Ukraine hứa 'nhẹ tay' với người ủng hộ Nga ở miền Đông

Thế giớiThứ Năm, 10/04/2014 06:23:00 +07:00

Quyền Tổng thống Turchynov hứa sẽ không truy tố các chiến binh tham gia chiếm giữ trụ sở chính quyền nếu họ hạ vũ khí và chấm dứt hành động nói trên.

Quyền Tổng thống Turchynov hứa sẽ không truy tố các chiến binh tham gia chiếm giữ trụ sở chính quyền nếu họ hạ vũ khí và chấm dứt hành động nói trên.

"Nếu mọi người hạ vũ khí và  rút khỏi các tòa nhà hành chính... chúng tôi sẽ không thực hiện bất cứ hành động pháp lý nào đối với họ. Tôi sẵn sàng hợp thức hóa điều này trong một sắc lệnh của tổng thống," ông Oleksandr Turchynov - lên nắm quyền từ hôm 22/2 - nói với các phóng viên.

Người biểu tình ủng hộ Nga ở miền Đông Ukraine 

Tuyên bố này được đưa ra sau khi những người biểu tình đã xông vào chiếm hàng loạt các trụ sở cơ quan công quyền tại các thành phố ở miền Đông nước này như Donetsk, Kharkov, Lugansk.

Trong số đó, những người chiếm giữ tòa nhà chính quyền Donetsk đã tuyên bố độc lập và sẽ tổ chức trưng cầu cho khả năng sáp nhập vào Nga giống như Crưm...

Hôm 8/4, chính ông Turchynov đã dọa sẽ coi những người biểu tình chiếm giữ tòa nhà chính quyền là khủng bố và tội phạm, trong khi Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov đe dọa sẽ "sử dụng vũ lực" nếu đàm phán thất bại.

Nhà chức trách Ukraine tuyên bố sáng ngày thứ Sáu 11/4 là thời hạn chót để những người biểu tình rời khỏi tòa nhà của lực lượng an ninh ở thành phố Lugansk, cũng như tòa nhà chính quyền ở Donetsk, bằng không sẽ phải đối mặt với việc chính quyền sử dụng vũ lực.

Các nghị sĩ quốc hội thân Nga đã hối thúc soạn thảo một điều luật ân xá người biểu tình, trong khi phe thân phương Tây từ chối ủng hộ dự luật này.

Theo Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn