Vì sao các cầu thủ lũ lượt rời bỏ Arsenal?

Thể thaoThứ Sáu, 22/02/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Kể từ khi Arsenal đầu tư để xây sân vận động Emirates, số ngôi sao rời bỏ đội bóng ngày càng có xu hướng gia tăng

(VTC News) - Kể từ khi Arsenal đầu tư để xây sân vận động Emirates, số ngôi sao rời bỏ đội bóng ngày càng có xu hướng gia tăng.


Điều ấy, một phần xuất phát từ chính sách chuyển nhượng của câu lạc bộ. Arsenal muốn có tiền để bù vào khoản vay ngân hàng để xây sân vận động. Hệ quả là kể từ khi Emirates được khánh thành (2006) cho tới nay,
năm nào đội bóng áo đỏ trắng cũng phải bán đi một hoặc một vài ngôi sao.

Những ngôi sao của Arsenal buộc phải ra đi để tìm kiếm danh hiệu 

Ngay năm 2006, Ashley Cole chuyển đến Chelsea. 1 năm sau, tới lượt đội trưởng khi đó là Thierry Henry sang đầu quân cho Barca. Năm 2009 là Hleb, Kolo Toure, Adebayor. Làn sóng xê dịch tạm ngưng vào năm 2010, nhưng lại bùng nổ dữ dội vào năm 2011 khi Fabregas, Nasri và Clichy lũ lượt ra đi. Còn mùa hè vừa rồi, chân sút số một của đội bóng, Van Persie cũng nghe theo tiếng gọi của Alex Ferguson để chuyển sang MU.

Hãy thử tưởng tượng, nếu tất cả những hảo thủ ấy của Pháo thủ vẫn tiếp tục ở lại và cống hiến cho câu lạc bộ thì đội chủ sân Emirates sẽ mạnh tới nhường nào. Họ chắc chắn sẽ không bị bỏ lại xa đến thế tại Premier League, không bị Ribery coi khinh là đá với Arsenal quá dễ, và chắc chắn không phải chịu đựng nỗi dày vò 7 năm tay trắng (nhiều khả năng sẽ lên tới 8 sau mùa này) như thời gian qua.

Nhưng tất cả, đó mới chỉ là giả thiết, là những con tính trên giấy. Còn thực tế thì ngay cả khi đội bóng Thủ đô ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, với chuỗi 49 trận bất bại ở Premier League, họ vẫn có thể bị đánh bại (bởi MU), và sau đó để chức vô địch rơi vào tay Chelsea.

Henry ra đi vì tiếng gọi của Champions League 

Nói như vậy, để thấy rằng ngay cả khi các ngôi sao của Pháo thủ không ra đi, họ cũng chưa chắc có được các danh hiệu. Còn thực tế thì đa phần, những người dứt áo khỏi Arsenal, các cầu thủ đều chạm tới những danh hiệu. Ashley Cole, Patrick Vieira, Thierry Henry chính là những người thành công nhất sau khi rời Emirates, với tổng cộng 23 chiếc cúp bạc được chạm vào.

Họ là những cái tên tiêu biểu cho làn sóng rời Arsenal kể từ năm 2005, mùa giải mà The Gunners bắt đầu phải chịu cơn khô hạn danh hiệu kéo dài đến tận giờ. Lần lượt, người sau tiếp nối người trước, ra đi để mong được trở thành Cole mới, Vieira mới hay Henry mới.

Vậy trong hơn 7 năm qua, những cầu thủ được Pháo thủ bán đi đã làm được những gì?

Ashley Cole, chuyển đến Chelsea vào năm 2006, giành 8 danh hiệu: Premier League 2010; Champions League 2012; FA Cup 2007, 2009, 2010, 2012; League Cup 2007; Community Shield 2009.

Patrick Vieira, đến Juventus vào năm 2005, sau đó là Inter năm 2006, và cuối cùng là Man City năm 2011, giành 8 danh hiệu: Serie A 2006, 2007, 2008, 2009, 2010; Italian Super Cup 2006, 2008, FA Cup 2011.

Thierry Henry, chuyển đến Barca vào năm 2007, giành 7 danh hiệu: La Liga 2009, 2010; Copa del Rey 2009; Spanish Super Cup 2009; Champions League 2009; UEFA Super Cup 2009; Club World Cup 2009.

Nếu không tới Chelsea, có lẽ Ashley Cole sẽ chẳng bao giờ có giây phút này 

Alexander Hleb, chuyển đến Barca vào năm 2008, sau đó được cho mượn sang Birmingham và giờ là BATE BORISOV, giành 5 danh hiệu: La Liga 2009; Copa del Rey 2009; Champions League 2009, League Cup 2011, Belarusian Premier League 2012

Eduardo, chuyển đến Shakhtar Donetsk vào năm 2010, giành 5 danh hiệu: Ukrainian Premier League 2011, 2012; Ukrainian Cup: 2011, 2012; Ukrainian Super Cup 2012.

Cesc Fabregas, chuyển đến Barca năm 2011, giành 4 danh hiệu: Copa del Rey 2012; Spanish Super Cup 2011; UEFA Super Cup 2011; Club World Cup 2011.

Lassana Diarra, chuyển đến Portsmouth năm 2008, sau đó là Real Madrid năm 2009, giành 4 danh hiệu: FA Cup 2008, La Liga 2012; Spanish Super Cup 2012; Copa del Rey 2011.

Jose Antonio Reyes, được cho Real Madrid mượn năm 2007, sau đó chuyển sang Benfica và giờ là Atletico Madrid, giành 4 danh hiệu: La Liga 2007, Portuguese League Cup 2009, Europa League 2010; UEFA Super Cup 2010.

Đó chỉ là những tấm gương tiêu biểu nhất cho những kẻ đào tẩu khỏi Arsenal, những người luôn bị đánh giá thấp về lòng trung thành cũng như tình yêu với Pháo thủ. Nhưng chính họ, 27 người đã rời khỏi Arsenal từ năm 2005, đã giành được tổng cộng 76 danh hiệu lớn nhỏ. Trong khi những người ở lại, vẫn chỉ sở hữu một số không tròn trĩnh.

Sự khác biệt ấy chắc chắn sẽ được gia tăng vào năm nay và trong một vài năm nữa, nếu như Arsene Wenger cùng ban lãnh đạo Pháo thủ không thay đổi định hướng làm bóng đá. Suy cho cùng, bóng đá vẫn là một môn thể thao, nơi những cầu thủ cần danh hiệu. Nếu không có được điều đó, họ sẽ ra đi để tìm kiếm những bệ phóng tốt hơn, giúp họ đến gần với những chiếc cúp bạc.


Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn