Uống nhầm thuốc của vợ, thủ môn Ajax bị cấm thi đấu 12 tháng

Hậu trườngThứ Sáu, 05/02/2021 18:34:35 +07:00
(VTC News) -

Thủ môn Andre Onana của Ajax bị phạt nặng vì uống nhầm thuốc của vợ mà trong đó có chứa thành phần doping.

CLB Ajax thông báo thủ môn Andre Onana bị cấm thi đấu 12 tháng vì sử dụng chất cấm. Người gác đền 24 tuổi có kết quả dương tính ở cuộc xét nghiệm doping hồi tháng 10/2020, khi đội bóng Hà Lan tham dự UEFA Champions League.

Cơ quan phòng chống doping phát hiện ra chất Furosemide trong mẫu thử của Onana. Ajax xác nhận đây là thành phần có trong thuốc của vợ Onana và thủ môn này đã uống nhầm.

"Ngày 30/10, Onana cảm thấy không khỏe. Anh ấy muốn uống thuốc để bớt khó chịu. Tuy nhiên, anh vô tình lấy phải thuốc Lasimac, vốn được kê cho vợ mình", CLB Ajax giải thích trong thông báo.

Uống nhầm thuốc của vợ, thủ môn Ajax bị cấm thi đấu 12 tháng - 1

Andre Onana bị cấm thi đấu 12 tháng.

Đội bóng Hà Lan cho biết Onana không tỉnh táo ở thời điểm đó, dẫn tới sự nhầm lẫn. Ban kỷ luật của UEFA và Hiệp hội bóng đá Hà Lan (KNVB) cũng cho rằng thủ môn sinh năm 1996 không cố ý gian lận.

Dù vậy, theo quy định của UEFA, mọi cầu thủ phải có trách nhiệm đảm bảo rằng trong cơ thể mình không có chất cấm nên Onana vẫn bị phạt. CLB Ajax cho biết sẽ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS).

Giám đốc của Ajax, cựu danh thủ Edwin van der Sar nói: "Chúng tôi hi vọng sẽ có một án phạt có điều kiện, hoặc thời hạn ngắn hơn so với mức 12 tháng. Thuốc đó không phải để tăng cường khả năng thể chất và vận động cho cậu ấy".

Andre Onana hiện đang trong tầm ngắm của một số CLB lớn như Barcelona, Tottenham, Chelsea và Borussia Dortmund. Việc bị cấm thi đấu 1 năm có thể ảnh hưởng đáng kể tới tương lai của thủ môn này.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn