lực chung toàn cầu.

Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế Kristina Georgieva cho rằng định giá carbon chính là một trong những giải pháp đảm bảo sự công bằng trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế Kristina Georgieva cho rằng định giá carbon chính là một trong những giải pháp đảm bảo sự công bằng trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh tham dự sự kiện.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh tham dự sự kiện.  

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh và Trưởng đoàn các nước tham dự sự kiện đã chụp ảnh chung cùng với Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Đại sứ biến đổi khí hậu Canada và đại diện các tổ chức quốc tế tham dự sự kiện.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh và Trưởng đoàn các nước tham dự sự kiện đã chụp ảnh chung cùng với Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Đại sứ biến đổi khí hậu Canada và đại diện các tổ chức quốc tế tham dự sự kiện.

Tính đến nay, đã có 7 quốc gia tham gia sáng kiến, bao gồm Canada, Chile, New Zealand, Thụy Điển, Vương quốc Anh, Hàn Quốc, Đức. Đây là những quốc gia đã triển khai các công cụ định giá carbon (thuế carbon, hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính).

Canada chưa có lời mời chính thức Việt Nam tham gia sáng kiến nêu trên nhưng vẫn đang hỗ trợ các quốc gia khác, trong đó bao gồm Việt Nam xây dựng và triển khai công cụ định giá carbon thông qua Chương trình Đối tác thực hiện thị trường carbon (PMI) do Ngân hàng Thế giới quản lý. 

(Nguồn: Báo Tài nguyên Môi trường)
Bình luận
vtcnews.vn