Vì 1 câu nói, 13 thanh niên chia nhau 244 tháng tù

Pháp luậtThứ Sáu, 22/07/2011 07:09:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ vì thua đủ 1 câu nói khiếm nhã trong lúc uống cafe, 13 thanh niên ở huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã vướng vòng lao lý vì máu côn đồ của mình.

(VTC News) – Chỉ vì thua đủ 1 câu nói khiếm nhã trong lúc uống cafe, 13 thanh niên ở huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã phải vướng vòng lao lý vì máu côn đồ của mình.

Chiều qua (21/7), sau một ngày xét xử, TAND huyện Phù Mỹ (Bình Định) tuyên phạt 13 bị cáo đã trực tiếp tham gia gây thương tích cho anh Trần Đình Thân và anh NguyễnVăn Luyến (cùng ở xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ), tổng cộng 244 tháng tù.

Ngoài ra, các bị cáo còn liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho 2 nạn nhân tổng cộng hơn 18 triệu đồng.

 13 bị cáo chen nhau đứng chật cả vành móng ngựa

Theo cáo trạng, tối 21/4/2010, Nguyễn Văn Sáng (SN 1994, trú ở thôn Vĩnh Phú 8, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ) điện thoại rủ Ngô Tùng Hiếu (1987, trú ở thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp) đến xã Mỹ Tài uống cafe. 

Để thêm phần rôm rả, Hiếu rủ thêm Bùi Trọng Sơn, Bùi Thanh Phong (SN 1991), Minh Quân (SN 1993) và Phạm Văn Phương (SN 1991), đều ở cùng thôn với Hiếu, đến quán của anh Ngọc (ở thôn Vĩnh Phú 7) uống cafe.

Ngồi ở quán anh Ngọc được một lúc, Sáng, Phong sang quán cafe bên cạnh thì gặp Trần Đình Thân (SN 1992, trú ở thôn Vạn Ninh 1, xã Mỹ Tài) đang ngồi uống nước tại đây. 

Thấy Sáng và Phong bước vào quán nói chuyện lớn tiếng, Thân gằn giọng hỏi: “Lũ bay ở đâu mà tới đây quậy”?.

Nghe câu nói chướng tai, Sáng, Phong liền bước đến gây sự. Lập tức, Thân nắm cổ áo Phong định đánh. Nghe có tiếng ồn ào, Sơn và Hiếu từ quán bên cạnh chạy đến và cũng bị Thân đòi đánh.

Thấy tình hình căng thẳng, Phong, Sáng, Sơn, Hiếu quay lại quán anh Ngọc trả tiền rồi đi về.

 Trong suốt phiên tòa, các bị cáo chỉ biết cúi gằm mặt, tỏ vẻ ân hận cho hành vi côn đồ nông nổi của mình 

"Nuốt không trôi lời nói sốc" của Thân, Sáng cùng cả nhóm về nhà, lấy hung khí và rủ thêm Nguyễn Hoàng Phương (SN 1992, trú ở thôn Bình Long, xã Mỹ Hiệp) và Trần Văn Vũ (SN 1992, trú ở thôn An Trinh) thẳng tiến đến xã Mỹ Tài để tìm Thân, thanh toán.

Đi đến thôn Vạn Ninh 1, cả nhóm gặp và rủ Phạm Văn Hoàng (SN 1993), Lê Quốc Chiến (SN 1992) và Lê Tuấn Bảo (SN 1993), đều ở thôn Vạn Thái, để tăng cường lực lượng.

Đến thôn Vĩnh Nhơn (xã Mỹ Tài), gặp Thân và một thanh niên khác đi xe máy chạy ngược chiều, cả nhóm liền chặn lại. Thấy vậy, Thân nhảy xuống xe bỏ chạy. Phong, Quân, Sáng, Sơn đuổi theo bắt kịp, thi nhau đấm đá, trút giận vào Thân, khiến thanh niên này bị thương tích tổn hại sức khỏe 16%.

Hả giận, cả nhóm bỏ về. Trên đường đi, chợt Hoàng nhớ lại mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Luyến (ở cùng địa phương), nên đã rủ cả nhóm, rồi kéo theo Nguyễn Quang Hùng, Nguyễn Hồ Trung (cùng SN1992, ở thôn Vĩnh Phú 3) đi tìm đánh anh Luyến gây thương tích 11%.

Ngay sau khi gây án, cả nhóm côn đồ đã bị Công an huyện Phù Mỹ tóm gọn để pháp luật trừng trị.

Nghĩa Bình

Tra cứu điểm thi nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn

Bình luận
vtcnews.vn