U23 Việt Nam áp đảo cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng

Thể thaoThứ Năm, 11/03/2010 10:26:00 +07:00

(VTC News) - Sau thành công của U23 VN tại SEA Games 25, Đội trưởng Thành Lương cùng 2 đồng đội đã được chọn vào danh sách 10 ứng viên QBV 2009.

(VTC News) - Vừa qua, Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam - báo Sài Gòn Giải Phóng đã công bố danh sách các ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2009.


Ban tổ chức giải thưởng đã gửi phiếu đề cử đến các đơn vị báo, đài trên cả nước để lấy ý kiến tham khảo. Có 4 hạng mục được trao giải là Quả bóng Vàng nam, Quả bóng Vàng nữ, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất. Các ứng cử viên này được chọn ra trên cơ sở các đơn vị đề cử nhiều nhất.

Sau thành công ở SEA Games, Trọng Hoàng và Thành Lương (phải) có nhiều cơ hội đoạt các giải thưởng danh giá.(Ảnh: Quang Minh)

VTC News tổ chức giao lưu trực tuyến giữa độc giả với Phạm Thành Lương, bắt đầu từ 9h30 sáng ngày thứ Sáu, 12/3.

Mời bạn đọc theo dõi thông tin ở đâynhấn vào đây để bắt đầu gửi câu hỏi giao lưu với đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam.
Nhờ thành công ở SEA Games với chiếc Huy chương bạc, U23 Việt Nam đã chiếm ưu thế trong danh sách đề cử này. 3/10 đề cử cho danh hiệu Quả bóng Vàng nam là cầu thủ của đội U23 VN, bao gồm tiền vệ đội trưởng Phạm Thành Lương, thủ môn đã chơi quả cảm Bùi Tấn Trường và tiền vệ Mai Tiến Thành.

Do thường xuyên chấn thương, bỏ lỡ nhiều trận quan trọng nên Nguyễn Trọng Hoàng không có tên trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng nam. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ của SLNA có nhiều cơ hội đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Anh sẽ phải cạnh tranh gắt gao với người đồng đội dự SEA Games là tiền đạo trẻ Hoàng Đình Tùng. Ngoài ra, Trần Mạnh Dũng (Nam Định) cũng được đề cử ở hạng mục này sau màn trình diễn khá ấn tượng ở Viên Chăn.

Danh sách đề cử cụ thể như sau.

1) Danh sách các ứng cử viên danh hiệu Quả bóng Vàng (nam)
 
1. Nguyễn Quang Hải (CLB K.Khánh Hòa); 2. Phạm Thành Lương (Hà Nội ACB); 3. Nguyễn Vũ Phong (B.Bình Dương); 4. Nguyễn Minh Phương (Đồng Tâm Long An); 5. Bùi Tấn Trường (Cao su Đồng Tháp); 6. Vũ Như Thành (B.Bình Dương - V.Ninh Bình); 7. Lê Tấn Tài (K.Khánh Hòa); 8. Huỳnh Quang Thanh (B.Bình Dương); 9. Mai Tiến Thành (V.Ninh Bình); 10. Lê Công Vinh (Hà Nội T&T)

2) Danh sách các ứng cử viên danh hiệu Quả bóng Vàng (nữ)

1. Nguyễn Thị Ngọc Anh (Hà Nội); 2. Đoàn Thị Kim Chi (TPHCM); 3. Đỗ Thị Ngọc Châm (Hà Nội); 4. Trần Thị Kim Hồng (TPHCM); 5. Nguyễn Thị Mai Lan (Than KSVN); 6. Đào Thị Miện (Hòa Hợp Hà Nội); 7. Bùi Thị Tuyết Mai (Hà Nội); 8. Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hòa Hợp Hà Nội); 9. Đặng Thị Kiều Trinh (TPHCM); 10. Văn Thị Thanh (Hà Nam).

3) Danh sách các ứng cử viên danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc

1. Trần Mạnh Dũng (M.Nam Định, 1990); 2. Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA, 1989); 3. Phạm Nguyên Sa (SHB Đà Nẵng); 4. Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa, 1988); 5. Hà Minh Tuấn (SHB Đà Nẵng, 1991).

4) Danh sách các ứng cử viên danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc

1. Philani (B.Bình Dương); 2. Leandro (XM.Hải Phòng); 3. Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng); 4. Lazaro (Quân khu 4); 5. Timothy (CS Đồng Tháp).

Theo kế hoạch, BTC giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2009 sẽ gửi phiếu bầu chọn đến các chuyên gia, huấn luyện viên, phóng viên thể thao trên cả nước từ ngày 13-3-2010. Thời gian nhận lại phiếu bầu chọn đến hết ngày 25-3-2009.

Đầu tháng 4-2010, BTC sẽ kiểm phiếu và công bố các cầu thủ nhận giải. Lễ trao giải thưởng sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 4-2010 tại TP HCM.

N.Đ
Bình luận
vtcnews.vn