Vì sao NSƯT Thoại Mỹ không mặn mà chuyện kết hôn, hơn 50 tuổi vẫn lẻ bóng?

Sao ViệtThứ Hai, 09/08/2021 11:30:00 +07:00
(VTC News) -

Từng một lần tổ chức hôn lễ hoành tráng nhưng ở tuổi ngoài 50, NSƯT Thoại Mỹ không còn mặn mà với chuyện kết hôn, dù đã tìm được người chia sẻ ngọt bùi.

Thoại Mỹ là một trong những nghệ sĩ tài năng của sân khấu cải lương. Chị tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1969. Do nhà có 12 anh em nên ngay từ nhỏ, chị phải chật vật bươn chải với cuộc sống, đi bán khoai bán bắp, bưng bê hủ tiếu thuê để có tiền phụ cha mẹ. Thậm chí, có khoảng thời gian, cô bé Ngọc Mỹ còn phải đi ở đợ.

Vì sao NSƯT Thoại Mỹ không mặn mà chuyện kết hôn, hơn 50 tuổi vẫn lẻ bóng? - 1

NSƯT Thoại Mỹ.

Do có chị gái là nghệ sĩ cải lương nên sau những giờ lao động vất vả, cô bé Ngọc Mỹ thường lân la tới rạp xem. Một hôm,  đoàn hát của người chị gặp sự cố, cô bé đóng vai Sầu Riêng không tới. Mọi người hốt hoảng tìm kiếm vì sắp đến giờ diễn. Có người chợt nhìn thấy Ngọc Mỹ và nảy ra ý định mời cô bé thế vai. Không ngờ, ngay khi hát những khúc đầu tiên, cô bé gầy gò, đen nhẻm ấy lại chinh phục được các nghệ sĩ trong đoàn. Vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp đến với NSƯT Thoại Mỹ một cách tình cờ như thế ở tuổi 11.

Rồi Ngọc Mỹ được gia đình gửi đi học hát trong suốt 2 năm. 13 tuổi, cô bé đỗ vào khoa đào tạo diễn viên của Nhà hát Trần Hữu Trang, cùng khóa với các nghệ sĩ nổi tiếng như Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Tô Châu, Thùy Trang... Chỉ ít năm sau đó, cô thiếu nữ đã được nhiều người biết tới với nghệ danh Thoại Mỹ. Nữ nghệ sĩ có khả năng hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau, và khiến khán giả ấn tượng đặc biệt với những vai đào lẳng. Thời kỳ cải lương hưng thịnh, Thoại Mỹ có thể dễ dàng kiếm được 4 - 5 triệu đồng/đêm (tương đương hơn một cây vàng lúc bấy giờ).

Với cải lương, NSƯT Thoại Mỹ đạt được vô số giải thưởng như: Huy chương Vì sự nghiệp sân khấu, giải Mai Vàng, Huy chương Vàng Hội diễn Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2005... Chị cũng là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi có thể tổ chức nhiều liveshow riêng thành công.

Sự nghiệp sáng chói nhưng đường tình duyên của NSƯT Thoại Mỹ lại rất gập ghềnh. Mối tình đầu của chị là NSƯT Kim Tử Long. Họ yêu nhau khi còn theo học tại trường Trần Hữu Trang. Bố mẹ Kim Tử Long cũng rất yêu quý Thoại Mỹ, đã nhận cô làm con.

Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, hai người đi theo các đoàn hát khác nhau nên tình cảm dần phai nhạt. Không thể duy trì tình yêu, họ vẫn coi nhau là bạn bè thân thiết, vẫn kết hợp ăn ý với nhau trong rất nhiều vai diễn trên sân khấu.

Vì sao NSƯT Thoại Mỹ không mặn mà chuyện kết hôn, hơn 50 tuổi vẫn lẻ bóng? - 2

NSƯT Thoại Mỹ với tạo hình trong một vở diễn.

Vì sao NSƯT Thoại Mỹ không mặn mà chuyện kết hôn, hơn 50 tuổi vẫn lẻ bóng? - 3

Thoại Mỹ và Kim Tử Long.

Thoại Mỹ từng kết hôn một lần. Hôn lễ của chị được tổ chức hoành tráng với 1.000 quan khách. Nhiều người nhận xét, đám cưới của nữ nghệ sĩ chỉ đứng sau hôn lễ của minh tinh Thẩm Thúy Hằng về mức độ hoành tráng. Tuy nhiên, Thoại Mỹ và người chồng này sau đó không tìm được tiếng nói chung. Khủng hoảng tình cảm từng khiến nữ nghệ sĩ tìm tới cái chết. Rất may, chị được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. 

Sau khi bình phục, Thoại Mỹ từng vào chùa xin đi tu nhưng bị từ chối. Ni sư trong chùa chỉ cắt một mớ tóc của chị để giải nghiệp.

Tiếp xúc với Phật giáo, NSƯT Thoại Mỹ nhận ra một điều là không được phép hủy hoại bản thân mình. Nữ nghệ sĩ gượng dậy, tiếp tục con đường nghệ thuật, coi đó là phao cứu sinh cho cuộc đời mình trong lúc bế tắc. 

Sau khi chia tay người chồng đầu tiên, Thoại Mỹ từng đính hôn thêm hai lần nữa nhưng đều kết thúc không trọn vẹn. Chị tìm được niềm hạnh phúc bên một người đàn ông ở hải ngoại. Nhưng dù người đàn ông này nhiều lần giục kết hôn, vết thương lòng ngày trước khiến chị không còn đủ can đảm mặc áo cô dâu. Chị chỉ mong hai người mãi là tình nhân. 

NSƯT Thoại Mỹ từng tâm sự trên truyền thông, điều chị tiếc nuối nhất là không thể có con. Tuy vậy, chị hạnh phúc khi được mang lời ca tiếng hát phục vụ khán giả và được mọi người trân trọng, thương yêu.

Hoàng Anh(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp