U23 Trung Quốc bỏ vòng loại U23 châu Á

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 12/10/2021 12:49:00 +07:00
(VTC News) -

U23 Trung Quốc không tham dự vòng loại U23 châu Á 2022.

Tài khoản Weibo chính thức của đội tuyển Trung Quốc thống báo: "Do các biện pháp kiểm soát và phòng chống dịch cũng như hạn chế di chuyển, đội tuyển U23 Trung Quốc không thể đến Tajikistan như kế hoạch để tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 và đáng tiếc phải rút lui khỏi giải đấu".

Như vậy, U23 Trung Quốc không tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 và đương nhiên không được góp mặt ở vòng chung kết giải đấu này. Họ là đội bóng thứ ba xin rút lui, trước đó là U23 Triều Tiên và U23 Brunei.

U23 Trung Quốc bỏ vòng loại U23 châu Á - 1

U23 Trung Quốc không dự vòng loại U23 châu Á 2022.

Theo kết quả bốc thăm, U23 Trung Quốc nằm ở bảng G cùng U23 Australia, U23 Indonesia và U23 Brunei. Khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chỉ định Indonesia làm chủ nhà, Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) đã tính đến việc rút lui, cũng vì lý do dịch COVID-19. Sau đó, bảng đấu được chuyển sang Tajikistan, nhưng U23 Trung Quốc vẫn không thể tham gia.

Với việc cả U23 Trung Quốc và U23 Brunei rút lui, bảng G chỉ còn lại 2 đội bóng là U23 Australia và U23 Indonesia. Nhiều khả năng AFC sẽ phải bốc thăm gấp để chuyển một đội bóng từ bảng đấu khác có 4 đội sang. Điều tương tự từng xảy ra với bảng đấu của U23 Việt Nam, khi U23 Hong Kong phải chuyển sang bảng K thay cho U23 Triều Tiên.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp